Sao Việt gượng dậy sau khi nếm "trái đắng" với đại gia

Những người đẹp này đều đã từng lên tiếng tố cáo chồng cũ vì tội bạo hành, sau đổ vỡ đó, họ tự tìm thấy những lối đi mới cho riêng mình...

Từ lâu, chuyện tình cảm của các sao Việt luôn là đề tài hot được cả dư luận quan tâm. Là những người được công chúng để ý đến đặc biệt và yêu mến, họ không thể tránh khỏi những tin đồn săm soi về sự nghiệp cũng như đời sống cá nhân riêng tư. Thời gian này, chuyện Dương Yến Ngọc tố chồng cũ bạo hành trên mạng xã hội nhanh chóng trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện. "Khẩu chiến" trên facebook, báo chí có vẻ là cách khiến các ngôi sao lấy đươc sự đồng cảm nhiều nhất từ phía công chúng. Tuy nhiên, ai đúng, ai sai chỉ có những người trong cuộc là hiểu rõ nhất.

Dương Yến Ngọc chỉ là ngôi sao mới nhất trong số những ngôi sao nữ từng lên tiếng tố chồng bạo hành. Trước cô, cũng từng có những người đẹp khác vì duyên phận với chồng giàu có, đại gia mà lãnh về những "trái đắng" trong cuộc sống. Dù vậy, sau khi thoát khỏi nơi mà họ gọi là "địa ngục trần gian", những người đẹp này bắt đầu vùng lên và tìm lại hạnh phúc cho riêng mình.

Nữ diễn viên Đỗ Hải Yến

Năm 17 tuổi, nữ diễn viên Đỗ Hải Yến đã phải lòng và lên xa hoa cùng đạo diễn Ngô Quang Hải khi cả hai cùng gia phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng. Họ trở thành một cặp đôi hạnh phúc và từng khiến nhiều người ghen tỵ vì sự gắn bó gần một thập kỷ của 2 người. Sau những năm dài chung sống, Đỗ Hải Yến và Ngô Quang Hải ly hôn trong lùm xùm về vụ đánh ghen ngay tại nhà riêng của nam đạo diễn.

http://dantri4.vcmedia.vn/2015/1-title-5515453-1441459639653.jpg
Đỗ Hải Yến và chồng cũ - đạo diễn Ngô Quang Hải

Vụ việc khi đó gây xôn xao dư luận khi trong một bài phỏng vẫn, Đỗ Hải Yến đã vô tình tiết lộ chuyện bị chồng cũ đánh. Cô chia sẻ: "Vì trước đây tôi từng bị đánh đập nên khi về lấy đồ lần này có mẹ tôi, ba tôi và người bạn thân của tôi đi cùng, mọi người lo nếu tôi về một mình thì không an toàn cho tôi”.

http://dantri4.vcmedia.vn/2015/2-title-5513122-1441459637436.jpg
Đỗ Hải Yến và chồng mới

Đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân trước đó đã giúp Đỗ Hải Yến biết cách chăm sóc hơn cho bản thân. Cô đã gặp được một người yêu cô thật lòng và rất thấu hiểu cô. Đỗ Hải Yến chọn dừng chân bên cạnh người đàn ông mà mình yêu, đám cưới của họ nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè. Đây có thể coi như là một kết thúc có hậu cho Đỗ Hải Yến.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Sau 1 tuần yêu nhau, người mẫu Ngọc Thúy vội vàng lên xe hoa với tỷ phú Việt kiều Nguyễn Đức An. Cưới xong cô cũng bỏ sự nghiệp người mẫu để sang Mỹ sống cùng chồng. Kết hôn chóng vánh, Ngọc Thúy và đại gia Việt kiều Nguyễn Đức An đã vội làm thủ tục ly hôn sau chưa đầy 2 năm chung sống với những lời “tố ngược” rằng chồng cô hành hung, đánh đập cô thậm tệ.

