Sơn Tùng M-TP “Mong đến Tết để được về bên gia đình”

(Dân trí) - “Không riêng với Tùng, mà những người con xa quê nào cũng mong đến Tết để được về bên gia đình. Mỗi năm, vì cuộc sống và sự nghiệp nên Tùng chỉ có thể về bên gia đình vào dịp Tết”, Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình cuối cùng trong dự án âm nhạc, Sơn Tùng M-TP đã tranh thủ về quê đoàn tựu cùng gia đình ngày sau đó. Nam ca sĩ cho biết, anh không nhận show để về quê ăn tết cùng gia đình.

“Tùng thích nhất cảm giác được cùng bố mẹ trang trí nhà cửa, canh nồi bánh chưng rồi đi chúc tết ông bà. Bời những việc này giúp Tùng có cảm giác rất bình an và ấm áp sau những ngày lăn lộn với nhiều áp lực. Còn một việc mà Tùng cũng rất thích vào những ngày tết đó là được nhận lì xì từ mọi người. Mặc dù lớn rồi nhưng Tùng vẫn thích được nhận lì xì nhé (cười)”, Sơn Tùng tâm sự.

Là một người sống rất tình cảm nên gia đình có một vị trí rất quan trọng trong tim anh. Vì vậy, mỗi năm dù bận bịu thế nào nhưng dịp Tết, nam ca sĩ đều gác lại mọi  thứ để về quê ăn tết cùng gia đình.
Là một người sống rất tình cảm nên gia đình có một vị trí rất quan trọng trong tim anh. Vì vậy, mỗi năm dù bận bịu thế nào nhưng dịp Tết, nam ca sĩ đều gác lại mọi thứ để về quê ăn tết cùng gia đình.

“Nhiều người bảo Tùng, mùa Tết nhiều chương trình sao không tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, Tùng không thích suy nghĩ đó. Bởi suốt một năm, Tùng đã quay cuồng với công việc, đi suốt nên không có thời gian ở cạnh bố mẹ. Vì vậy, chỉ có tết là dịp để mọi người đoàn tựu nên Tùng muốn về bên gia đình sớm nhất. Năm nay từ 27 tết, Tùng quyết định không nhận bất cứ lời mời biểu diễn nào để về Thái Bình ăn tết cùng bố mẹ”, nam ca sĩ chia sẻ.

Sơn Tùng cho bật mí, món ăn ưa thích nhất trong ngày Tết của mình là bánh chưng. Anh có thể ăn bánh chưng suốt ngày mà không thấy ngán. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng thích cảm giác ấm áp khi được ngồi bên gia đình canh lửa cho nồi bánh chưng để cùng đón khoảnh khắc giao thừa.

Sơn Tùng chia sẻ: “Không riêng với Tùng, mà những người con xa quê nào cũng mong đến tết để được về bên gia đình. Mỗi năm, vì cuộc sống và sự nghiệp nên Tùng chỉ có thể về bên gia đình vào dịp Tết”.
Sơn Tùng chia sẻ: “Không riêng với Tùng, mà những người con xa quê nào cũng mong đến tết để được về bên gia đình. Mỗi năm, vì cuộc sống và sự nghiệp nên Tùng chỉ có thể về bên gia đình vào dịp Tết”.
Năm 2016 đánh dấu một bước tiến dài trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP khi anh chính thức thành lập công ty riêng, hoạt động với vài trò độc lập.
Năm 2016 đánh dấu một bước tiến dài trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP khi anh chính thức thành lập công ty riêng, hoạt động với vài trò độc lập.

Trong năm nay, Sơn Tùng liên tục đón nhận những thông tin vui khi sản phẩm âm nhạc Lạc Trôi tạo nên một cơn “bão” trên mạng xã hội, đạt được gần 60 triệu lượt xem sau hơn 20 ngày ra mắt và nằm trong top 4 trending tìm kiếm của thế giới. Ngoài ra, Sơn Tùng M-TP cũng trở thành nghệ sỹ Việt Nam đầu tiên đạt nút vàng Youtube; có tên trong danh sách 50 nghệ sỹ Gương mặt thời trang nhất Châu Á.

Sau thời gian nghỉ tết bên gia đình, Sơn Tùng M-TP sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc để chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sẽ được giới thiệu vào đúng dịp Valentine. Đây được xem là món quà “hoành tráng” mà Sơn Tùng gửi tặng đến fan của mình sau Lạc Trôi.

Với những thành công bước đầu trong con đường hoạt động độc lập, năm 2017 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của Sơn Tùng M-TP.

Băng Châu

Photo: Mạnh Bi

Dòng sự kiện: Sao Việt đón Tết