Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh... hội ngộ cùng Đức Trí

(Dân trí) - Nữ ca sỹ Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà và Uyên Linh, 3 gương mặt đại diện cho 3 giai đoạn sáng tác của nhạc sỹ Đức Trí đã cùng có mặt trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc tối qua tại TPHCM với chủ đề Khi giấc mơ về.

Được biết đến như một nhạc sỹ tài hoa của làng nhạc Việt với rất nhiều ca khúc hit và gắn liền với sự thành danh của nhiều ngôi sao ca nhạc tên tuổi, có thể nói Đức Trí vẫn là một cái tên chưa bao giờ bị lãng quên trong thị trường âm nhạc hiện nay. Các ca khúc do anh viết không chỉ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả yêu nhạc mà còn là sự ngưỡng mộ từ các ca sỹ bởi những sáng tác của anh đã góp phần giúp họ thăng hoa trong cảm xúc và ít nhiều chắp cánh cho họ trên con đường ca hát.

Điển hình trong số các ca sỹ từng thành công với các sáng tác của Đức Trí chính là nữ ca sỹ Phương Thanh và Hồ Ngọc Hà, đây cũng được xem là hai “nàng thơ” gắn bó với âm nhạc Đức Trí trong suốt một khoảng thời gian dài. Giọng hát của hai nữ ca sỹ này luôn là sự lựa chọn ưu ái mà nhạc sỹ Đức Trí muốn gửi gắm mỗi khi anh có những sáng tác mang đầy tự sự.

 


Hồ Ngọc Hà song ca cùng Phương Thanh “Đêm nghe tiếng mưa”

Hồ Ngọc Hà song ca cùng Phương Thanh “Đêm nghe tiếng mưa”
 

Hẳn nhiều khán giả yêu nhạc sẽ không thể quên ca khúc mà nữ ca sỹ Phương Thanh đã từng tạo nên cơn sốt vào những năm 90 là Ta chẳng còn ai và sau đó là hàng loạt các ca khúc khác được nhạc sỹ Đức Trí “đo ni đóng giày” cho giọng ca đầy cảm xúc của Phương Thanh như Nếu như, Khi giấc mơ về, Vì em yêu anh, Nào có ai biết,… Trong đêm nhạc, ca sỹ Phương Thanh cũng không quên bày tỏ sự yêu mến của mình dành cho người nhạc sỹ tài hoa này và còn nói đùa rằng, chị từng là người tình của Đức Trí nhưng đó chỉ là người tình trong âm nhạc.

 

Phương Thanh nồng nàn với Nào có ai biết và Khi giấc mơ về

Phương Thanh nồng nàn với Nào có ai biết và Khi giấc mơ về
 

Giống như cảm nhận của đa số người nghe, nhạc của Đức Trí luôn là những bản tình ca nhẹ nhàng, nồng nàn nhưng cũng không kém sự mãnh liệt và dằn xé trong nội tâm. Tất cả những thứ đó đều đến từ cảm xúc chân thật và rất tự nhiên mà nhạc sỹ Đức Trí đã viết nên. Điều này khiến cho giọng hát tình cảm của Phương Thanh đến với các ca khúc của Đức Trí cũng như “cá gặp nước”, cả hai đã vùng vẫy thỏa thích trong cảm xúc của âm nhạc và truyền tải đến khán giả một cách hiệu quả nhất.

 

Phương Thanh luôn da diết trong âm nhạc của Đức Trí

Phương Thanh luôn da diết trong âm nhạc của Đức Trí
 

Phương Thanh đã xúc động nói với khán giả, chị là người may mắn đầu tiên hát nhạc của Đức Trí và cũng là một trong số các ca sỹ sỡ hữu nhiều nhất các bài hát của Đức Trí. Ca khúc của Đức Trí luôn mang đến cho Thanh rất nhiều cảm xúc mỗi khi thể hiện nó, có lẽ nhờ sự đồng điệu trong cảm xúc mà nhiều bài hát của Đức Trí đã giúp cho Thanh nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả, dù cho Thanh hát những bài đó lúc 20 tuổi hay đến bây giờ 40 tuổi thì vẫn còn “hit”.

