Showbiz Việt: “Mốt” quần không thể ngắn hơn

Nhản nhản trên sân khấu, trên các chương trình truyền hình, người ta đang nhìn thấy giới showbiz Việt đua nhau diện cái “mốt” quần chẽn ngắn độ gang tay.

Trông cái quần này giống như quần ngủ hơn là giống trang phục biểu diễn. Thế nhưng các cô ca sĩ, người mẫu nhà ta cứ tưởng thế là đẹp, ai cũng phải có một cái để thể hiện “đẳng cấp”, sự “biết chơi” của mình.
 
Showbiz Việt: “Mốt” quần không thể ngắn hơn

 

Nhiều nhà thiết kế trên thế giới vẫn quan niệm quần chẽn chỉ là đồ mặt lót bên trong váy dạ hội, mặc trong váy ngắn để tránh bị “lộ hàng” phản cảm. Còn trong làng giải trí Việt thì hoàn toàn ngược lại, một số “sao” Việt dường như bỏ quên” trang phục chính, và cố tình đưa quần chẽn ra khoe. Nhiều bộ ảnh thời trang và trang phục biểu diễn trên sân khấu của các ca sĩ người mẫu diện quần chẽn khiến khán giả khó chịu và không hiểu họ diện đồ gì lên sân khấu. Sự xuất hiện ồ ạt của những chiếc quần chẽn đang khiến thời trang nghệ thuật showbiz Việt lệch lạc về thẩm mỹ.

 

Các nghệ sĩ xuất hiện với những trang phục không thể ngắn hơn, bó hơn. Nhiều “sao” còn cố tình diện quần chẽn biểu diễn rất “sung” cùng vũ đạo bốc lửa, quằn quại, tạo hình sexy. Thậm chí có cô ca sĩ còn tạo cho mình phong cách riêng với chiếc quần ngắn cũn cỡn này. Cô kết hợp nhiều loại trang phục cùng chiếc quần bó sát bước lên sân khấu. Không chỉ là những chiếc áo hai dây hở ngực, cô này còn diện cả vest với quần chẽn vừa hát vừa nhảy trông thật lố bịch và kệch cỡm.

 

Nữ ca sỹ Thủy Tiên nổi tiếng với phong cách gợi cảm, sexy. Cô luôn diện những trang phục “hở” hết sức có thể để khoe vẻ đẹp của mình. Thủy Tiên cũng là ca sỹ luôn nắm bắt xu hướng thời trang nhanh, và lần này, quần chẽn cũng đã được cô diện triệt để từ đời thường cho tới lúc lên sân khấu. Và trong một chương trình vào ngày cuối năm 2011 ở Hà Nội, lần đầu tiên Thủy Tiên diện trang phục phản cảm đó lên sân khấu biểu diễn. Khán giả cũng như giới truyền thông đều rất bất ngờ. Nhiều khán giả còn tưởng rằng Thủy Tiên mặc… quần lót lên sân khấu biểu diễn. Quả thực, với chiếc quần chẽn của Thủy Tiên thì rất ít người dám mặc ra đường dạo phố, đi chơi, chứ đừng nói đến lên sân khấu biểu diễn trước số đông khán giả. Trong khi đó, Thu Minh lại yêu thích những chiếc soóc ngắn nhằm khoe vòng 3 nẩy nở và đôi chân săn chắc của mình. Thu Minh đã tạo ra hình ảnh một ca sỹ sexy quá mức cần thiết, thành ra những trang phục của cô nhiều khi rất phản cảm.

 

Nếu để ý đến các chương trình nghệ thuật, và giới showbiz Việt thì có thể thấy cái quần giống như quần ngủ, chỉ đáng để trong tủ mặc quần áo ở nhà lại đang chiếm được sự ưa chuộng của tất cả các sao. Họ diện nó ở bất cứ đâu, cả ngoài đường phố lẫn trên sân khấu. Họ đang thể hiện là những người đua đòi chạy theo “mốt”, ai cũng muốn khoe thân chứng tỏ mình cho “bằng chị bằng em”. Người này đua người kia, khiến showbiz Việt trở thành chợ thời trang thập cẩm mà không hề có định hướng thẩm mỹ.

 

Chỉ vì cái chuyện ăn mặc tùy tiện, phản cảm của các nghệ sĩ trên sân khấu, nó đang làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ Việt, làm xấu đi môi trường nghệ thuật Việt Nam mà mới đây Bộ VH-TT cũng đã ra quy định để “quản lý” hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Trong dự thảo nghị định mới về quản lý hoạt động biểu diễn cũng đã tính tới các chế tài xử phạt những nghệ sĩ ăn mặc phản cảm. Đương nhiên, những quy định của pháp luật sẽ góp phần làm trong sạch môi trường nghệ thuật. Song điều quan trọng ở chính các nghệ sĩ, họ cần phải thể hiện trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với công chúng. Nghệ thuật là một nghề đặc biệt, nó rất cần sự “cộng hưởng” của công chúng.

 

Theo Bảo Nam  

An Ninh Thủ Đô