Sau nhiều năm chờ đợi, Leonardo DiCaprio lần đầu giành giải Oscar

(Dân trí) - Sau 6 lần được đề cử Oscar, lần đầu tiên nam diễn viên Leonardo DiCaprio đã giành được tượng vàng danh giá. Trước đêm trao giải Oscar lần thứ 88, giới chuyên môn đã nhận định Leonardo là ứng cử viên sáng giá cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ trao giải Oscar lần thứ 88

Sam Smith trình diễn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88

“Chàng Jack” Leonardo DiCaprio đã được vinh danh trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2016 với vai diễn Hugh Glass trong bộ phim The Revenant (Người trở về từ cõi chết). Trong phim, Leonardo vào vai Hugh Glass, một nhà phát kiến người Mỹ sinh ra tại Pennsylvania. Bộ phim The Revenant do đạo diễn tài năng gốc Mexico - Alejandro González Iñárritu nhào nặn.


Sau hơn chục năm chờ đợi với bao lần thất vọng khi rời khỏi lễ trao giải Oscar, cuối cùng chàng Jack Leonardo DiCaprio cũng được bước lên sân khấu, đọc bài phát biểu cảm ơn khi nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau hơn chục năm chờ đợi với bao lần thất vọng khi rời khỏi lễ trao giải Oscar, cuối cùng "chàng Jack" Leonardo DiCaprio cũng được bước lên sân khấu, đọc bài phát biểu cảm ơn khi nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.


Dù tuột mất giải Nam diễn viên xuất sắc nhất nhưng nam diễn viên Eddie Redmayne vẫn gửi lời chúc mừng tới người đồng nghiệp của anh.

Dù tuột mất giải Nam diễn viên xuất sắc nhất nhưng nam diễn viên Eddie Redmayne vẫn gửi lời chúc mừng tới người đồng nghiệp của anh.


Kate Winslet nghẹn ngào xúc động khi Leonardo nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Kate Winslet nghẹn ngào xúc động khi Leonardo nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Leonardo DiCaprio lần đầu giành giải Oscar

Sau nhiều năm chờ đợi, Leonardo DiCaprio lần đầu giành giải Oscar - 4


Kate Winslet chúc mừng Leonardo DiCaprio lần đầu giành giải Oscar.

Kate Winslet chúc mừng Leonardo DiCaprio lần đầu giành giải Oscar.

Nhân vật Hugh Glass đã vượt qua những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống để sinh tồn rồi quay về với gia đình. Bộ phim ra mắt vào tháng 12 năm ngoái và đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao, đặc biệt là diễn xuất của Leonardo được giới chuyên môn khen ngợi.

Leonardo DiCaprio cuối cùng đã giành được tượng vàng Oscar sau 6 lần được đề cử giải thưởng danh giá này. Ngôi sao 41 tuổi rất xúc động và nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, người hâm mộ và gia đình đã ở bên anh suốt nhiều năm qua, động viên anh theo đuổi sự nghiệp điện ảnh đến cùng.

Leonardo đã hụt giải Oscar 5 lần trong quá khứ. Anh từng được đề cử giải Nam diễn viên và Phim hay nhất cho bộ phim “The Wolf of Wall Street” vào năm 2014, Nam diễn viên xuất sắc nhất cho bộ phim “Blood Diamond” năm 2007 và Nam diễn viên xuất sắc nhất cho bộ phim “The Aviator” vào năm 2005, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim “What’s Eating Gilbert Grape” vào năm 1994.


Leonardo DiCaprio giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Leonardo DiCaprio giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bất ngờ lớn nhất trong đêm trao giải Oscar lần thứ 88 chính là giải thưởng Phim hay nhất dành cho bộ phim nói về ngành báo “The Spotlight”. Bộ phim giành hai giải của Oscar lần thứ 88 là Phim hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất. Bộ phim được đề cử 6 giải Oscar năm nay.

