Sao “Smallville” bị nghi là tú bà trong giáo phái biến phụ nữ thành nô lệ tình dục

(Dân trí) - Nữ diễn viên Allison Mack được cho là nhân vật số hai có liên quan tới giáo phái NXIVM chuyên tuyển các cô gái trẻ vào làm nô lệ tình dục. Cô đã cố đuổi theo chiếc xe cảnh sát chở ông trùm giáo phái NXIVM - Keith Raniere khi ông ta bị bắt giữ ở Mexico, cuối tháng 3 vừa rồi.

Allison Mack nổi tiếng sau khi vào vai Chloe Sullivan, bạn thân của Siêu nhân Clark Kent, trong bộ phim truyền hình “Smallville”. Cô được xem là một trong những ngôi sao nhí triển vọng của Hollywood khi bắt đầu diễn xuất từ khi mới 4 tuổi. Vai diễn đầu tiên của cô trên truyền hình là trong bộ phim truyền hình dài tập “Thiên đường thứ bảy”. Allison Mack sở hữu vẻ ngoài thanh mảnh, nụ cười sáng đầy thiện cảm.


Nữ diễn viên Allison Mack được cho là nhân vật chủ chốt trong một giáo phái biến phụ nữ thành nô lệ tình dục - NXIVM hiện đang bị FBI điều tra.

Nữ diễn viên Allison Mack được cho là nhân vật chủ chốt trong một giáo phái biến phụ nữ thành nô lệ tình dục - NXIVM hiện đang bị FBI điều tra.

Năm 2001, Mack góp mặt trong bộ phim truyền hình dài tập khá nổi tiếng của điện ảnh Mỹ - “Smallville” và trở thành thần tượng mới của nhiều khán giả truyền hình Mỹ. Cô được đề cử giải Teen Choice Award và Saturn Award liên tục từ năm 2002 đến 2009, trong đó, cô hai lần giành chiến thắng trong năm 2006 và 2007.

Sau “Smallville”, Allison Mack tham gia loạt phim hài “Wilfred” và bộ phim truyền hình dài tập hình sự mang tên “The Following” vào năm 2015. Kể từ đó, cô không còn tham gia các bộ phim truyền hình nữa và gần như biến mất khỏi làng giải trí. Ngôi sao 35 tuổi còn là một nhà sản xuất kiêm đạo diễn của một số bộ phim điện ảnh Mỹ.

Tới ngày 26/3 vừa rồi, khi tờ The Sun đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh giáo chủ Keith Raniere của giáo phái NXIVM bị bắt tại một biệt thự sang trọng tại Mexico và sẽ bị dẫn độ về Mỹ, thông tin và hình ảnh về Allison bất ngờ xuất hiện trở lại trên các phương tiện truyền thông. Trong clip, khi Keith Raniere bị đưa lên xe cảnh sát, hai người phụ nữ đã hốt hoảng chạy theo và một trong hai người đó chính là Allison Mack.


Allison Mack (phải) được người đồng nghiệp - Kristin Kreuk giới thiệu vào giáo phái NXIVM nhưng Kristen đã rời khỏi giáo phái này từ năm 2012.

Allison Mack (phải) được người đồng nghiệp - Kristin Kreuk giới thiệu vào giáo phái NXIVM nhưng Kristen đã rời khỏi giáo phái này từ năm 2012.

Được biết, Allison Mack sống cùng ông trùm giáo phái ở biệt thự tại Mexico. Cô và người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip đã la hét khi ông trùm bị bắt. Người phụ nữ còn lại được cho là diễn viên Nicki Clyne. “Họ đuổi theo xe cảnh sát với tốc độ đáng sợ và ảo tưởng rằng có thể ngăn cản được cơ quan điều tra”, một nhân chứng kể lại.

Người này cho hay, những phụ nữ gia nhập giáo phái NXIVM dường như bị tẩy não và sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu lấy lãnh đạo của mình. Người cầm đầu giáo phái này chính là Keith Raniere. Giáo phái NXIVM từng nhiều lần bị báo chí tố cáo nhưng vẫn hoạt động từ năm 1997 cho đến tận tháng 10/2017 trước khi bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho vào tầm ngắm.


Allison Mack đã ngừng hoạt động trong làng giải trí từ năm 2015 và được xem là tú bà trong giáo phái NXIVM.

