Shinhwa với thành công vượt trội từ album thứ 8

(Dân trí) - Với album thứ tám có tên là “State of the Art” mới trình làng vào tháng 5 vừa qua, nhóm nhạc nam gồm sáu thành viên của Shinhwa đã khẳng định “đẳng cấp” của mình khi thống lĩnh tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Album State of the Art của Shinhwa hiện đang giữ kỷ lục album bán chạy nhất châu Á suốt từ tháng một đến tháng sáu năm 2006, bỏ xa nhóm nhạc SG Wannabe và nam ca sỹ  Lee Soo Young.

 

Được biết vào ngày 16/8 tới, Shinhwa sẽ phát hành album đầu tiên của họ tại Nhật Bản mang tên Inspiration #1 và được dự đoán sẽ đạt mức doanh thu kỷ lục trong năm nay tại Nhật. Bởi trước đó, lượng vé của show âm nhạc Japan Tour Inspiration #1 của Shinhwa tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 24/9, tại Tokyo và tại Osaka vào ngày 26/9 tới, đã được tiêu thụ sạch chỉ đúng một phút sau khi được giao bán.

 

Tuần tới, nhóm Shinhwa sẽ bận rộn với chuyến ghé thăm Nhật Bản để quảng bá album và show diễn mang tên State of the Art in Thailand tổ chức tại Thái Lan vào ngày 19/8.

 

Sau chuyến đi tới Thái Lan, Shinhwa sẽ đặt chân tới Singapore vào ngày 10/9 tới và trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn sống tại sân vận động Indoor của “đảo quốc sư tử”. Đây được xem là một phần trong chiến dịch đi tour khắp châu Á của nhóm nhạc nam thành công nhất Hàn Quốc, bắt đầu từ thành phố Thượng Hải từ đầu tháng 7.

 

Shinhwa là một trong những nhóm nhạc hàng đầu và nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, được thành lập từ năm 1998 với sáu thành viên là: Andy Lee, Hyesung Shin, Minwoo Lee, Jun Jin, Dongwan Kim và Eric Mun trực thuộc sự quản lý của tập đoàn giải trí SM.

 

Shinhwa với thành công vượt trội từ album thứ 8 - 1
 

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Eric, Andy,

Minwoo, Hyesung, Dongwan và Junjin.

 

Album đầu tay của họ có tên là Shinhwa cũng được phát hành vào năm 1998 gồm những bài hát có phong cách rất đa dạng từ nhạc pop dễ nghe tới những bản nhạc rap có giai điệu mạnh mẽ. Cũng giống như các ban nhạc khác của Hàn Quốc, ngoài khả năng ca hát, Shinhwa nổi tiếng về vũ đạo, vì vậy ngay từ khi mới thành lập họ đã thu thập được một đội ngũ fan khổng lồ.

 

Năm 2004, Shinhwa đã đánh tan mọi tin đồn nhóm sẽ tan rã bằng cách chấm dứt hợp đồng với công ty SM để ký hợp đồng mới với tập đoàn Good Entertainment. Trong thời gian này, các thành viên trong nhóm đã phát triển theo những hướng khác nhau. Eric, Andy, Dongwan và Junjin tham gia một số vai diễn trong phim truyền hình. Tuy nhiên, các thành viên vẫn khẳng định chắc nịch Shinhwa sẽ không giải tán và hứa sẽ thực hiện tiếp album thứ bảy.

 

Năm 2004, album chung của cả nhóm với tựa đề Brand New chính thức ra mắt fan hâm mộ và nhận được những phản ứng rất khác nhau từ fan hâm mộ ngoài Hàn Quốc. Nhưng điều đáng nói chính là các anti-fan (nhưng fan ghét Shinhwa) phải thừa nhận Brand new là một album tuyệt vời và “chất” nhất từ trước tới nay của Shinhwa.

 

Shinhwa với thành công vượt trội từ album thứ 8 - 2
 

 Từ trái qua phải: Eric, Hyesung và Minwoo

 

Shinhwa với thành công vượt trội từ album thứ 8 - 3
 

Junjin (trái) và Dongwan.

Mi Vân

Theo KBS