Phim nhựa đầu tay của Bi rất nhẹ nhàng và lãng mạn

(Dân trí) - “Tôi luôn muốn thực hiện một bộ phim hài tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng, một bộ phim tình yêu mà tôi có thể cùng ngồi xem với cô con gái 12 tuổi. Đó là lý do khiến tôi bắt tay vào thực hiện I'm a Cyborg, But That's Okay”, đạo diễn Park Chan Wook tâm sự.

Đạo diễn Park Chan Wook vốn nổi tiếng với những bộ phim hành động đổ máu bỗng quyết định bắt tay làm một bộ phim tình cảm. “I'm a Cyborg, But That's Okay rất trẻ trung, trong sáng và ngọt ngào.”, vị đạo diễn 43 tuổi này nói thêm.

 

I'm a Cyborg, But That's Okay sẽ chính thức ra mắt khán giả Hàn Quốc vào ngày 7/12 tới nhưng suốt thời gian quay phim và ngay cả khi phim mới đóng máy, báo giới Hàn Quốc đã dành khá nhiều “đất” để nói về bộ phim này.

 

Khi được hỏi về lý do thực hiện bộ phim này, đạo diễn Park vui vẻ trả lời: "Tôi dự định làm một phim có thể mang lại niềm vui cho cô con gái 12 tuổi. Vì vậy, tôi đã mời Rain và Lim Soo Jeong".

 

Phim nhựa đầu tay của Bi rất nhẹ nhàng và lãng mạn - 1

 Rain và Lim Soo Jeong trong một

cảnh phim "I'm Cyborg but it's okey"

 

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của một thiếu nữ trẻ (Lim Soo Jeong đóng) không may mắc phải căn bệnh “tâm thần hoang tưởng”, cô luôn sống với suy nghĩ mình là một cyborg (một dạng nửa người máy, nửa người).

 

Bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần, cô gặp gỡ và quen với một chàng trai (Rain thể hiện) có khả năng “đánh cắp” suy nghĩ của người khác bằng một thiết bị do anh sáng chế. Sự gần gũi, những buổi trò chuyện đã đưa hai con người đặc biệt đến gần nhau…

 

Phim nhựa đầu tay của Bi rất nhẹ nhàng và lãng mạn - 2

 Từ trái qua phải: Rain, Lim Soo Jeong

và đạo diễn Park Chan Wook

 

“Xa hơn nữa, tôi muốn gửi tới khán giả một thông điệp: Những bệnh nhân tâm thần cũng khát khao được yêu và có tình cảm như những người bình thường khác. Họ có thế giới riêng. Đối với những người bình thường, thế giới đó rất kỳ dị nhưng đối với những bệnh nhân tâm thần, đó là một thế giới thật đẹp và lung linh”, đạo diễn Park nhấn mạnh.

 

Các tác phẩm nổi tiếng trước đây của đạo diễn Park gồm có Old Boy - bộ phim đã giúp ông nhận một giải thưởng danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Cannes hồi năm 2002, Mr. VengeanceSympathy for Lady Vengeance với sự góp mặt của nữ diễn viên Lee Yong Ae.

 

Đối với Rain, I'm a Cyborg, But That's Okay là bộ phim nhựa đầu tay của anh còn đối với “nữ hoàng quảng cáo” Lim Soo Jeong, bộ phim là một thử nghiệm mới đối với cô - lần đầu tiên vào vai một bệnh nhân tâm thần.

 

Mi Vân

Theo AFP