Phát La lên tiếng khi bị nói “dựa hơi” Trường Giang

(Dân trí) - Trước không ít ý kiến cho rằng Phát La đang “dựa hơi” là học trò Trường Giang để gây chú ý, nam diễn viên trẻ cho biết: “Thật sự tôi không hề cảm thấy có chịu một chút nào. Thay vào đó, tôi nghĩ đây là một niềm hãnh diện mà không phải bất kì người nào cũng có được”.

Phát La gần đây được khán giả chú ý nhờ nhận được chiếc cúp từ chương trình Ơn giời! Cậu đây rồi khi bước vào căn phòng của Trường Giang.

Phát La lên tiếng khi bị nói “dựa hơi” Trường Giang - 1

Chia sẻ về chiến thắng của mình, Phát La cho biết: “Đến chương trình với tâm thế trống rỗng, không hề chuẩn bị trước bất cứ gì để sẵn sàng cho một “cuộc chiến” mà không được tiết lộ trước bất kì kịch bản nào. Khi được xướng tên nhận chiếc cúp của Ơn giời! Cậu đây rồi Phát La cảm giác rất vui và may mắn”.

Sau phần thi của Phát La, Trường Giang bất ngờ cho biết Phát La là học trò của mình từ 2 năm trước. Từng chê bai Phát La diễn không được khiến nam diễn viên trẻ bật khóc, thì hiện tại Phát La đã thành công khiến Trường Giang cảm thấy tự hào về học trò của mình.

“Thật sự Phát La rất cảm kích và biết ơn sự dìu dắt từng ngày từng ngày của anh Trường Giang để có được một Phát La ngày hôm nay”, Phát La cũng bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Trường Giang.

Phát La lên tiếng khi bị nói “dựa hơi” Trường Giang - 2

Phát La từng được Trường Giang dìu dắt  và giành được danh hiệu Á quân của một cuộc thi. Gặp lại Trường Giang trên sân khấu Ơn giời sau 2 năm tự do hoạt động, Phát La khiến Trường Giang bất ngờ khi đưa ra rất nhiều thử thách nhưng Phát La đều có thể vượt qua và mang đến tiếng cười cho khán giả. Sự kết hợp cùng Trường Giang đã giúp Phát La giành được chiếc cúp của chương trình.

Phát La lên tiếng khi bị nói “dựa hơi” Trường Giang - 3

Tuy nhiên, cùng với niềm vui với chiến thắng bất ngờ này, không ít người cho rằng Phát La có được lợi thế nhờ là học trò của Trường Giang và được Trường Giang dành nhiều ưu ái. Tạo ra nhiều tình huống để nâng đỡ Phát La giúp anh có thêm đất diễn cũng như phát huy được lợi thế của mình.

Chia sẻ về ý kiến trái chiều sau khi nhận cúp Ơn giời liên quan đến Trường Giang, thậm chí còn cho rằng Phát La “dựa hơi” Trường Giang để nổi tiếng. Phát La bày tỏ: “Thật sự Phát La không hề cảm thấy có chịu một chút nào khi mọi người gọi “Phát La là học trò của Trường Giang”. Thay vào đó Phát La nghĩ đây là một niềm hãnh diện mà không phải bất kì người nào cũng có được". 

Phát La lên tiếng khi bị nói “dựa hơi” Trường Giang - 4

"Anh Trường Giang cũng từng bị nói là “núp bóng anh Hoài Linh”, nhưng anh Trường Giang cho rằng “nếu có một cái bóng vĩ đại như anh Hoài Linh đứng phía sau như vậy thì sao lại buồn”. Và Phát La thấy điều đó hoàn toàn đúng, đứng dưới cái bóng của bất cứ nghệ sĩ nào cũng không hề xấu và làm mình chùn bước. Mà đó vô tình tạo cho mình một cảm giác an toàn khi làm nghề và đó cũng là một nguồn động lực mạnh mẽ để Phát La phát triển hằng ngày”.

Phát La còn chia sẻ về kỷ niệm không bao giờ quên của mình cùng Trường Giang: “Ngay ngày tập kịch cho vòng thi đầu tiên sau khi về chung đội với anh Trường Giang. Anh rất khắt khe, đến mức rất nhiều lần Phát La phải trốn để khóc vì nghĩ mình sẽ không làm được. Nhưng với câu nói “Cuộc đời còn nhiều cái khổ lắm con” của anh đã thành nguồn động lực giúp Phát La cố gắng cho đến ngày hôm nay”.

 Băng Châu