Phim Philippines: Đối thủ nặng ký của phim Hàn

(Dân trí) - Không khó để khán giả truyền hình nhận thấy sự đổ bộ rầm rộ của phim Philippines trên các kênh truyền hình Việt. Đây sẽ là cơ hội để khán giả Việt tiếp cận và biết nhiều hơn về nền điện ảnh Philippines cũng như văn hóa, con người của đất nước này.

Đặc biệt, đối với những ai đang ái mộ sắc đẹp cũng như tài năng của các ngôi sao đình đám ở xứ sở Manila thì đây cũng là dịp để họ được chiêm ngưỡng nhiều hơn những vai diễn đặc sắc của thần tượng.

 

Dàn mỹ nhân của điện ảnh

Dàn mỹ nhân của điện ảnh Philippines được nhiều khán giả Việt ái mộ: Marian Rivera, Angelika dela Cruz, Iza Calzado

 

Ngoài những bộ phim đình đám từng khiến màn ảnh Việt dậy sóng như Nụ hôn bị đánh mất, Mặt nạ hoa hồng, Chuyện tình nàng tiên cá thì Ảo mộng hiện đang tạo ra sức hút riêng khi đã giữ chân không ít khán giả qua các tập phim phát sóng (phim đang phát trên kênh giải trí TV-VTVcab1, lúc 19g30 mỗi ngày).

 

Bên cạnh dàn sao đình đám, Ảo mộng còn gây sức hút bởi nội dung sâu sắc, kịch tính, được thể hiện rất thật qua từng số phận nhân vật. Phim gửi đến khán giả, nhất là những bạn trẻ đang bước vào đời nhiều thông điệp cuộc sống “Những nỗ lực bỏ ra rồi sẽ được hưởng thành quả xứng đáng nhưng mỗi hành động sai lầm cũng kéo theo sự trả giá không nhỏ”.

 

Phim Ảo mộng hiện đang thu hút khán giả truyền hình Việt trên kênh giải Trí TV-VTVcab1 vào mỗi tối

Phim Ảo mộng hiện đang thu hút khán giả truyền hình Việt 
 

Ảo mộng kể về cuộc đời đầy sóng gió của Clarissa. Vì tuổi thơ cơ cực nên từ bé Clarissa luôn khát khao cháy bỏng được bước vào thế giới thượng lưu và buộc tất cả những người khinh rẻ mình phải trả giá. Đó cũng là lý do khiến cô đồng ý trở thành bạn, hay nói đúng hơn là người hầu đúng nghĩa của Theresse – thiên kim tiểu thư nhà Gardamonte, có tính cách kiêu kì, ích kỉ nhỏ nhen.

 

Mỹ nhân Calzado vào vai Clarissa,người phụ nữ đầy toan tính, trượt dài trong danh vọng kim tiền

Mỹ nhân Calzado vào vai Clarissa,người phụ nữ đầy toan tính, trượt dài trong danh vọng kim tiền

 

Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, Clarissa vào làm việc cho tập đoàn Gardamonte, đồng thời được bà Monina - mẹ Theresse yêu thương hết mực. Ganh tức, Theresse lên kế hoạch “theo chân” Clarissa đến mọi nơi và phá hoại cuộc đời cô. Theresse đã khơi dậy nỗi hận trong lòng Clarissa, biến cô gái giàu nghị lực, tài năng trở thành người phụ nữ cuồng vọng, đầy toan tính bước vào hành trình trả thù khốc liệt, để rồi cô phải trả cái giá quá đắt cho những sai lầm của mình.

 

Trong phim, Calzado và Angelika dela Cruz vào vai hai chị em Clarissa, Nancy với nét tính cách trái ngược nhau. Cả hai đều là diễn viên hàng đầu của Philippines và đã có bề dày kinh nghiệm tham gia diễn xuất qua hàng chục phim truyền hình, điện ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên hai gương mặt đình đám của làng điện ảnh Philippines xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh Việt.

 

Trong phim Angelika và Calzado vào vai hai chị em với hai tính cách trái ngược nhau

Trong phim Angelika và Calzado vào vai hai chị em với hai tính cách trái ngược nhau

 

Được biết, sau Ảo mộng sẽ là Trò chơi ái tình, bộ phim đã gây không ít tiếng vang tại Philippines. Và như tình hình hiện tại thì chẳng bao lâu nữa dòng phim Philippines sẽ  trở thành đối thủ nặng ký của phim Hàn trên các kênh truyền hình Việt.
 
 
KL