“Sao” dính ma túy Joo Ji Hoon được Bae Yong Joon "nâng đỡ"

(Dân trí) - Nổi tiếng nhờ vai hoàng tử Shin trong “Hoàng cung” và cũng từng bị tẩy chay vì dính bê bối ma túy, Joo Ji Hoon mới đây đã ký hợp đồng với ngôi sao hàng đầu làn sóng Hàn Bae Yong Joon – ông chủ tập đoàn giải trí Keyeast.

“Sao” dính ma túy Joo Ji Hoon được Bae Yong Joon "nâng đỡ" - 1
 
Theo thông cáo báo chí của Keyeast, Joo – người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong hai năm bắt buộc vừa ký hợp đồng với công ty hôm thứ tư (5/1) vừa qua trước khi trở lại làng giải trí sau khi hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 11/2011.

 

Keyeast tuyên bố kế hoạch sẽ hỗ trợ cho Joo Ji Hoon trong các hoạt động tương lai gồm cả ở trong nước và nước ngoài bằng cách thông qua công ty con tại Nhật Bản là Digital Adventure, cũng như nhiều sự kiện trên truyền hình cáp giải trí châu Á DATV.

 

Tập đoàn giải trí Keyeast hiện đang quản lý rất nhiều diễn viên nổi tiếng trong đó gồm có Kim Hyun Joong, Lee Na Young, Choi Kang Hee, Lee Bo Young, E Ji Ah, Hong Soo Hyun, Wang Ji Hye và So E Hyun…
 
“Sao” dính ma túy Joo Ji Hoon được Bae Yong Joon "nâng đỡ" - 2

Vai diễn đã mang lại tiếng tăm cho Joo Ji Hoon vào năm 2006 trong bộ phim Hoàng Cung đóng cặp với Yoon Eun Hye

 

Joo Ji Hoon, 28 tuổi bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một người mẫu và anh trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng như Trung Quốc, Nhật Bản nhờ vai diễn khá ấn tượng trong sê-ri phim truyền hình ăn khách Hoàng Cung vào năm 2006.

 

Kể từ đó anh đóng vai chính trong một số dự án khác gồm phim truyền hình “The Devil (KBS, 2007), phim điện ảnh “Antique Bakery (2008)”, “The Naked Kitchen (2009),” và phim ca nhạc “Don Juan (2009)”.

 

Tuy nhiên, vì sự nông nổi của tuổi trẻ Joo Ji Hoon cũng đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khiến phải tạm dừng sự nghiệp vào tháng sáu năm 2009 sau khi nhận bản án 6 tháng tù treo và 120 giờ lao động công ích vì tội sử dụng ma túy bất hợp pháp.

 

Linh Nhã

Theo Korean