Quảng bá xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam tại Hồng Kông

(Dân trí) -Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia và xúc tiến du lịch, trao đổi các khả năng hợp tác, thu hút đầu tư vào Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam tại Hồng Kông từ 26-29/6.

Hội thảo xúc tiến du lịch, đầu tư Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng của Việt Nam tới các nhà đầu tư, các hãng lữ hành của Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và các quốc gia ASEAN. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông tổ chức. Trưởng đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải. 

 
Chương trình xúc tiến Du lịch đầu tư tại Hồng Kông mang tên Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận. Đây là một trong những sự kiện quảng bá du lịch được chuẩn bị công phu, đầu tư và có quy mô lớn, có khả năng tạo dấu ấn về tính chuyên nghiệp và đạt hiệu quả tuyên truyền cao.
 
Hồ Gươm, một điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn của Việt Nam

Hồ Gươm, một điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn của Việt Nam

 

Hoạt động chính trong chương trình lần này gồm Hội thảo du lịch và đầu tư du lịch Việt Nam diễn ra vào ngày 27/6 nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch, đầu tư Việt Nam. Trọng tâm là quảng bá tiềm năng du lịch và đầu tư hạ tầng cho du lịch biển và du lịch cao cấp tại Việt Nam.

 

Cũng trong ngày 27/6 còn diễn ra sự kiện quan trọng thứ hai đó là: Tiếp tân và xúc tiến quảng bá chủ đề Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận. Buổi tiếp tân nhằm gặp gỡ, giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch và đầu tư Việt Nam với sự tham gia của 200 vị khách là các đại diện chính quyền Hồng Kông, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, doanh nhân…
 
Năm 2011 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hồng Kông đạt 3,2 tỷ USD tăng trưởng 37%. Hồng Kông hiện là đối tác đầu tư đứng thứ 3 tại Việt Nam sau Nhật Bản và đảo Virgin thuộc Anh quốc.  Du lịch 2 chiều Việt Nam và Hồng Kông đang có xu hướng tăng qua từng năm mở ra tiềm năng du lịch lớn. Năm 2011 có hơn 16 ngàn du khách Hồng Kông đến Việt Nam, tăng 100% so với 2010.

 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị hôm 27/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải cho biết: “Hồng Kông từ lâu đã được biết đến như tâm điểm của Châu Á và thế giới với nền kinh tế phát triển cao, một điểm sáng về công nghiệp văn hóa, là điểm du lịch được yêu thích hàng đầu thế giới, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa với người dân thân thiện, mến khách.

 

Việt Nam, sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt, Việt Nam ngày nay được biết đến với sự ổn định về chính trị-xã hội; chỉ số tăng trưởng kinh tế cao liên tục; Việt Nam có phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng, có con người nhân hậu và mến khách, có ẩm thực đa dạng và hấp dẫn, Việt Nam là điểm đến an toàn và thân thiện, chúng tôi có những chính sách cởi mở, thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài, có lực lượng lao động trẻ, năng động, sáng tạo, cầu tiến, có khả năng tiếp thu và sử dụng nhanh công nghệ, kỹ thuật cao.

 

Chúng ta có đủ cơ sở và tiềm năng to lớn để hợp tác du lịch và đầu tư, đem lại thịnh vượng và nâng cao sự hiểu biết giữa người dân Việt Nam và Hồng Kông.

 
Tôi tới dự Hội thảo ngày hôm nay với thông điệp mong muốn sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các bạn, đưa hợp tác mọi mặt xứng tầm với tiềm năng phát triển của chúng ta. Đây là cơ hội để các bạn hiểu biết thêm về đất nước, con người, nền văn hóa cũng như môi trường đầu tư thuận lợi của Việt Nam, mong muốn hợp tác, thu hút các nhà đầu tư vì lợi ích chung. Tôi hy vọng rằng sự kiện hôm nay và những đóng góp tích cực của quý vị sẽ giúp chúng ta thực hiện mục tiêu này.

 

Nhân dịp này, tôi thay mặt Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và nhân danh cá nhân bày tỏ lời cám ơn đến quý vị, đến những tổ chức, cá nhân Hồng Kông đã ủng hộ và hỗ trợ cho sự kiện này.  Tôi tin tưởng rằng, đây là cơ hội quý báu để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình hữu nghị, hợp tác vì một tương lai phồn vinh, thịnh vượng.”
 
Tại hội thảo, ông Trần Quốc Khánh, đại diện Vụ tổng hợp kinh tế Bộ Ngoại giao giới thiệu tổng quát về tình hình kinh tế và đầu tư tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, đại diện Tổng Cục du lịch Việt Nam trình bày bước tăng trưởng trong ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây và định hướng đón tiếp khách du lịch Quốc tế cho những năm sắp tới.
 
Trong khuôn khổ hội nghị đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ cũng đã chuyển thông điệp về một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hoá, giàu tiềm năng kinh tế và luôn chào đón bạn bè quốc tế.
 
Quảng bá xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam tại Hồng Kông

Đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ tham gia chương trình xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam tại Hồng Kông.

 

VN