Paul McCartney: 7000 USD mỗi giờ cho sự tự do!

(Dân trí) - Vụ ly dị giữa cựu thành viên nhóm nhạc The Beatles 64 tuổi và vợ, Heather Mills, đã đi đến hòi kết thúc, khi hai người đã đạt được thỏa thuận sẽ không ra hầu toà. Đổi lại, Heather Mills sẽ nhận được 120 triệu bảng Anh (235 triệu USD) từ người chồng cũ.

Như vậy, ước tính mỗi giờ, ngài Paul sẽ phải chi cho Heather 7000 USD. Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ hai của McCartney đã làm cho mọi người bất ngờ, bởi không ai có thể ngờ rằng cuộc hôn nhân rất hạnh phúc của quý ngài nước Anh, một người nổi tiếng chung tình, lại có cái kết buồn đến vậy.

 

Ông đã có cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm với người vợ trước là Linda, người đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Cuộc hôn nhân thứ hai của ông với Heather cũng khá bền chặt, họ đã có với nhau một cô con gái. Hai người thường xuất hiện bên nhau trong các tour lưu diễn quanh thế giới của Paul.

 

Thế nhưng, cuộc hôn nhân tưởng chừng êm ấm đó thực ra lại “mong manh như khói thuốc” khi cựu người mẫu Heather Mills đã có những phát biểu không hay về chồng trên một số tờ báo.

 

Trên tờ Sky News, Heather tố cáo Paul MacCartney nghiện rượu, hút cần sa và luôn dùng bạo lực đối với cô trong suốt 4 năm qua. Trước thông tin này, tờ The Sun của Anh đã lên tiếng phản đối: “Heather Mills đã bôi xấu McCartney”.

 

Vụ scandal này đã ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của McCartney. Vì vậy, con gái của ông, Stella và Mary, đã thuyết phục ông nên nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này và đồng ý trả cho một số tiền đền bù lớn cho Heather.

 

Một nguồn tin cho biết, Heather Mills sẽ nhận một số tiền 120 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, vì còn nhớ đến tình cảm vợ chồng, Paul sẽ đưa cho Mills 158 triệu bảng.

 

Trong đó bao gồm 4 triệu một năm để dàn xếp cho vụ ly dị và ba triệu một năm để nuôi dưỡng đứa con gái 3 tuổi của họ là Beatrice. Một số phí lớn nữa bao gồm: 4 triệu cho ngôi nhà của họ ở Anh, 10 triệu cho các ngôi nhà ở Mỹ, Châu Âu và ba triệu cho các nhân viên phụ việc cùng các chi phí khác.

 

Paul McCartney cho biết, ông đã phải nhờ đến bác sỹ tâm lý kể từ sau sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này từ hồi tháng 5. Cựu thành viên của The Beatles đã phát biểu trên tạp chí Radio Times: “Lúc này, âm nhạc là phương thuốc chữa bệnh hữu hiệu nhất đối với tôi, nhưng tôi cũng cần đến sự giúp đỡ của các chuyên gia sức khoẻ”.

 

Được biết, vợ hai của ngài Paul còn đe doạ trên các tờ báo của Anh rằng, cô sẽ đưa ra các thông tin có khả năng làm mất thể diện của chồng cũ lên báo nhằm mang lại lợi ích cho bản thân.

 

Châu Sa

Theo Pravda