Quảng Nam: Khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản
(Dân trí) - Tối 24/8, tại Quảng Nam, lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ XI đã chính thức khai mạc.
Đây là một trong những hoạt động của “Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2013).
Video clip khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản
Sự kiện do UBND TP Hội An, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các cơ quan-tổ chức của Nhật Bản như Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JF), Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức.
Trong đêm khai mạc, tại sân khấu nổi trên sông Hoài ngay khu vực Chùa Cầu, biểu tượng của phố cổ Hội An, cũng là di tích lưu dấu mối lương duyên lâu đời giữa hai nền văn hóa Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung với văn hóa Nhật Bản, người dân và du khách đã được thết đãi một bữa tiệc nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt - Nhật.
Trước đêm khai mạc, tại phố cổ Hội An, trong hai ngày 23 và 24/8, đã đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động Trình nghề và trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ Quảng Nam và Nhật bản, Gấp giấy Nhật Bản, Trò chơi dân gian Hội An và Nhật Bản, Thư pháp thơ Haiku, Chụp hình lưu niệm với áo Yukata, trình diễn nghệ thuật dân gian, biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản v.v…
Đặc biệt, hầu hết các hoạt động đều diễn ra ngay dọc tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn có dãy nhà cổ mang đậm dấu ấn kiến trúc Nhật Bản đã hình thành từ hàng nửa thế kỷ nay, khi Hội An còn là cảng thị Faifo sầm uất một thời.
Lễ hội năm nay so với những năm trước cũng có nhiều nét mới như lần đầutổchức các hoạt động Thuyết trình và giao lưu thư pháp Nhật Bản do nhà thư pháp Takeda Souun thực hiện, Ẩm thực Nhật Bản, trình diễn hợp xướng với sự tham gia của cả các nghệ sỹ Việt nam và các nghệ sỹ đến từ Nhật Bản…
Đúng như ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An phát biểu trong đêm khai mạc lễ hội: “Văn hóa là nhịp cầu kỳ diệu nhất để kết nối các dân tộc. Mỗi kỳ diễn ra sự kiện, các bạn Nhật Bản và Hội An đã mang đến những hoạt động đậm đà bản sắc dân tộc mình để giới thiệu, sẻ chia cùng nhau. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các giá trị văn hóa, lịch sử giữa hai dân tộc có truyền thống lâu đời”
Khánh Hiền