“The Spotlight” đã qua mặt những bộ phim nổi tiếng khác như “Mad Max: Fury Road”, “The Martian” và “The Revenant” để giành giải Phim hay nhất. Bộ phim sản xuất năm 2015 của đạo diễn Tom McCarthy xoay quanh câu chuyện điều tra của một nhóm nhà báo quả cảm. Trước khi giành giải Phim hay nhất tại Oscar lần thứ 88, phim “The Spotlight” đã được giới phê bình đánh giá rất cao dù phim không có sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng.


Bộ phim hay nhất của Oscar lần thứ 66 thuộc về The Spotlight

Bộ phim hay nhất của Oscar lần thứ 66 thuộc về "The Spotlight"

Sau giải Quả cầu vàng năm 2016, nữ diễn viên tóc vàng Brie Larson của Room tiếp tục gặt hái giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay. Đây là giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của ngôi sao 27 tuổi.

Dù còn trẻ nhưng nữ diễn viên sinh năm 1989 không phải là gương mặt quá xa lạ tại Hollywood. Nữ diễn viên sinh năm 1989 hiện là ca sĩ kiêm diễn viên và đạo diễn tại Mỹ. Brie Larson bắt đầu sự nghiệp điện ảnh khi vẫn chỉ là một cô bé tuổi teen bằng việc góp mặt trong khá nhiều se-ri phim truyền hình dài tập, trong đó phải kể tới phim sitcom Raising Dad và phim Disney Channel Original Movie Right on Track, hay 21 Jump Street.

Vai diễn Joy "Ma" Newsome trong bộ phim Room của Brie Larson được đánh giá rất cao. Bộ phim Room, thực hiện năm 2015, được xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên. Phim xoay quanh cuộc hành trình tìm lại tự do của một phụ nữ và cậu con trai 5 tuổi của cô sau nhiều năm bị giam giữ trong một căn hầm và bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài.


Nữ diễn viên 27 tuổi người Mỹ - Brie Larson giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88.

Nữ diễn viên 27 tuổi người Mỹ - Brie Larson giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88.

Sau nhiều năm chờ đợi, Leonardo DiCaprio lần đầu giành giải Oscar - 9


Brie Larson hạnh phúc ôm chầm lấy bạn diễn nhí khi biết cô là người chiến thắng trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Brie Larson hạnh phúc ôm chầm lấy bạn diễn "nhí" khi biết cô là người chiến thắng trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bộ phim nhận 12 đề cử Oscar lần thứ 88 - “The Revenant” đã giành giải Oscar đầu tiên trong đêm trao giải năm nay. Đó là giải đạo diễn xuất sắc nhất dành cho đạo diễn người Mexico - Alejandro González Iñárritu. Trong bài phát biểu nhận giải thưởng của mình, đạo diễn người Mexico đã nhắc đến Leonardo DiCaprio, nam diễn viên chính của bộ phim “The Revenant” và bày tỏ sự biết ơn tới anh vì đã làm nên thành công cho bộ phim.

Đạo diễn Alejandro González Iñárritu là đạo diễn, nhà sản xuất, kịch bản gia người Mexico. Ông đã trở thành đạo diễn đầu tiên của Mexico nhận được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar và Đạo diễn xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh Mỹ cho bộ phim Babel năm 2007. Ông cũng là đạo diễn người Mexico đầu tiên giành giải Cành cọ vàng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải LHP quốc tế Cannes.


Đạo diễn Alejandro González Iñárritu giành giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim The Revenant.

Đạo diễn Alejandro González Iñárritu giành giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "The Revenant".


Đạo diễn Alejandro González Iñárritu, đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar lần thứ 88, tới dự lễ trao giải cùng vợ.

