Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia

B.Phương

(Dân trí) - Minh Tú, Tóc Tiên, Hứa Kim Tuyền... chia sẻ với Dân trí những câu chuyện thú vị khi nuôi mèo cưng.

Người bạn "đặc biệt"

Đối với nhiều nghệ sĩ, những chú mèo không chỉ là vật nuôi mà còn được xem như người bạn, thành viên thân thiết trong gia đình. Dù bận rộn công việc, họ vẫn dành thời gian chăm sóc, trân trọng những giây phút thư giãn bên "hoàng thượng" (cách người nuôi gọi vui những chú mèo).

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 1

Minh Tú dành nhiều tình cảm cho thú cưng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với Dân trí, siêu mẫu Minh Tú cho biết cô nuôi một chú mèo đặt tên là Nết Na. "Với tôi, Nết Na không phải thú nuôi mà có thể gọi là người thân. Năm đó tôi vừa trải qua đợt trầm cảm sau cuộc thi The Face Vietnam 2017, suy nghĩ nhiều, hay khóc một mình. Khi được tặng thú cưng, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nết Na luôn xoa xịu tâm hồn trong những khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi", Minh Tú tâm sự.

Ca sĩ Tóc Tiên cũng chia sẻ với Dân trí về 3 chú mèo lần lượt tên Bánh Mì, Pate và Bơ với sự hào hứng: "Bánh Mì là giống mèo Mỹ lông ngắn, còn 2 bé sau là mèo Anh. Trước đó, tôi không thích nuôi mèo và cũng không có cảm tình với mèo luôn, nhưng không hiểu vì sao bạn bè xung quanh ai cũng nuôi mèo nên cũng thử nuôi một em thì mới thấy hóa ra nuôi mèo rất đơn giản! Từ ngày có Bánh Mì, Pate và Bơ, tình cảm của tôi dành cho loài mèo trở nên mãnh liệt hơn. Tôi đều thương 3 bạn nhỏ".

"Nhiều người nói mèo là thú cưng chảnh, lạnh lùng, nhưng tôi lại phát hiện chúng rất tình cảm với con người, chẳng qua là cách thể hiện nó ra bên ngoài không như những chú chó thôi", Tóc Tiên nói thêm với Dân trí.

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 2

Ba chú mèo Bánh mì, Pate và Bơ của Tóc Tiên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 3

Tóc Tiên thể hiện tình yêu với 3 chú mèo bằng hình xăm phía sau cánh tay trái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tương tự với Minh Tú và Tóc Tiên, diễn viên Lý Hùng cũng dành nhiều tình cảm khi kể về mèo cưng ở nhà. "Tôi mê thú cưng từ nhỏ. Hiện tôi nuôi 3 chú chó, 1 chú mèo. Chó với mèo tích cách không hợp nhau nên tôi phải chuyển bé mèo lên lầu, tách riêng chúng ra (cười)", Lý Hùng nói.

Nam tài tử cho biết anh xem mèo cưng như người bạn chia sẻ vui buồn, giúp anh có những phút giây thư giãn nhẹ nhàng mỗi khi trở về nhà sau lịch trình bận rộn.

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 4

Lý Hùng bên chú mèo cưng và chó cưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chi tiền trăm triệu để sở hữu, mang đi máy bay hạng thương gia

Nhiều sao Việt không ngại chi khoản tiền lớn cho việc nuôi mèo, chăm sóc mèo cưng. Điển hình như ca sĩ, diễn viên Bảo Anh. Người đẹp sở hữu chú mèo quý hiếm, thuộc giống mèo Serval (Linh miêu đồng cỏ), đặt tên là Cartier. Được biết, giá bán của loài mèo này ước tính từ 25.000 - 125.000 USD (tương đương 500 triệu - 2,5 tỷ đồng).

Trên trang cá nhân, Bảo Anh thường chia sẻ hình ảnh bên chú mèo Cartier. Ngoài ra, giọng ca Anh muốn em sống sao còn nuôi thêm một chú mèo khác tên là Salonpas và Panadol. Chú mèo Salonpas của Bảo Anh có vẻ ngoài dễ thương, được đông đảo fan yêu thích. Trong nhiều chuyến công tác, nữ ca sĩ gây chú ý khi đưa Salonpas lên máy bay hạng thương gia để đi cùng.

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 5

Chú mèo Cartier thuộc giống mèo quý, có giá hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 6

Bảo Anh từng mang chú mèo Salonpas lên MV (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đối với Panadol, Bảo Anh từng gây "choáng" khi đầu tư hẳn một nhà máy sản xuất pate để tặng "con" nhân dịp sinh nhật. Các bé mèo của Bảo Anh cũng có phòng riêng, sống thoải mái trong căn hộ cao cấp với tủ lạnh, máy dọn phân, máy lọc không khí cực "xịn".

