Sau cơn thác loạn tại nhà thổ, chồng em gái cô Kim bị tổn thương não và mất trí

(Dân trí) - Mới đây, Khloe Kardashian đã thẳng thắn chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ông xã Lamar Odom sau khi tỉnh lại trong bệnh viện.

Lamar Odom vẫn chưa thể hồi phục bình thường
Lamar Odom vẫn chưa thể hồi phục bình thường

Trước đó, Lamar Odom đã được tìm thấy bất tỉnh tại một nhà thổ ở Nevada, sau ba ngày liên tiếp chè chén say sưa và dùng chất kích thích. Dù đã hồi tỉnh trong bệnh viện, tình trạng sức khỏe của cựu sao bóng rổ vẫn chưa hề ổn định.

Khloe Kardashian chia sẻ về tình trạng sức khỏe của chồng cũ

 

“Anh ấy còn cả một chặng đường dài phải đi. Anh ấy đang học cách đi lại và tự ăn uống cũng như học cách nối các câu chữ lại với nhau”, Khloe Kardashian buồn bã chia sẻ về tình trạng của ông xã khi tham gia phỏng vấn trên chương trình “Ellen”.

Khloe Kardashian tham gia chương trình “Ellen”
Khloe Kardashian tham gia chương trình “Ellen”

Em gái cô Kim cho biết, ông xã của mình thậm chí còn không thể nói chuyện rõ ràng, tuy nhiên Lamar Odom vẫn có thể nghe và hiểu. Sau khi hồi tỉnh, tâm trí của cựu sao bóng rổ nhà nghề Mỹ vẫn hết sức mơ hồ. Lamar Odom thậm chí không thể nhớ được tại sao mình lại ở bệnh viện và phải học lại những điều rất cơ bản trong cuộc sống.

Em gái cô Kim buồn bã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ông xã
Em gái cô Kim buồn bã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ông xã

Trước tình trạng này, gia đình và người thân của Lamar Odom vẫn chưa cho cựu sao bóng rổ biết lí do anh phải nhập viện.

“Tôi không thể nói với anh ấy. Chúng tôi chỉ nói rằng anh ấy bị chấn thương não mà không thể nói về nguyên nhân gây ra chấn thương não”, Khloe tiếp tục thổ lộ với báo giới, “Anh ấy thực sự đang rất bối rối và chúng tôi phải nhắc nhở anh ấy. Mỗi ngày lại hoàn toàn khác biệt. Đôi khi anh ấy biết ai đang là Tổng thống Mỹ, biết cả ngày anh ấy sinh ra nhưng lại có lần, anh ấy nghĩ mình mới 26 tuổi”.

Khloe Kardashian và Lamar Odom hồi còn mặn nồng
Khloe Kardashian và Lamar Odom hồi còn mặn nồng

Khloe Kardashian và Lamar Odom kết hôn vào năm 2009. Tuy nhiên, Lamar ngày càng lún sâu vào nghiện ngập khiến em gái cô Kim phải đệ đơn ly hôn vào cuối năm 2013. Sau nhiều tháng dùng dằng, cặp sao mới quyết định ký tên ly dị vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, do hồ sơ giấy tờ chưa hoàn tất nên Khloe Kardashian và Lamar Odom vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.

Sau khi Lamar Odom phải vào bệnh viện cấp cứu, Khloe cũng đã lập tức ở bên chăm sóc, hỗ trợ chồng và đã tạm ngừng việc hoàn tất các thủ tục li dị.

“Tôi sẽ luôn ở bên giúp đỡ và yêu thương anh ấy, như tôi đã luôn luôn yêu. Điều này sẽ chẳng bao giờ thay đổi và tôi cũng cảm thấy, sẽ rất nhạy cảm nếu tôi tiếp tục đẩy nhanh việc li dị”, Khloe Kardashian chân thành giãi bày.

Khloe Kardashian bị bắt gặp đi chơi với bạn trai James Harden
Khloe Kardashian bị bắt gặp đi chơi với bạn trai James Harden

Dù luôn bày tỏ tình cảm dành cho chồng nhưng Khloe thực sự đang lâm vào một tình cảnh khó xử khi mới vài tháng trước, em gái cô Kim đã công khai hẹn hò với bạn trai James Harden. Đầu tháng 11 vừa rồi, Khloe cũng đã bị bắt gặp đang hò hẹn cùng bạn trai ở Los Angeles.

“Đây thực sự là một tình huống độc nhất vô nhị”, Khloe Kardashian thẳng thắn chia sẻ trước báo giới đồng thời cũng khẳng định, bạn trai của mình hoàn toàn “thấu hiểu” về hoàn cảnh hiện tại.

Dung Nhi

Theo DM

Sau cơn thác loạn tại nhà thổ, chồng em gái cô Kim bị tổn thương não và mất trí - 6