Allison Mack đã ngừng hoạt động trong làng giải trí từ năm 2015 và được xem là "tú bà" trong giáo phái NXIVM.


Allison Mack đã nỗ lực đuổi theo chiếc xe cảnh sát chở thủ lĩnh Keith Raniere tại Mexico, ngày 26/3.

Allison Mack đã nỗ lực đuổi theo chiếc xe cảnh sát chở thủ lĩnh Keith Raniere tại Mexico, ngày 26/3.

Giáo phái NXIVM khẳng định sẽ giúp đỡ những thành viên của mình phát triển bản thân tốt nhất với người cầm đầu là nhà sáng lập Keith Raniere. Hơn 12 nghìn phụ nữ đã gia nhập các lớp học của tổ chức này từ năm 1998 tới năm 2010. Những phụ nữ gia nhập giáo phái này phải quan hệ tình dục với Keith Raniere và làm các công việc tay chân. Và nếu chống cự, họ sẽ bị đánh đập.

Theo một số tài liệu, Allison Mack là một trong hai nhân vật chủ chốt trong giáo phái và đã dẫn dắt khoảng 25 phụ nữ trở thành nô lệ tình dục của giáo phái này. Nhiệm vụ của Allison là phải dụ những cô gái trẻ gia nhập giáo phái, ép họ phải thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện khắc nghiệt để cơ thể gầy gò, đáp ứng yêu cầu của ông trùm Keith Raniere.

Allison Mack được người đồng nhiệp Kristin Kreuk đưa vào giáo phái NXIVM hồi năm 2006. Tuy nhiên, Kristin Kreuk đã rời khỏi giáo phái này vào năm 2012. Trên trang cá nhân của mình, Kreuk cho biết cô rất xấu hổ khi từng là thành viên của giáo phái này và khẳng định hiện tại cô không tham gia vào các giao dịch ngầm của giáo phái.

Tờ The Sun đưa tin, trong thời gian tới, nữ diễn viên Allison Mack sẽ bị cảnh sát Mỹ bắt. Hiện tại, truyền thông không thể liên lạc với nữ diễn viên sinh năm 1982 này.


Giáo chủ Keith Raniere của giáo phái NXIVM bị bắt tại Mexico vào ngày 26/3 vừa rồi.

Giáo chủ Keith Raniere của giáo phái NXIVM bị bắt tại Mexico vào ngày 26/3 vừa rồi.


Allison Mack khoe ảnh chụp tại một quán cafe ở Mexico hồi đầu tháng 3/2018.

Allison Mack khoe ảnh chụp tại một quán cafe ở Mexico hồi đầu tháng 3/2018.


Những người phụ nữ gia nhập giáo phái NXIVM đều có hình xăm như thế này và phải tuyệt đối phục tùng giáo chủ Keith Raniere.

Những người phụ nữ gia nhập giáo phái NXIVM đều có hình xăm như thế này và phải tuyệt đối phục tùng giáo chủ Keith Raniere.

Nữ diễn viên khá nổi tiếng của Mỹ - Catherine Oxenberg đã tiết lộ chi tiết về việc con gái cô bị dụ gia nhập giáo phái NXIVM . Đại diện pháp lý của Catherine Oxenberg cho biết, thân chủ của mình hi Keith Raniere bị bắt và phải đền tội để cô có thể đoàn tụ với con gái trong một ngày không xa.

“Tôi chỉ muốn giúp đỡ những cô gái trẻ đã bị lừa vào giáo phái của hắn ta. Họ đều là nạn nhân của nạn buôn người, biến họ thành những nô lệ tình dục. Suốt những tháng qua, tô đã cố gắng để tố cáo Keith Raniere cũng như tổ chức NXIVM. Ngày hôm nay, việc hắn ta bị bắt đã chứng minh những nỗ lực của tôi. Tôi chỉ muốn con gái tôi hiểu rằng, tôi yêu con bé và muốn đón con bé trở lại cuộc đời này”.

Nếu bị kết tội, Raniere có thể sẽ phải ngồi tù.


Nữ diễn viên Catherine Oxenberg có con gái cũng là nạn nhân của tổ chức NXIVM.

Nữ diễn viên Catherine Oxenberg có con gái cũng là nạn nhân của tổ chức NXIVM.

Mi Vân
Theo DM/The Sun