"Sao" phim "Ở nhà một mình" cầu hôn bạn gái kém 8 tuổi

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ngôi sao Macaulay Culkin đã cầu hôn bạn gái Brenda Song sau khi nữ diễn viên xinh đẹp sinh cho anh một cậu con trai đáng yêu.

Sau 4 năm hẹn hò, ngôi sao phim Ở nhà một mình Macaulay Culkin và bạn gái kém 8 tuổi Brenda Song đã bí mật đính hôn.

Một nguồn tin tiết lộ với tạp chí People rằng nam diễn viên 41 tuổi mới ngỏ lời cầu hôn bạn gái 33 tuổi. Ngày 25/1 vừa qua, cánh săn ảnh đã thấy Brenda Song để lộ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út khi cô xuất hiện trên đường phố Beverly Hills, Mỹ.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Macaulay Culkin và Brenda Song đã chào đón đứa con trai đầu lòng, cậu bé Dakota nặng gần 3kg. Cặp đôi cho biết, họ vô cùng hạnh phúc khi lên chức bố mẹ. Brenda Song và bạn trai hoàn toàn giữ im lặng vào thời điểm nữ diễn viên mang bầu. 

Brenda Song chia sẻ về bạn trai (Video: ET).

Nam diễn viên phim Ở nhà một mình Macaulay Culkin từng chia sẻ với báo giới là anh và bạn gái luôn muốn sớm được lên chức bố mẹ nhất là khi Macaulay Culkin nhận thấy rằng mình đã bước sang tuổi tứ tuần và cơ thể ngày càng già đi.

Mối quan hệ của Macaulay Culkin và Brenda Song luôn được dư luận rất quan tâm và Brenda Song từng dành nhiều lời khen ngợi cho bạn trai của mình khi trả lời phỏng vấn. Cô nói: "Mọi người không biết anh ấy là tốt bụng, chung thủy, ngọt ngào và thông minh đến mức nào. Macaulay là người rất tuyệt vời, đặc biệt. Anh ấy biết mình là ai và anh ấy đã làm việc thực sự chăm chỉ để trở thành con người như hiện tại".

Sao phim Ở nhà một mình cầu hôn bạn gái kém 8 tuổi - 1

Macaulay Culkin mới cầu hôn Brenda Song (Ảnh: Getty Images).

Macaulay thì nói rằng anh thực sự là một người đàn ông của những thú vui đơn giản. Macaulay Culkin thường ở nhà, thư giãn trong bồn tắm nước nóng và dành thời gian cho bạn gái của mình.

Vào năm 2020, Song đã chia sẻ một lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào dành cho người đàn ông của cô. Nữ diễn viên xinh đẹp viết trên mạng xã hội rằng: "Em có thể ngồi đây và viết không ngừng về việc anh tuyệt vời, tốt bụng, yêu thương, chân thành, chung thủy, trung thực và hài hước như thế nào. Em cảm thấy rất biết ơn khi được chia sẻ cuộc sống này với anh. Em là người may mắn nhất trên thế giới vì em được anh yêu thương".

Sao phim Ở nhà một mình cầu hôn bạn gái kém 8 tuổi - 2

Cặp đôi đã có với nhau một cậu con trai nhỏ (Ảnh: Shutterstock).

Macaulay Culkin sinh năm 1980 được coi là một trong những diễn viên nhí thành công nhất của thập niên 90. Culkin nổi tiếng khi đóng vai cậu bé thông minh, tinh quái Kevin McCallister trong hai bộ phim đầu tiên của loạt phim Ở nhà một mình (năm 1990 và 1992). Nhờ vai diễn này, anh được đề cử giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim ca nhạc và hài kịch. 

Culkin bất ngờ tuyên bố nghỉ đóng phim vào năm 1994, khi mới 14 tuổi. Anh trở lại vào năm 2003 với vai khách mời trên chương trình truyền hình Will & Grace và một vai diễn trong bộ phim Party Monster. Macaulay Culkin còn xuất bản cuốn tự truyện mang tên Junior vào năm 2006. Năm 2021, anh gây bất ngờ khi tham gia bộ phim American Horror Story: Double Feature.

Macaulay Culkin đón con trai đầu lòng (Video: Access).

Nổi tiếng và giàu có từ bé nhưng Macaulay Culkin có cuộc sống riêng không hạnh phúc. Culkin từng tiết lộ rằng anh có người cha rất độc ác và bạo lực. Cha mẹ của Culkin chưa bao giờ kết hôn, họ chia tay khi Culkin còn bé và mẹ anh đã nộp đơn xin được quyền nuôi con.

Culkin từng kiện cha mẹ mình ra tòa để ngăn họ kiểm soát tài chính của anh. Vào năm 2018, Culkin cho biết anh đã xóa tên cha mẹ khỏi việc kiểm soát quỹ tài chính của mình và kể từ đó, nam diễn viên bị cha "từ mặt".

Vào ngày 17 tháng 9 năm 2004, Culkin từng bị bắt tại thành phố Oklahoma ở Mỹ vì tàng trữ cần sa và chất gây nghiện khác. Nam diễn viên phải trả số tiền bảo lãnh là 4.000 USD để không bị bắt tạm giam. Sau khi bị đưa ra tòa, ban đầu Macaulay Culkin không nhận tội nhưng sau đó đã nhận tội và chịu bản án một năm tù treo. 

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire vào năm 2020, Macaulay thừa nhận anh đã "chơi với lửa" khi sử dụng ma túy nhưng đã vượt qua những ngày đen tối nhất của mình mà không cần đến trại cai nghiện.

Macaulay Culkin chia sẻ: "Tôi sẽ không trở thành con người như ngày hôm nay nếu tôi không từng sử dụng ma túy trong đời. Ma túy như một người bạn cũ. Nhờ nó tôi đã có một số kinh nghiệm xương máu, tôi thật ngu ngốc. Giờ đây tôi không dùng ma túy để giải trí".

Macaulay Culkin nói thêm, anh trân trọng quá khứ và không có gì phải tiếc nuối dù nổi tiếng sớm và phải trả giá khá nhiều. "Tôi thích bản thân mình. Vì vậy tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Về mặt tài chính, tôi không phải làm gì để có bữa tối của mình.... Tôi được phép đóng phim như thể đó là lần cuối cùng và vì vậy, tôi nghĩ: "Culkin, bạn đã có một bước chạy tốt".

Theo people.com