Phương Thanh “phản pháo” khi bị mỉa mai “ngôi sao hết thời”

(Dân trí) - “Xin lỗi, một nghệ sĩ có tiếng tăm rồi thì muôn đời có tên có tuổi”, Phương Thanh thẳng thắn. Cô cũng khẳng định, một số người có suy nghĩ “xấu xí” về mình.

Từ một ca sĩ tay ngang, Phương Thanh trở thành ngôi sao ca nhạc đình đám của Việt Nam những năm 90. Giã từ dĩ vãng, Khi giấc mơ về, Trống vắng,.. ,là những ca khúc gắn liền với Phương Thanh mà hầu như ai cũng biết.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Phương Thanh còn thỉnh thoảng tham gia đóng phim, cô nhận giải diễn viên phụ xuất sắc, và còn thành công với vai trò nghệ sĩ cải lương…

Năm 2005, Phương Thanh trở thành cái tên được nhắc nhiều, khi không lập gia đình nhưng lại có con. Cô gọi cha của đứa bé là “người đàn ông trong bóng đêm”. Nếu trước đây cô giấu kín con khiến mọi người tò mò bé Gà là ai, thì cuối năm 2016, cô lần đầu công khai con trước công chúng.

Thời gian gần đây, cô còn bóng gió về “bé heo, bé vịt” khiến công chúng rất tò mò liệu có tin vui gì trong cuộc sống đời tư mà “chị Chanh” chưa công bố?

“Để tồn tại đến giờ, Phương Thanh cũng phải “lên voi xuống ngựa”, cũng phải lúc này bão tố, lúc này sóng gió...
“Để tồn tại đến giờ, Phương Thanh cũng phải “lên voi xuống ngựa”, cũng phải lúc này bão tố, lúc này sóng gió..."

Xuất hiện trong chương trình Chuyện của sao, Phương Thanh đứng trước câu hỏi, khi nhắc đến Phương Thanh người ta lại nói rằng “ngôi sao của một thời”, tuy nhiên nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng đến showbiz. Rất nhiều scandal của showbiz Việt, người ta luôn “canh me” Facebook của Phương Thanh vì coi cô là trung tâm chú ý về phát ngôn, Phương Thanh nghĩ gì về điều này?

“Chị Chanh” thẳng thắn: “Sự việc nào dù là người bình thường cũng có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm. Phương Thanh là người của công chúng. Báo, đài biết tiếng nói của Phương Thanh mạnh, dễ gây hiệu ứng với công chúng, câu tít báo. Có nhiều khi muốn bênh đồng nghiệp lắm nhưng thôi mình phải “trốn”.

Nhiều người họ có suy nghĩ xấu xí cho rằng, Phương Thanh dựa vào đó phát ngôn PR tên tuổi. Xin lỗi, một nghệ sĩ có tiếng tăm rồi thì muôn đời có tên có tuổi. Chẳng qua, thời này qua đi thì họ phải nương theo xu hướng khác để sống”.

“Một người nghệ sĩ sắc đẹp cũng chỉ có thế, vốn sống, tài năng cũng bấy nhiêu thôi. Họ chỉ có thể nổi một thời, sau đó cũng bị cạn vốn chứ. Họ phải nghỉ ngơi, giống như cái máy, nghe hoài nó cũng bị nhão. Lúc nghỉ ngơi thì họ nói hết thời, qua thời, nhưng thực sự, đến giờ Phương Thanh tồn tại đã 20 năm trong nghề”, Phương Thanh bày tỏ.

Phương Thanh đã có 20 năm trong nghề.
Phương Thanh đã có 20 năm trong nghề.

Và cô trải lòng: “Để tồn tại đến giờ, Phương Thanh cũng phải “lên voi xuống ngựa”, cũng phải lúc này bão tố, lúc này sóng gió, lúc bình yên mới gồng được tới giờ này chứ không có ai đi hoài mà không mệt.

Phương Thanh có giai đoạn im lặng rồi bùng nổ. Phương Thanh cứ thăng rồi giảm hoặc mất hút luôn, có lúc Phương Thanh tạm dừng hát đi đóng phim hoặc làm gameshow. Phương Thanh hát theo kiểu năng lượng tốt thì mình hát, cảm xúc nhiều mình mới truyền tải được. Nó bắt đầu cạn là chính bản thân mình vô cảm với chính mình".

Trò đùa của tạo hóa - Phương Thanh

Chia sẻ về ca khúc “Trò đùa của tạo hóa” nói về phận đời nghiệt ngã của những người đồng tính và chuyển giới được Phương Thanh thể hiện tạo hiện tượng trên mạng xã hội trong những tháng vừa qua, cô cho biết: “Sự bất hạnh thì ai cũng có, khắc nghiệt trong cuộc sống ai cũng có dù giới tính nào. Đối với Phương Thanh khi hát Trò đùa của tạo hóa, Phương Thanh tự nhủ rằng, cuộc sống này mệt mỏi lắm. Nếu san sẻ được gì cho nhau thì Phương Thanh luôn sẵn sàng”.

Nữ ca sĩ cho biết, cô đã từng cộng tác với các nhạc sĩ, hòa âm xuất sắc của Việt Nam. Nên giờ đây, cô cũng cất công đi tìm một ekip mới để phù hợp với không khí thời đại.

Nghệ sĩ Dương Khắc Linh, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Đình Thanh Tâm là 3 người đã, đang và sẽ đồng hành cùng cô. 2017 sẽ là những kế hoạch dài hơi, hứa hẹn bùng nổ của Phương Thanh.

Phương Nhung