 

Hồ Ngọc Hà luôn biết ơn những ca khúc của nhạc sỹ Đức Trí đã giúp chị tỏa sáng

Hồ Ngọc Hà luôn biết ơn những ca khúc của nhạc sỹ Đức Trí đã giúp chị tỏa sáng
 

Khi được hỏi bí quyết nào mà Đức Trí lại có khá nhiều bài hit và hầu như ca sỹ nào hát nhạc của anh cũng đều ít nhiều thành công, anh đã cho biết, “Vì tôi luôn nghĩ mình không phải là một nhạc sỹ, sáng tác đối với tôi như một nghề tay trái, chính điều đó giúp tôi không bị áp lực khi viết ca khúc. Nhờ vậy mà cảm xúc mang đến trong từng giai điệu cũng rất tự nhiên và thoải mái. Tôi không kỳ vọng ca khúc của mình sẽ trở nên nổi tiếng khi ra đời và có lẽ vì vậy mà nó đã trở thành hit một cách rất tự nhiên mà nhiều khi mình cũng không ngờ đến”.

 

Hồ Ngọc Hà luôn biết ơn những ca khúc của nhạc sỹ Đức Trí đã giúp chị tỏa sáng

Hồ Ngọc Hà nức nở với Yêu thương mong manh và Giấc mơ chỉ là giấc mơ trên tiếng đàn piano của nhạc sỹ Đức Trí
 
Nhắc đến chi tiết này,  “tình cũ” của nhạc sỹ Đức Trí là nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà cũng đã chia sẻ thêm, “Điều này thì Hà có thể làm chứng cho anh Trí một cách rõ ràng nhất. Trong thời gian còn làm việc với nhau, có những lúc đang chạy xe trên đường bỗng dưng anh ấy cất lên giai điệu và hát luôn theo giai điệu ấy rất tự nhiên mà không cần đến đàn, khiến Hà phải nhanh chóng lấy điện thoại để ghi âm lại những khoảnh khắc ấy. Đó cũng là hoàn cảnh ra đời của một trong những ca khúc mà anh Trí đã viết cho Hà, bài hát Đêm nghe tiếng mưa”.
 

Trong đêm nhạc này, khán giả còn được chứng kiến Uyên Linh, nữ ca sỹ xuất thân từ cuộc thi Vietnam Idol và cũng đã từng trình bày thành công một số ca khúc của nhạc sỹ Đức Trí. Bên cạnh đó, là sự xuất hiện của Quốc Thiên và cả hai đã có sự kết hợp ăn ý trong ca khúc mà cả hai lần đầu tiên song ca là Đời bỗng vui, một ca khúc đã từng gắn bó với nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà. Ngoài ra, sự góp mặt của quán quân Giọng hát Việt 2012 Hương Tràm, ca sỹ Cao Thái Sơn, Thu Thủy và nhóm ca V.Music… cũng đã mang đến cho chương trình nhiều sắc màu âm nhạc sinh động.

 

Uyên Linh diện váy hoa xinh đẹp đến với đêm nhạc và say đắm cùng “Những lời buồn”

Uyên Linh diện váy hoa xinh đẹp đến với đêm nhạc và say đắm cùng “Những lời buồn”

 

Màn kết hợp giữa 2 quán quân Vietnam Idol Uyên Linh – Quốc Thiên trong “Đời bỗng vui”

Màn kết hợp giữa 2 quán quân Vietnam Idol Uyên Linh – Quốc Thiên trong “Đời bỗng vui”

 

Hương Tràm lần đầu xuất hiện trong Nhịp cầu âm nhạc với “Anh”

Hương Tràm lần đầu xuất hiện trong Nhịp cầu âm nhạc với “Anh”

 

Nhóm V.Music trình diễn trong đêm nhạc với 3 thành viên

Nhóm V.Music trình diễn trong đêm nhạc với 3 thành viên

 

Sự kết hợp mới giữa Hương Tràm và Cao Thái Sơn

Sự kết hợp mới giữa Hương Tràm và Cao Thái Sơn

 

Ngoài vai trò MC, Thu Thủy còn mang đến chương trình một ca khúc sôi động

Ngoài vai trò MC, Thu Thủy còn mang đến chương trình một ca khúc sôi động

 

Đêm nhạc kết thúc trong những cảm xúc nhẹ nhàng cùng âm nhạc của Đức Trí

Đêm nhạc kết thúc trong những cảm xúc nhẹ nhàng cùng âm nhạc của Đức Trí
 

Cao Trí Hòa