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 7

Một số nghệ sĩ khác cũng gây chú ý với cách chăm mèo vô cùng xa xỉ. Trong ảnh, diễn viên Chi Pu diện đồ đôi hàng hiệu với mèo cưng. Được biết, chiếc áo hiệu mà chú mèo mặc trị giá 1,2 triệu đồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 8

Đây là chú mèo Dior của Hoa hậu Thu Hoài. Trong buổi tiệc sinh nhật của Dior, nàng hậu cho thú cưng diện trang phục hàng hiệu, đồng thời chuẩn bị bánh sinh nhật là món ăn khoái khẩu của mèo cưng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cũng nổi tiếng "chịu chi" trong việc nuôi mèo. Hai ngôi sao có 3 chú mèo tên Trấn Xì, Elsa và Yaua. Trong đó, chú mèo Trấn Xì (thuộc giống mèo Mỹ lông dài) có giá khá đắt đỏ, khoảng 3.000 USD (tương đương 70 triệu đồng).

Trấn Thành tiết lộ Trấn Xì được đi máy bay từ Nga về. Ban đầu anh khá "xót" khi Hari Won bỏ số tiền lớn mua mèo. Tuy nhiên, khi chăm sóc các "hoàng thượng", nam MC lại dành tình cảm đặc biệt, thậm chí gọi mèo là "con trai".

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 9

Trấn Thành và Hari Won nổi tiếng cưng mèo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù bận rộn, vợ chồng Trấn Thành vẫn tranh thủ thời gian đưa đàn mèo đi spa "tút tát" nhan sắc, mua quần áo, phụ kiện cho thú cưng. Diễn viên Nhà bà Nữ từng lên tiếng về quan điểm "không nên ngược đãi vật nuôi" bởi anh xem chúng như thành viên trong gia đình.

Năm 2021, Trấn Thành đau lòng thông báo chú mèo Yaua đã mất vì rơi từ ban công tầng 32 xuống đất. Thời điểm đó, vợ chồng nam MC như "chết lặng", bật khóc vì mất đi một người bạn trong nhà...

Chế độ ăn uống, khám bệnh cho mèo ra sao?

Là thú cưng được hết mực chiều chuộng, những chú mèo của sao Việt cũng có chế độ ăn uống tương đối cầu kỳ. Chia sẻ với Dân trí, Tóc Tiên cho biết cô không tính toán kỹ số tiền bỏ ra hằng tháng khi nuôi mèo. Tuy nhiên, cô chú trọng chế độ dinh dưỡng cho mèo, đầu tư những đồ ăn chất lượng nhất. "Tiền mua cát có lẽ cũng tốn kém, vì có tới 3 bé lận nên "đi" quá trời (cười)", Tóc Tiên nói vui.

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 10

Chú mèo Bánh Mì của Tóc Tiên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tương tự Tóc Tiên, siêu mẫu Minh Tú cũng chăm bẵm chuyện ăn uống cho mèo cưng ở điều kiện tốt nhất. "Tôi muốn các bé khỏe mạnh, ở bên tôi lâu hơn nên chế độ ăn rất kỹ. Dù bận tôi vẫn tranh thủ nấu hỗn hợp rau củ quả, thịt gà cho các bé. Mèo của tôi cũng ăn thêm các loại hạt organic và pate cá", Minh Tú chia sẻ với Dân trí.

Diễn viên Lý Hùng cho biết khi đã nuôi mèo, việc bỏ tiền chăm sóc vật nuôi khi ốm đau là "chuyện bình thường". "Xem nó như thành viên trong nhà, nên tốn kém cũng chấp nhận thôi", tài tử nói.

Sao Việt chi tiền nuôi mèo: Cho mặc đồ hiệu, đi máy bay hạng thương gia - 11

Dàn mèo cưng tên Sol, Mi và Đô của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh việc chăm bẵm mèo cưng với những chế độ đặc biệt, có quan điểm cho rằng không cần phải quá tốn kém khi nuôi mèo. Như trường hợp của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, anh chia sẻ với Dân trí bản thân "nuôi mèo Tây cũng như mèo ta, không tốn nhiều tiền".

Hiện nhạc sĩ 9X nuôi 3 chú mèo, trong đó có một chú mèo Anh lông ngắn, một chú mèo Ragdoll (mèo cảnh có mắt màu xanh dương - PV). 

"Tôi thường mua đồ ăn, cát số lượng lớn. Thí dụ cát mua theo thùng, 6 hộp xài 2 tháng mới hết, khoảng hơn 1 triệu đồng. Túi đồ ăn thì mua loại 20kg. Nói chung không hề tốn kém", Hứa Kim Tuyền nói.