Đoạn băng kín nghi của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khiến dư luận phẫn nộ

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 23/2, một đoạn video được cho là ghi tại cuộc họp kín giữa bà Anne Jakrajutatip (chủ sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ) và ê-kíp của cuộc thi được chia sẻ trên mạng xã hội, gây tranh cãi dữ dội.

Clip xoay quanh cuộc nói chuyện giữa bà Anne Jakrajutatip và các đồng nghiệp về phương thức hoạt động và các chính sách mới của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe). Nội dung chính liên quan tới việc mở rộng lứa tuổi dự thi của thí sinh, chấp nhận người chuyển giới, đã kết hôn, đã ly hôn, đã sinh con tham gia cuộc thi. 

Đoạn băng kín nghi của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khiến dư luận phẫn nộ - 1

Doanh nhân chuyển giới người Thái Lan Anne Jakrajutatip đang điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: News).

Những thông tin này từng được chính tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ công bố trong các thông báo trước đây và tạo nên hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng, cuộc thi sắc đẹp uy tín ngày càng chú trọng tới việc đảm bảo quyền lợi của người phụ nữ, trân trọng sự đa dạng. 

Tuy nhiên, trong clip, bà Anne khẳng định cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ không giới hạn độ tuổi, cho phép phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn, có con tham gia nhưng sẽ không để cho những đối tượng này giành chiến thắng. Bà Anne cũng khẳng định việc họ dự thi chỉ để tăng độ tiếp cận khán giả và kinh doanh.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ tỷ phú chuyển giới cũng chia sẻ ý định tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ dưới dạng truyền hình thực tế để thu hút khán giả, đồng thời lồng ghép việc quảng cáo, kinh doanh các mặt hàng.

Đoạn video trên đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn sắc đẹp và tạo nên một cuộc tranh cãi. Nhiều khán giả chỉ trích nữ tỷ phú chuyển giới và Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. 

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã có 72 năm tồn tại và phát triển, được xếp vào một trong 4 những cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhằm tôn vinh những phụ nữ đẹp, tài năng và nói lên suy nghĩ của phụ nữ thời đại. 

Năm 2021, cuộc thi được bán cho công ty của bà Anne Jakrajutatip và liên tục có những đổi mới. Từ khi nắm trong tay cuộc thi sắc đẹp quốc tế này, nữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan cũng đối mặt với những chỉ trích của cộng đồng người hâm mộ.

Nhiều người cho rằng, nữ doanh nhân người Thái Lan chỉ tập trung vào mặt kinh doanh của cuộc thi, thay vì chú trọng phát triển chất lượng. 

Đoạn băng kín nghi của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khiến dư luận phẫn nộ - 2

Người đẹp Sheynnis Palacios đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 (Ảnh: Miss Universe).

Khán giả cho rằng, việc mở rộng đối tượng dự thi của Hoa hậu Hoàn vũ là một bước đi táo bạo và cần đảm bảo sự công bằng cho mọi đối tượng dự thi. Dựa theo đoạn băng, họ lên án việc tỷ phú người Thái Lan cố tình trục lợi từ những người có hoàn cảnh đặc biệt như phụ nữ đã kết hôn, có con và người chuyển giới.

Hiện, phía tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chưa lên tiếng phản hồi những thông tin trên.

Năm 2022, Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con được dự thi. Mùa giải năm 2023, những phụ nữ có con và chuyển giới đã xuất hiện trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trong đó, đại diện của Colombia - một bà mẹ - đã lọt vào top 5 chung cuộc trong khi đại diện Bồ Đào Nha - một người chuyển giới - đã vào top 20.

Cuối năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục thông báo, từ mùa giải năm 2024, họ sẽ không giới hạn tuổi dự thi của thí sinh. Quy định này đến nay vẫn gây tranh cãi.

Hiện, nhiều cuộc thi cấp quốc gia cũng nới lỏng các quy định của mình để chào đón những thí sinh lớn tuổi, phụ nữ lập gia đình, sinh con và chuyển giới đăng ký tham dự. 

Kể từ khi bà Anne nắm quyền điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, ban hành chính sách mới về việc đấu thầu nhượng quyền cuộc thi tại các quốc gia, một số lãnh đạo của tổ chức này đã thể hiện sự bất bình, tuyên bố nghỉ việc. Nhiều quốc gia từ chối gửi đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. 

Bà Amy Emmerich - CEO của Hoa hậu Hoàn vũ - đã gửi đơn xin từ chức. Trước đó, bà Paula Shugart - Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ - và bà Esther Swan - Talent Director (Giám đốc Tài năng) - cũng lần lượt từ chức.

Sau khi từ chức, bà Paula Shugart tuyên bố đệ đơn kiện bà Anne vì vu khống bà nhận hối lộ. Paula Shugart hiện nhận được sự ủng hộ của nhiều cựu Hoa hậu Hoàn vũ trong vụ việc. 

Sau những lùm xùm, cộng đồng người hâm mộ đang thể hiện sự tiếc nuối cho Hoa hậu Hoàn vũ và danh tiếng gây dựng nhiều năm qua cuộc thi. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 được ấn định tổ chức tại Mexico vào cuối năm nay. 

Người đang giữ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2023 là người đẹp Nicaragua, Sheynnis Palacios. Sau khi đăng quang, Sheynnis Palacios cũng đối mặt với nhiều lùm xùm.

Nữ doanh nhân người Thái Lan Anne Jakapong Jakrajutatip mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2022 với giá 20 triệu USD.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2023, công ty truyền thông JKN Global Group có trụ sở đặt tại Thái Lan và thuộc sự điều hành của bà Anne đã nộp đơn xin phá sản vì gặp phải "những vấn đề thanh khoản". JKN Global Group cũng là bên sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Bà Anne là một phụ nữ chuyển giới, bà luôn tích cực cổ vũ cho quyền bình đẳng của người chuyển giới. Năm 2020, tạp chí Forbes (Mỹ) xếp hạng bà Anne là người chuyển giới giàu thứ 3 trên thế giới với tổng khối tài sản ước tính vào khoảng 210 triệu USD.

Tuyên bố chính thức của JKN cho biết: "Đệ đơn xin phá sản để tái thiết lại doanh nghiệp là cách hiệu quả để giải quyết những vấn đề thanh khoản mà công ty đang gặp phải. Chúng tôi thực hiện mọi việc theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi công bằng cho các bên liên quan".

Theo Miss