Đạo diễn Alejandro González Iñárritu, đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar lần thứ 88, tới dự lễ trao giải cùng vợ.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của đạo diễn tài năng này gồm Amores perros (2000), 21 Grams (2003), Babel (2006), Biutiful (2010) và Birdman (2014). Năm ngoái, Alejandro González Iñárritu đã giành giải Oscar dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất và Bộ phim hay nhất cho bộ phim Birdman. Trước đêm trao giải Oscar năm 2016, bộ phim thứ sáu trong sự nghiệp của đạo diễn người Mexico này - The Revenant, phát hành vào tháng 12 năm ngoái, đã mang về cho ông giải thưởng Quả cầu vàng năm 2016 dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải thưởng ca khúc trong phim hay nhất đã thuộc về nam ca sĩ từng giành giải Grammy năm 2015 - Sam Smith cho ca khúc "Writing's on the Wall" trong tập phim mới về điệp viên 007 - "Spectre". Đây là lần đầu tiên Sam Smith được đề cử và giành giải Oscar trong sự nghiệp.


Sam Smith và Jimmy Napes giành giải Ca khúc trong phim hay nhất dành cho Writings on the Wall.

Sam Smith và Jimmy Napes giành giải Ca khúc trong phim hay nhất dành cho "Writing's on the Wall".

Phần trình diễn của Lady Gaga đã khiến tất cả khách mời có mặt trong đêm trao giải phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Cô thể hiện ca khúc "Til It Happens to You" trong bộ phim “The Hunting Ground” rất cảm xúc bên cây đàn guitar. Ca khúc này cũng giúp Lady Gaga được đề cử Oscar dành cho Ca khúc trong phim hay nhất tại lễ trao giải năm nay.

Ca sĩ Sam Smith, The Weeknd cũng có những màn trình diễn xúc động và hoàn hảo trong đêm trao giải Oscar lần thứ 88.

Sau nhiều năm chờ đợi, Leonardo DiCaprio lần đầu giành giải Oscar - 14


Lady Gaga khiến mọi người phải đứng dậy vỗ tay vì phần trình diễn xúc động trong đêm trao giải.

Lady Gaga khiến mọi người phải đứng dậy vỗ tay vì phần trình diễn xúc động trong đêm trao giải.

Lady Gaga trình diễn cuốn hút tại lễ trao giải Oscar

Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Oscar lần thứ 88 thuộc về Mark Rylance của bộ phim Bridge of Spies sau khi vượt qua những đối thủ như Christian Bale trong The Big Short, Tom Hardy trong The Revenant, Mark Ruffalo trong Spotlight và Sylvester Stallone trong Creed.

Nam diễn viên 56 tuổi - Mark Rylance, người Anh, rất đa tài khi vừa có khả năng diễn xuất, đạo diễn, và viết kịch bản. Vai diễn Rudolf Abel trong bộ phim Bridge of Spies (2015) đã mang về cho ông giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, ông cũng giành giải BAFTAs (giải thưởng điện ảnh Anh) dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho vai diễn này.


Nam diễn viên 56 tuổi người Anh - Mark Rylance giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nam diễn viên 56 tuổi người Anh - Mark Rylance giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Giải thưởng phim hoạt hình hay nhất đã thuộc về bộ phim Inside Out. Trước đó, bộ phim này cũng giành giải Bộ phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2016 diễn ra hồi tháng 1/2016.

Inside Out (Những mảnh ghép cảm xúc) được hãng Pixar Animation Studios sản xuất vào năm 2015 do đạo diễn Pete Docter thực hiện. Bộ phim hoạt hình đáng yêu này chính là những mảnh ghép cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận và khó chịu của một cô gái nhỏ tên là Riley Andersen. Cô bé đã phải nỗ lực để có thể sống tốt và làm quen với môi trường mới khi cha mẹ chuyển từ Minnesota tới San Francisco sống.


Inside Out giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88.

Inside Out giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88.

Inside Out được trình chiếu chính thức từ tháng 6 năm ngoái và đã nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn về ý tưởng phim, câu thoại kiệm lời, âm nhạc của phim. Bộ phim đã đạt hơn 90 triệu đô la Mỹ doanh thu phòng vé trong tuần đầu ra mắt tại Mỹ và hơn 856 triệu đô la Mỹ doanh thu thương mại trên toàn cầu tính tới thời điểm hiện tại.

