Rút văn bản cấm Hoa hậu Diễm Hương biểu diễn

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng Quản lý Biểu diễn và Băng đĩa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết sẽ rút lại công văn “tạm dừng cấp phép” đối với Hoa hậu Diễm Hương.

Vì gian dối chuyện kết hôn, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương bị tạm “cấm cửa” biểu diễn. Chiều ngày 7/3, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã gửi công văn đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch các tỉnh/thành phố tạm dừng cho phép hoa hậu Diễm Hương tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, người đẹp, người mẫu.

Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu các công ty tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi Hoa hậu, người mẫu và các chủ địa điểm như nhà hàng, khách sạn, quán bar... không được tổ chức cho Diễm Hương tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp hay người mẫu.

Diễm Hương lao đao vì giấu chuyện kết hôn để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Diễm Hương lao đao vì giấu chuyện kết hôn để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Tuy nhiên, ngày 31/3 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định công văn này có sai sót và cần phải thu hồi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa ngày 1/4 về vấn đề này, Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng Quản lý Biểu diễn và Băng đĩa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ trên quan điểm cá nhân - thông tin rút lại văn bản tạm dừng cho phép hoa hậu Diễm Hương tham gia các hoạt động biểu diễn là chính xác.

“Trong chiều nay, Cục sẽ ra văn bản mới thay thế  công văn số 131 ra ngày 7/3 và Hoa hậu Diễm Hương sẽ hoạt động biểu diễn bình thường. Trước, Cục có văn bản đề nghị tạm dừng cấp phép là vì không thể liên lạc, không nhận được sự hợp tác từ Diễm Hương.
 
Sau khi ra văn bản ngày 7/3, phía Hoa hậu Diễm Hương đã nhanh chóng liên hệ với Cục, hợp tác và có thiện chí nhận thức về hành vi sai trái của mình. Xét thấy thái độ hợp tác và nhận thấy quyết định tạm dừng biểu diễn đối với cô có phần nặng tay nên chúng tôi sẽ ra văn bản mới thay thế văn bản cũ”, ông Nguyễn Thành Nhân nói.
 
Trước thông tin Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định không thấy có quy định nào để xử lý hành vi của hoa hậu Diễm Hương, cũng như không có bất cứ một cơ sở pháp luật nào để “cấm cửa” Diễm Hương, ông Nguyễn Thành Nhân giải thích: “Rõ ràng trường hợp của Diễm Hương gây xôn xao dư luận, gây ảnh hưởng xấu.
 
Thẳng thắn mà nói, việc giả mạo hồ sơ- thực tế đã kết hôn mà nói dối là sai phạm nghiêm trọng. Phía Cục ra văn bản trước đó cũng chỉ nhằm mục đích nhắc nhở, tạm dừng cấp phép trong thời gian liên lạc với Diễm Hương mà thôi.”

Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ rút lại văn bản số 131, thay thế bằng văn bản khác

Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ rút lại văn bản số 131, thay thế bằng văn bản khác

Ông Nguyễn Thành Nhân cũng thẳng thắn nói, ông là người tư vấn cho Cục trưởng, nếu có ý kiến cho rằng quyết định quá nhanh, nặng tay thì ông xin nhận trách nhiệm. Ông cũng khẳng định, văn bản 131 có sai sót nhưng không thể dựa vào văn bản đó mà nói Cục làm việc theo cảm tính. Hiện tại cục chưa có quyết định chính thức về vấn đề này.

Về thông tin Hoa hậu Diễm Hương gửi đơn tố cáo chồng cũ, ông Đinh Trường Chinh, ông Nguyễn Thành Nhân cho biết Cục không nhận được bất cứ đơn tố cáo nào của Hoa hậu Diễm Hương. Ông cũng từ chối bình luận về scandal tố cáo lẫn nhau giữa Hoa hậu và người chồng cũ.

Hà Thanh