Siêu mẫu cũng kể chi tiết những lần bị chồng cũ đánh đập tại Việt Nam, cả khi cô mang thai 5 tháng: “Bị đơn đã làm trầy xước , làm bầm má và cổ tôi khi cố bóp cổ tôi…”.  Qua những sự việc trên cũng đủ thấy Ngọc Thúy không hề có hạnh phúc bên người chồng Việt kiều giàu có này. Cô từng tâm sự đầy xót xa rằng, chồng cũ của cô chỉ coi cô như một cái “máy đẻ”.

http://dantri4.vcmedia.vn/2015/3-title-5516238-1441459629814.jpg
Ngọc Thúy và chồng cũ

Sau kỳ án ly hôn kéo dài suốt 6 năm qua của mình, Ngọc Thúy tìm thấy hình ảnh bình yên và hạnh phúc bên người chồng mới với ba đứa con. Chồng Ngọc Thúy không ai khác chính là người luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cô trong cuộc kiện tụng tranh chấp với chồng cũ. Sau nhiều lần giúp đỡ Ngọc Thúy theo đuổi vụ việc này, họ này sinh tình cảm rồi đến với nhau, kết tinh cho tình cảm của cả 2 là một cậu con trai rất đáng yêu và kháu khỉnh.

http://dantri4.vcmedia.vn/2015/4-title-5517199-1441459627350.jpg
Ngọc Thúy bên người mới và các con.

Hoa hậu Diễm Hương

Việc Diễm Hương tố cáo bị chồng cũ đánh đập một cách dã man đồng thời đăng tải lên mạng xã hội những bức hình bản thân bị bầm dập và chuyện chồng cô cũng không chịu kém cạnh khi tố cáo ngược lại từng là tâm điểm tung hoành trên các mặt báo. Theo Diễm Hương, trong suốt 3 năm, cô luôn phải dùng thuốc an thần mỗi khi rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ.

 

Diễm Hương đăng ảnh tố chồng bạo hành lên mạng xã hội

 

Thậm chí, hàng ngày cô còn bị chồng cho người theo dõi 24/24. Không chỉ Diễm Hương mà cả bạn cô cũng bị chồng đe dọa hành hung vì cho rằng những người này ảnh hưởng xấu đến cô. Diễm Hương cũng chia sẻ rằng, do không chịu nổi những trận đòn ghen của chồng đại gia, nhiều lần cô đã có ý định lao đầu vào xe tải để kết thúc mọi bi kịch của mình.

 

Diễm Hương tìm thấy hạnh phúc bên chồng mới

 

Sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc và các vụ việc ầm ĩ dần khép lại, Diễm Hương đã tìm được bến đỡ hạnh phúc mới của mình và vừa sinh con vào đầu năm nay. Chồng mới của cô không phải đại gia, cũng không phải là người có địa vị cao trong xã hội, tuy nhiên theo Diễm Hương dù không còn được hưởng thụ sự sung túc như ngày xưa, nhưng cuộc sống với người chồng mới này mới thật sự là được sống.

Á hậu Dương Yến Ngọc

Gần đây nhất, dư luận lại tiếp tục ấm ĩ khi Dương Yến Ngọc – cựu người mẫu kiêm á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh chủ động tố cáo người chồng là doanh nhân Trần Thông vì đã có hành vi bạo hành mình. Cô cũng công khai nhiều bức ảnh cho thấy rõ thương tích mà chồng gây cả trên mặt và cơ thể, đồng thời khẳng định 2 vợ chồng đã ly hôn hồi tháng 8.2015.

 

Hình ảnh những vết thương bị chồng cũ đánh do Dương Yến Ngọc chia sẻ

 

Không chỉ cung cấp các bằng chứng về thương tích, cựu á hậu cũng khẳng định anh Trần Thông không cho cô gặp con và dọa nếu cô không về nhà sẽ ôm con nhảy lầu tự tử. Ngoài việc chia sẻ với báo chí Dương Yến Ngọc cũng cho biết cô đã trình báo vụ việc lên công an quận 7, TP.HCM. Phía cơ quan công an này cũng đã xác nhận việc thụ lý hồ sơ gồm đơn kiện và phiếu khám bệnh của Yến Ngọc tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và hiện đang trong thời gian điều tra làm rõ.

Để pháp luật lên tiếng, Dương Yến Ngọc chọn cách dừng lại mọi việc và sẽ không tiết lộ gì thêm trên mạng xã hội. Thay vào đó những ngày qua, người ta thấy cô tập trung vào buôn bán, kinh doanh online và xây dựng thương hiệu riêng cho bản thân. Trước đó, Dương Yến Ngọc cũng từng chia sẻ, cô đã có chuyến công tác ở Nhật để học bí quyết kinh doanh về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Có vẻ như sau cuộc hôn nhân đổ vỡ này, Dương Yến Ngọc đã quyết tự lập và tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần đến 2 từ "đại gia" san sẻ nữa.

 

Cô giờ chọn cách im lặng và bắt đầu làm lại từ việc kinh doanh

 

Theo H.A

Đất Việt