Bộ phim Son of Saul của Hungary đã giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Nam diễn viên Chris Rock đã có một màn mở đầu lễ trao giải khá dài nhằm xoa dịu sự bất bình và làn sóng tẩy chay lễ trao giải Oscar năm nay vì cho rằng, các đề cử của Viện hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ dành quá nhiều ưu ái cho các nghệ sĩ da trắng khi không có tên của bất kỳ nghệ sĩ da màu nào trong 20 đề cử năm nay.


Người dẫn chương trình Chris Rock đã cố gắng xoa dịu căng thẳng trước lễ trao giải bằng một bài diễn viên rất dài về việc ban tổ chức dành khá nhiều ưu ái cho những nghệ sĩ da trắng.

Người dẫn chương trình Chris Rock đã cố gắng xoa dịu căng thẳng trước lễ trao giải bằng một bài diễn viên rất dài về việc ban tổ chức dành khá nhiều ưu ái cho những nghệ sĩ da trắng.

Kết thúc bài diễn văn rất dài của mình, Chris Rock thay mặt những nghệ sĩ da màu bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi muốn có những cơ hội. Chúng tôi muốn những nghệ sĩ da màu cũng có cơ hội giống như những nghệ sĩ da trắng. Và đó là tất cả những gì chúng tôi muốn. Giống như Leo (Leonardo DiCaprio) luôn giành được cơ hội mỗi năm. Thế còn Jamie Foxx thì sao? Jamie Foxx là một trong những diễn viên tài năng nhất thế giới. Jamie Foxx đã diễn rất tốt trong “Ray” đấy chứ”.

Giải thưởng Oscar đầu tiên của lễ trao giải lần thứ 88 đã được công bố. Đó là giải kịch bản gốc xuất sắc nhất dành cho Tom McCarthy and Josh Singer của bộ phim Spotlight. Bộ phim này đã nhận được 6 để cử tại lễ trao giải năm nay.

Spotlight được Tom McCarthy đạo diễn và do McCarthy và Josh Singer viết kịch bản. Bộ phim kể về công việc mạo hiểm và ý nghĩa của một nhóm các nhà báo không ngại nguy hiểm điều tra vụ việc lạm dụng tình dục trẻ em tại Boston.

Bộ phim The Big Short đã mang về cho ê-kíp Adam McKay, Charles Randolph giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Bộ phim đã giành được giải Kịch bản chuyển thể hay nhất của Oscar lần thứ 66.


Alicia Vikander giành giải Oscar lần thứ 66 dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Alicia Vikander giành giải Oscar lần thứ 66 dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Một trong những giải thưởng quan trọng nhất của Oscar năm 2016 đã được hé lộ. Nữ diễn viên Alicia Vikander của bộ phim The Danish Girl (Cô gái Đan Mạch) đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng Oscar đầu tiên của cô trong sự nghiệp. Chính vì thế, Alicia không thể ngăn được những giọt nước mắt xúc động trong bài cảm ơn người hâm mộ, đồng nghiệp, gia đình.

Alicia Vikander đã qua mặt Jennifer Jason Leigh trong The Hateful Eight, Rooney Mara trong Carol, Rachel McAdams trong Spotlight và Kate Winslet trong Steve Jobs để giành giải Oscar dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên 27 tuổi người Thụy Điển - Alicia Vikander từng gây chú ý với vai diễn Vera Brittain trong bộ phim Testament of Youth và Ava trong Ex Machina. Nhưng năm 2016 mới thực sự là năm lên ngôi của nữ diễn viên xinh đẹp khi cô giành chiến thắng tại hầu hết các giải thưởng điện ảnh lớn trong năm với vai diễn Gerda Wegener trong bộ phim The Danish Girl. Vai diễn này đã mang về nữ diễn viên người Thụy Điển một giải Oscar, một giải Quả cầu vàng, một giải BAFTAs, và một giải SAGs.


Ca sĩ The Weeknd trình diễn ca khúc Earned It trong đêm trao giải Oscar lần thứ 88.

