Phương Thanh: Cầu mong kinh tế ổn định để nghệ sĩ được hưởng lây

(Dân trí) - Ngoài những ước vọng cho bản thân mình, nữ ca sĩ còn thể hiện mong ước cho sự phát triển chung của nền kinh tế trong năm mới. Qua đó, tình hình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ cũng sẽ được khả quan hơn.

Chào chị Phương Thanh, năm qua có thể nói là một năm thành công của chị với tần suất xuất hiện trên truyền hình dày đặc cùng nhiều vai diễn và vai trò giám khảo. Cảm nghĩ của chị thế nào về một năm qua của mình?

Đúng là một năm qua là năm “tưng bừng” của Phương Thanh.  Phương Thanh cảm thấy rất hạnh phúc vì được khán giả yêu thương và đón nhận khi góp mặt thường xuyên trên các chương trình truyền hình. Đặc biệt là “đắt show” với vai trò khách mời, rồi còn làm giám khảo và tham gia khá nhiều vai diễn trong cả phim điện ảnh và truyền hình.

Tuy nhiên, có lẽ năm qua vì quá tập trung cho phim ảnh và những vai trò khác mà lĩnh vực chính của Phương Thanh là âm nhạc hơi bị lơ là. Chắc chắn trong năm mới này, Phương Thanh sẽ trở lại tưng bừng với các dự án âm nhạc của mình và cũng là để tri ân những khán giả yêu mến tiếng hát của Phương Thanh.

Và có cả kế hoạch chuẩn bị liveshow hoành tráng cho năm 2016 của chị nữa?

À, cái này thì Phương Thanh vẫn chưa dám chắc chắn vì còn phải phụ thuộc vào tình hình tài chính của mình nữa. Thế nên, chưa thể xác định thời điểm cụ thể được, chỉ có điều nếu tổ chức sẽ không tổ chức vào mùa mưa nữa đâu. (cười)

Thế Tết này chị có chạy show như nhiều ca sĩ khác không hay dành hết thời gian cho gia đình?

Thế Tết này chị có chạy show như nhiều ca sĩ khác không hay dành hết thời gian cho gia đình?

Năm nay Phương Thanh vẫn hát giao thừa bình thường như mọi năm. Tuy nhiên, giao thừa vừa rồi Phương Thanh chỉ hát ở hai điểm là TPHCM và Tiền Giang. Còn các ngày trong Tết thì hầu như Phương Thanh đều dành để sum họp với gia đình. Trừ mùng Một ra thì từ mùng Hai trở đi, Phương Thanh sẽ đi hát 1-2 tiếng mỗi đêm, xem như vừa đi làm,vừa đi chơi mà cũng vừa phục vụ khán giả nữa.

Thường chạy show những dịp cuối năm như vậy, có kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhiều không?

Những năm gần đây, rút kinh nghiệm Phương Thanh nhận show ít lại đêm giao thừa để còn về kịp với gia đình. Chứ có năm, Phương Thanh đi hát ở Đồng Tháp, hát xong đến giờ bắn pháo hoa, bị kẹt xe rồi phải hai tiếng sau mới ra khỏi đám đông được thì trễ giờ mất rồi. Thế là đành phải vô chùa đón năm mới, tới sáng về lại Sài Gòn luôn.

Rồi một năm khác nữa, hát ở Long An. Vì giữa chương trình bị mất điện nên phải tạm ngưng, khi hát xong chạy về nhà thì cũng không kịp nên đành đón giao thừa trên xe. Nói chung, đi hát như vậy cũng có nhiều trải nghiệm hay, nó cho mình nhiều cảm xúc khác nhau mà cuộc sống cũng cần nên có để nhiều màu sắc hơn.

Là nghệ sĩ bận rộn, việc chuẩn bị Tết cho gia đình của chị chắc cũng không có nhiều thời gian?

Cũng đúng là vậy nhưng năm nào cũng thế, cứ sát Tết 4-5 ngày là Phương Thanh hạn chế nhận show, bắt đầu tập trung vào việc chuẩn bị Tết. Đi chợ mua sắm đồ, dọn dẹp, trang trí nhà cửa rồi sắm Tết cho Bé Gà nữa. Với nhiều người thì sợ Tết chứ Phương Thanh thì thích Tết vô cùng, vì Tết giống như phong thủy vậy, cảm thấy rất tốt cho mình và gia đình, cũng là dịp để cả nhà sum họp, chơi đùa, quây quần bên nhau.

Nếu tự bói đầu năm cho mình, chị sẽ tiên đoán thế nào?

Nếu tự bói đầu năm cho mình, chị sẽ tiên đoán thế nào?

Phương Thanh rất lạc quan về năm nay của mình, có thể nói là rất tốt vì mọi điều xấu đều đã qua hết rồi. Nhớ không nhầm là trước đây, Phương Thanh từng nói, từ 40 tuổi trở đi con đường Phương Thanh đi sẽ rất suôn sẻ và sáng sủa. Năm ngoái 40 tuổi, mọi thứ đến với Phương Thanh đều rất tự nhiên, tốt đẹp và năm Ất Mùi này Phương Thanh tin rằng cũng sẽ như vậy.

Đó là về bản thân chị, còn với mọi người, chị có điều gì mong ước cho năm mới này không?

Điều mà Phương Thanh mong muốn nhất là tình hình kinh tế chung của xã hội được ổn định và đi lên. Khi kinh tế xã hội phát triển tốt thì nhu cầu nghe nhạc, xem phim, giải trí của công chúng cũng thoải mái hơn, tình hình “show chậu” cũng rộn ràng, hoành tráng. Lúc đó, anh em nghệ sĩ như Phương Thanh mới được hưởng lây. Trước khi nghĩ đến cái riêng của mình thì cũng cần phải nghĩ đến cái chung. Cái riêng bao giờ cũng được hưởng trên nền tảng của cái chung, cái chung mà gãy thì coi như cái riêng cũng gãy theo.

Còn về kế hoạch công việc trong năm mới này, những dự án nào mà chị sẽ chắc chắn thực hiện?

Năm nay tiếp tục lại bị “dụ” đóng phim nữa (cười), mà Phương Thanh toàn dễ bị xiêu lòng vì tình cảm anh em đồng nghiệp thôi. Trước mắt là nhận hai phim, rồi làm giám khảo hai cuộc thi. Tất cả hy vọng sẽ hoàn thành trước tháng 4. Còn âm nhạc, Phương Thanh cũng đã thu âm hết rồi, chỉ còn chờ chụp hình, làm bìa đĩa thì sẵn sàng ra mắt CD thôi. Rất mong là khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Phương Thanh.

Cảm ơn chị, chúc chị một năm mới hạnh phúc và thành công với các kế hoạch của mình!


Trí Hòa