"Ông hoàng Mưa bụi" Chế Thanh quyết tâm nổi tiếng sau khi bị "cắm sừng"

Mộc Khải

(Dân trí) - Chế Thanh cho biết thất bại trong mối tình đầu khiến anh quyết tâm phải nỗ lực thật nhiều để thành danh trên con đường sự nghiệp.

Trong vai trò giám khảo tại vòng bán kết chương trình "Đấu trường ngôi sao 2022", ca sĩ Chế Thanh đã dịp thổ lộ về mối tình đầu của mình. Nam ca sĩ cho rằng với anh, tình đầu luôn đẹp và để lại nhiều kỷ niệm khó phai.

Ông hoàng Mưa bụi Chế Thanh quyết tâm nổi tiếng sau khi bị cắm sừng - 1

Chế Thanh cho hay bản thân yêu khá trễ dù đã có những rung động đầu đời từ khi 13, 14 tuổi (Ảnh: Ban Tổ chức).

Giọng ca "Mưa bụi" tiết lộ bản thân yêu khá trễ dù đã có những rung động đầu đời từ khi mới 13, 14 tuổi. Mối tình đầu xuất hiện khi anh đang theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM) nên vừa mang sự hồn nhiên của thời sinh viên, vừa có sự lãng mạn của người nghệ sĩ.

Kể về kỷ niệm nhớ nhất, Chế Thanh cho hay đó là lần hẹn hò cuối tuần, anh đến đón người yêu tại ký túc xá. Sau một hồi đạp vòng quanh thấm mệt, hai người quyết định dừng chân tại một quán nước ở công viên Tao Đàn.

Chế Thanh nhớ lại: "Trai gái mới lớn ngồi đàng hoàng không muốn, cứ thích gác chân lên rồi đụng trúng cái bàn (bàn xếp). Thế là đổ hết hai ly nước. Thời đó còn sinh viên nghèo, đâu có tiền để gọi lại ly nước khác. Cô bán nước thấy hai đứa tội quá nên cho ly trà đá uống đỡ rồi về".

Ông hoàng Mưa bụi Chế Thanh quyết tâm nổi tiếng sau khi bị cắm sừng - 2

Chế Thanh cho biết dù cho thế nào thì mối tình đầu luôn đẹp và để lại nhiều kỷ niệm khó phai (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lúc yêu nhau, Chế Thanh phải nghỉ học sớm để đi hát, còn người yêu thì vẫn học ở trường. Có lần anh đi hát đoàn tỉnh tận 3 tháng, hai người liên lạc khó khăn, chủ yếu qua thư tay. Khi trở về, nam ca sĩ vội vã đạp xe xuống trường để tìm người yêu thì bắt gặp cô đang đi cùng một người con trai khác.

"Tôi nhớ mãi hình ảnh cô ấy đi bộ cùng chàng trai đó, còn mình thì lủi thủi phía sau. Tôi buồn và thất vọng, không nói gì, chỉ lẳng lặng rút lui. Đáng mừng thay, người bạn trai ấy giờ đây cũng chính là chồng của cô ấy. Tôi cảm thấy mừng cho người yêu cũ đã tìm được người xứng đáng để trao thân gửi phận và có cuộc sống viên mãn", Chế Thanh xúc động nói.

Ông hoàng Mưa bụi Chế Thanh quyết tâm nổi tiếng sau khi bị cắm sừng - 3

Chế Thanh thừa nhận chính thất bại ở mối tình đầu đã cho anh động lực để trở thành ca sĩ nổi tiếng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thất bại ở mối tình đầu cũng giúp Chế Thanh rút ra nhiều bài học đáng giá và có thêm động lực trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Anh chia sẻ: "Tôi phấn đấu trên con đường sự nghiệp vì 2 lý do. Đầu tiên là vì gia đình, tôi muốn nuôi mẹ, còn nổi tiếng hay không thì chưa mơ tới. Thứ hai là tôi rút kinh nghiệm từ mối tình đầu. Khi có tiền tài, danh vọng thì tình yêu sẽ đến, không cần phải tìm kiếm".

Nam ca sĩ cũng tiết lộ thêm, cách đây mấy năm, anh có gặp lại mối tình đầu của mình và nhắc lại nhiều chuyện cũ đồng thời chúc mừng hạnh phúc hiện tại của cô. 

Ca sĩ Chế Thanh sinh năm 1967 trong một gia đình có truyền thống cải lương. Anh từng theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu, cùng thời với Nhật Cường, Hoàng Sơn... Nam ca sĩ được khán giả yêu mến bởi giọng hát trữ tình, sâu lắng và nổi tiếng với các ca khúc như: "Mưa bụi", "Nhẫn cỏ cho em", "Cung đàn có em", "Lời đắng cho cuộc tình"... Trước nay, Chế Thanh ít khi chia sẻ chuyện đời tư với công chúng.