Ca sĩ The Weeknd trình diễn ca khúc "Earned It" trong đêm trao giải Oscar lần thứ 88.

Bộ phim nhận 10 đề cử Oscar năm 2016 - Mad Max: Fury Road (Mad điên: Con đường cuồng nộ) đã giành giải đầu tiên trong đêm trong giải. Đó là giải thưởng dành cho thiết kế trang phục. Ngay sau đó, bộ phim này cũng xuất sắc giành giải Thiết kế sản xuất và giải Trang điểm và làm tóc đẹp nhất. Vậy là bộ phim này đã giành được 3 trong tổng số 10 đề cử tại lễ trao giải năm nay.


Bộ phim Mad Max: The Fury Road đã giành được 6 trong tổng cộng 10 đề cử Oscar lần thứ 88.

Bộ phim Mad Max: The Fury Road đã giành được 6 trong tổng cộng 10 đề cử Oscar lần thứ 88.

Bộ phim nhận được nhiều đề cử tại lễ trao giải Oscar năm 2016 - The Revenant đã giành giải đầu tiên trong đêm trao giải. Đó là giải Quay phim xuất sắc nhất dành cho Emmanuel Lubezki.

Bộ phim Mad Max: Fury Road tiếp tục giành thêm 3 giải thưởng đưa số giải thưởng mà bộ phim này giành được trong tổng cộng 10 đề cử trong đêm trao giải lên con số 6. Hai giải bộ phim này giành được là Biên tập phim xuất sắc nhất, Biên tập âm thanh xuất sắc nhất và Hòa âm xuất sắc nhất.

Mad Max: Fury Road là sản phẩm của nhà sản xuất George Miller, kịch bản gia Miller, Brendan McCarthy và Nico Lathouris. Đây là phần thứ tư trong chuỗi phim về “Mad Max”, một sản phẩm điện ảnh của Mỹ và Úc phối hợp sản xuất. Phim xoay quanh những chuyến đi mạo hiểm của nhân vật Max Rockatansky (Tom Hardy đảm nhận), cùng những người đồng nghiệp như Imperator Furiosa (Charlize Theron đóng). Phim còn có sự tham gia của Nicholas Hoult, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë Kravitz, Abbey Lee, và Courtney Eaton.


Người dẫn chương trình Chris Rock đã làm cho lễ trao giải năm nay nhẹ nhàng hơn với những câu bình luận hài hước về đề cử Oscar trắng.

Người dẫn chương trình Chris Rock đã làm cho lễ trao giải năm nay nhẹ nhàng hơn với những câu bình luận hài hước về đề cử Oscar "trắng".


Nữ diễn viên Jennifer Lawrence vẫn mỉm cười dù cô hụt mất giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence vẫn mỉm cười dù cô hụt mất giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bộ phim được công chiếu vào tháng 5 năm ngoái trên toàn thế giới và đã mang về cho nhà sản xuất 377 triệu đô la Mỹ doanh thu phòng vé, và trở thành phần phim có doanh thu thương mại cao nhất trong tổng cộng 4 phần phim. Bộ phim cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao với những lời nhận định tích cực.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88, phim có 10 đề cử và trong đó có đề cử Phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Hiện tại, với 6 giải Oscar lần thứ 88, “Mad Max: Fury Road” trở thành phần phim đầu tiên Mad Max giành giải của Viện hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ.

Kết quả lễ trao giải Oscar lần thứ 88 (năm 2016):

Bộ phim hay nhất: Spotlight

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Leonardo DiCaprio trong The Revenant

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Brie Larson trong Room

Đạo diễn xuất sắc nhất: Alejandro González Iñárritu với The Revenant

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Alicia Vikander trong The Danish Girl

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Mark Rylance trong Bridge of Spies

Kịch bản gốc hay nhất: The Hateful Eight

Phim hoạt hình hay nhất: Inside Out

Bộ phim hoạt hình ngắn hay nhất: Bear Story

Biên tập phim hay nhất: Mad Max: Fury Road - Margaret Sixel

Kịch bản gốc hay nhất: Spotlight – Tom McCarthy và Josh Singer

Chuyển thể kịch bản hay nhất: The Big Short - Adam McKay và Charles

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Mad Max: Fury Road - Colin Gibson

Hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt nhất: Ex Machina - Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington và Sara Bennett

Quay phim đẹp nhất: The Revenant - Emmanuel Lubezki

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Mad Max: Fury Road, Jenny Beavan

Trang điểm và làm tóc đẹp nhất: Mad Max: Fury Road - Lesley Vanderwalt, Elka Wardega và Damian Martin

Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: Mad Max: Fury Road - Mark Mangini và David White

Hòa âm xuất sắc nhất: Mad Max: Fury Road – Chris Jenkins, Gregg Rudloff, và Ben Osmo

Phim tài liệu ngắn hay nhất: A Girl in the River: The Price of Forgiveness

Phim tài liệu hay nhất: Amy

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Son of Saul

Trong 3 tiếng diễn ra lễ trao giải, 24 hạng mục khác nhau của giải thưởng Oscar lần thứ 88 được lần lượt được công bố. Nam diễn viên da màu Chris Rock là người dẫn chương trình đêm trao giải. Anh từng tham gia dẫn lễ trao giải Oscar lần thứ 77 diễn ra vào năm 2005.

Oscar, giải thưởng điện ảnh của viện hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ, là một trong những giải thưởng điện ảnh lớn và được quan tâm nhất trong năm. Giải Oscar nhằm để tôn vinh những đóng góp nghệ thuật của các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu trong năm 2015.


Cặp đôi của Titanic năm nào - Leonardo DiCaprio và Kate Winslet hội ngộ tại thảm đỏ Oscar năm nay. Cả hai đều có tên trong danh sách đề cử Oscar lần thứ 88.

Cặp đôi của Titanic năm nào - Leonardo DiCaprio và Kate Winslet hội ngộ tại thảm đỏ Oscar năm nay. Cả hai đều có tên trong danh sách đề cử Oscar lần thứ 88.

Dẫn đầu đề cử Oscar năm 2016 là bộ phim The Revenant (Người trở về từ cõi chết) với 12 đề cử các loại trong đó đáng chú ý nhất là đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Leonardo DiCaprio và đạo diễn xuất sắc nhất dành cho đạo diễn người Mexico - Alejandro González Iñárritu. Và cả hai đều giành được giải thưởng danh giá. Đây cũng là hai giải thưởng duy nhất mà The Revenant nhận được trong tổng cộng 12 đề cử.

Bộ phim Mad Max: Fury Road xếp thứ hai trong danh sách những phim nhận được nhiều để cử Oscar năm 2016 nhất với 10 đề cử khác nhau và giành được 6 giải thưởng các loại. Bộ phim rất được kỳ vọng The Martian "trắng tay" tại lễ trao giải Oscar năm nay.


Gương mặt của Leonardo DiCaprio liên tục được ống kính máy quay hướng vào trong suốt lễ trao giải Oscar lần thứ 88.

Gương mặt của Leonardo DiCaprio liên tục được ống kính máy quay hướng vào trong suốt lễ trao giải Oscar lần thứ 88.


Diễn viên người Anh - Mark Rylance trong Bridge of Spies nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Diễn viên người Anh - Mark Rylance trong Bridge of Spies nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.


Sylvester Stallone buồn bã khi hụt mất giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sylvester Stallone buồn bã khi hụt mất giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.


Kate Winslet (trái) và Reese Witherspoon công bố giải thưởng trong lễ trao giải Oscar lần thứ 88.

Kate Winslet (trái) và Reese Witherspoon công bố giải thưởng trong lễ trao giải Oscar lần thứ 88.


Dave Grohl trình diễn ca khúc Blackbird để tưởng nhớ những ngôi sao điện ảnh đã qua đời trong năm 2015.

Dave Grohl trình diễn ca khúc "Blackbird" để tưởng nhớ những ngôi sao điện ảnh đã qua đời trong năm 2015.

Mi Vân