Hoa hậu Việt Nam 2008:
Phan Hoàng Minh Thư: “Em rất tự tin về vẻ đẹp của mình”
(Dân trí) - Với một vẻ đẹp lạ, đôi mắt một mí, chiếc mũi nhỏ cao và dáng người chuẩn của một người mẫu. Tất cả những yếu tố đó đã làm cho cô sinh viên trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại Phan Hoàng Minh Thư có một sức hút kỳ lạ với người đối diện.
Nghe nói Minh Thư đi thi hoa hậu Việt Nam 2008 chỉ để dành tặng cho cha mẹ?
Dạ. Em đến với cuộc thi lần này truớc tiên đó là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với em để dành tặng cho người cha đã mất và người mẹ tuyệt vời của em. Vì lúc cha em còn sống luôn miệng nói rằng con gái bố sau này sẽ trở thành hoa hậu.
Và em đến với cuộc thi này chỉ với mục đích đó thôi sao?
Ngoài mục đích trên thì em đến với cuộc thi này là muốn khẳng định được khả năng của mình như thế nào. Vì em nghĩ mình còn trẻ còn sung sức thì nên tham gia những cuộc thi có ý nghĩa như thế này để học hỏi được nhiều điều bổ ích hỗ trợ cho công việc và cuộc sống sau này của mình.
Phan Hoàng Minh Thư
Sinh năm: 1988 tại Đà Lạt
Cao 1m69- nặng 50kg (85-62-90)
Hiện là sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại TPHCM. |
Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần này thì theo em đâu là ưu điểm nổi trội của em?
Em nghĩ mình đã có đủ những kiến thức cần và đủ của một người con gái trưởng thành, đủ để nhận thức ra những gì đang diễn ra xung quanh mình, tốt hay đẹp và những gì mình cần nên làm và không nên làm trong cuộc sống này.
Phan Hoàng Minh Thư trong phần thi Hoa hậu Ảnh. (Ảnh: Việt Hưng)
Còn nhan sắc thì sao?
Em cũng rất tự tin về vẻ đẹp của mình.
Nhiều người cho rằng, vẻ đẹp của Thư hơi “Tây”. Liệu có phù hợp với tiêu chí của cuộc thi này không?
Sẽ không có một vẻ đẹp chuẩn cho một cuộc thi nhan sắc nên em nghĩ, với một vẻ đẹp “hơi lạ và khá tây” sẽ là một trong những vũ khí và lợi thế lớn của em tại cuộc thi này.
Em thấy 30 thí sinh lọt vào chung kết lần này thi ai cũng rất đẹp và rất thông minh, và đa số các bạn đều có một vẻ đẹp rất thuần Việt. Chính vì thế mà em thấy vẻ đẹp của mình sẽ khác và sẽ rất dễ dàng để mọi người nhận ra em.
Nếu được chọn ra một người trong 30 thí sinh là hoa hậu, em sẽ chọn ai?
(Cười) Thật sự để chọn ra một người là hoa hậu thì cũng hơi khó, vì em thấy các bạn thí sinh năm nay đẹp khá đồng đều. Nhưng nếu được chọn thì em rất thích nét đẹp tỏa sáng và rất thông minh của chị Thụy Vân, em cũng rất thích khuôn mặt đẹp như chị Diễm Châu.
Ngoài thời gian đi học thì Thư còn làm gì nữa?
Việc chính của em bây giờ là học, nhưng ngoài những lúc học thì em vẫn thỉnh thoảng tham gia một số chương trình thời trang cho công ty người mẫu Venus, để kiếm thêm tiền cho viêc học và một phần là đỡ đần một phần cho mẹ.
Chúc Thư thành công trong cuộc thi này!
Trần Trung Thành