Sài Gòn tuần này… có gì hay?

(Dân trí) - Một tuần nữa lại trôi qua, những ngày cuối tuần là thời điểm để tạm quên công việc và hòa mình vào các hoạt động vui chơi giải trí ở Sài Gòn. Cùng Dân trí điểm qua một số thông tin hữu ích cho kỳ nghỉ cuối tuần của bạn nhé!

Sài Gòn cuối tuần… Đi đâu?

Dạo phố đêm hay tụ tập cà phê bệt vỉa hè, công viên chắc chắn là một thói quen không thể thiếu của nhiều người sinh sống tại Sài Gòn. Vẫn là những địa điểm quen thuộc có thể gợi ý cho hoạt động này như khu công viên trung tâm 30/4, 23/9, Lê Văn Tám (Q.1), Hồ Con Rùa (Q.3), Lê Thị Riêng (Q.10), Gia Định (Gò Vấp), Cầu Ánh Sao (Q.7)…

Thời tiết Sài Gòn đang trở nên oi bức hơn sau Tết, vì vậy công viên nước trong những ngày này cũng là một lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình, đặc biệt là các em thiếu nhi và những người trẻ tuổi. Song song đó, các dịch vụ ăn uống ở Sài Gòn vào cuối tuần trở nên nhộn nhịp bởi nhu cầu rất cao của thực khách. Một trong những trung tâm nổi bật ở khoản này là Aeon mall thuộc Q.Tân Phú, với đa dạng các món ăn, đặc biệt là các món ăn kiểu Nhật.

Với những người có sở thích đi mua sắm cuối tuần, ngoài những khu trung tâm thương mại sầm uất, các phiên chợ nhỏ với hàng hóa được giảm giá đa dạng cũng là một lựa chọn thú vị. Đầu tiên có thể kể đến phiên chợ nhộn nhịp Sale4share tại khu vựa Câu lạc bộ văn hóa thể thao Nguyễn Du (Q.1). Với đủ các mặt hàng từ quần áo, giày dép, trang sức, phụ kiện, túi xách, đồ trang trí… đến đây bạn có thể thoải mái mặc cả trả giá với người bán để có món hàng ưng ý nhất.

Chợ phiên Sài Gòn với nhiều mặt hàng đa dạng thú vị
Chợ phiên Sài Gòn với nhiều mặt hàng đa dạng thú vị

Một phiên chợ nhỏ khác cũng thu hút không kém khách tham quan là 1Spot ngay trước sảnh khách sạn Victory góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần (Q.3). Với 40 gian hàng và đủ loại sản phẩm quần áo, trang sức, đồ lưu niệm, khách tham quan có thể thích thú lựa chọn. Tương tự, phiên chợ SaleHunter trên đường Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận) cũng là một địa điểm thu hút sự quan tâm của những người yêu thích mua sắm và những ngày cuối tuần.

Một hoạt động khác kéo dài từ cuối tuần trước đến hết ngày 15/3 này là cuộc triển lãm tranh mang chủ đề “Nét cọ Sài Gòn” diễn ra tại số 9, Phan Chu Trinh, Q.1, TPHCM. Đây là nơi hội tụ của hơn 30 tác phẩm của năm họa sĩ Hồ Hữu Thủ, La Hon, Lê Thanh, Trịnh Thanh Tùng và Đỗ Duy Tuấn. Các họa sĩ này đã có nhiều cuộc triển lãm tranh trong và ngoài nước từ những năm thuộc thập niên 60-70 và sở hữu nhiều giải thưởng hội họa trong nước cũng như quốc tế.

Sài Gòn cuối tuần… Xem gì?

Các hoạt động giải trí, chương trình nghệ thuật tại TPHCM đã bắt đầu trở lại bình thường từ tuần trước. Tuần này cũng vậy, nhiều livshow giải trí cuối tuần trùng nhau, giúp cho người xem có thể lựa chọn chương trình phù hợp theo sở thích và đối tượng. Tối thứ 7 (14/3), liveshow Sol Vàng Thủy Tiên diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (Q.10), Liveshow Đàm Vĩnh Hưng và các quán quân tại sân khấu 126 (Q.3), liveshow Bước nhảy hoàn vũ tại Nhà thi đấu Tân Bình (Q.Tân Bình) sẽ tiếp tục với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí…

Vào tối chủ nhật (15/3), các show truyền hình thực tế cũng không kém hấp dẫn với đêm công bố kết quả bán kết 7 của Vietnam’s got talent. Sau đó là liveshow The Remix diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (Q.Tân Bình). Ngoài ra, chương trình hài thực tế Người bí ẩn cũng chính thức trở lại mùa thứ 2 vào tối chủ nhật tuần này.

Ở mảng phim chiếu rạp, cuối tuần luôn là thời điểm thu hút rất đông khán giả đến xem. Tuy nhiên, tuần này lịch chiếu của các phim trong nước bắt đầu nhường lại vị trí cho nhiều bộ phim nước ngoài như Lọ Lem, Người thừa kế vũ trụ, Chàng thợ giày vui tính… Riêng phim Việt Nam Sơn đẹp trai với sự tham gia của ca sĩ Bằng Kiều và hoa khôi Lan Khuê vẫn tiếp tục phục vụ sau một tuần công chiếu tại các rạp.

Phim Lọ Lem phiên bản mới thu hút sự quan tâm của khán giả
Phim Lọ Lem phiên bản mới thu hút sự quan tâm của khán giả

Dành cho những khán giả yêu kịch, các sân khấu trải rộng trên toàn địa bàn thành phố vẫn sáng đèn và tiếp tục thu hút bằng các vở mới trong Tết như Cần có ai đó, Ngũ quý kỳ phùng, Cướp dâu (Idecaf), Ảnh ảo, Thoát xác, Xóm trọ 3D (Hồng Vân), Tình Duyên thuở trước, Tình như trang giấy trắng, Buồn ơi chào mi (Hoàng Thái Thanh)…

Lịch diễn phòng trà tại Sài Gòn cũng rộn ràng không kém với nhiều show diễn cá nhân của các ngôi sao tên tuổi như Lệ Quyên, Quang Lê, Hiền Thục (Không Tên), chương trình Tình khúc Bolero đặc biệt (WE), Hoài Lâm, Phan Đinh Tùng (Đồng Dao). Ngoài ra, cuối tuần này nữ ca sĩ trẻ thành danh từ cuộc thi Giọng hát Việt Vũ Cát Tường cũng tổ chức mini liveshow tại phòng trà MTV.

Dân Phước