Ôn Bích Hà ly thân với chồng tỉ phú sau 17 năm bên nhau

(Dân trí) - Ngày hôm nay 13/7, Ôn Bích Hà đã lộ diện bên ngoài ngôi biệt thự của vợ chồng cô, một ngày sau khi thông tin cô và "ông xã" giàu có Hà Tổ Quang, ly thân được 4 tháng và đang hoàn tất thủ tục ly dị được đăng tải.


Sáng 13/7, phóng viên bao vây chiếc xe hơi của Ôn Bích Hà để phỏng vấn cô về thông tin cô và tỉ phú Hà Tổ Quang đã ly thân được 4 tháng và đang hoàn tất thủ tục ly dị.

Sáng 13/7, phóng viên bao vây chiếc xe hơi của Ôn Bích Hà để phỏng vấn cô về thông tin cô và tỉ phú Hà Tổ Quang đã ly thân được 4 tháng và đang hoàn tất thủ tục ly dị.


Nữ diễn viên nổi tiếng trông khá vui vẻ và thoải mái khi gặp phóng viên. Cô nán lại trả lời phỏng vấn của họ.

Nữ diễn viên nổi tiếng trông khá vui vẻ và thoải mái khi gặp phóng viên. Cô nán lại trả lời phỏng vấn của họ.


Ôn Bích Hà vẫn xinh đẹp và điệu đà như mọi khi. Cô trang điểm nhẹ và ăn mặc thời trang.

Ôn Bích Hà vẫn xinh đẹp và điệu đà như mọi khi. Cô trang điểm nhẹ và ăn mặc thời trang.


Một nguồn tin cho hay, tỉ phú Hà Tổ Quang đã không thường ở nhà cùng vợ từ vài năm nay. Thời điểm hiện tại, Tổ Quang đã dọn hẳn ra ngoài ở. Trong khi đó, Ôn Bích Hà cũng tập trung phát triển sự nghiệp tại đại lục. Người đẹp mở công ty nghệ thuật và tham gia khá nhiều dự án điện ảnh.

Một nguồn tin cho hay, tỉ phú Hà Tổ Quang đã không thường ở nhà cùng vợ từ vài năm nay. Thời điểm hiện tại, Tổ Quang đã dọn hẳn ra ngoài ở. Trong khi đó, Ôn Bích Hà cũng tập trung phát triển sự nghiệp tại đại lục. Người đẹp mở công ty nghệ thuật và tham gia khá nhiều dự án điện ảnh.


Trên trang cá nhân, Ôn Bích Hà viết: Trên đời này đáng quý nhất là sự tự do. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, người đẹp cho biết, tâm trạng của cô lúc này khá tốt nhưng cô mong truyền thông tôn trọng tự do cá nhân của cô và để yên cho gia đình cô.

Trên trang cá nhân, Ôn Bích Hà viết: "Trên đời này đáng quý nhất là sự tự do". Trả lời phỏng vấn của phóng viên, người đẹp cho biết, tâm trạng của cô lúc này khá tốt nhưng cô mong truyền thông tôn trọng tự do cá nhân của cô và để yên cho gia đình cô.


Người đẹp khẳng định, mọi chuyện không nghiêm trọng như một số tờ báo đăng tải và cô đang cùng chồng đưa ra những quyết định tốt nhất. Cô từ chối tiết lộ về nơi ở của chồng và con trai.

Người đẹp khẳng định, mọi chuyện không nghiêm trọng như một số tờ báo đăng tải và cô đang cùng chồng đưa ra những quyết định tốt nhất. Cô từ chối tiết lộ về nơi ở của chồng và con trai.


Ôn Bích Hà và tỉ phú Hà Tổ Quang làm đám cưới tại Phuket, Thái Lan vào năm 2010. Hôn lễ diễn ra rất lãng mạn và hoành tráng.

Ôn Bích Hà và tỉ phú Hà Tổ Quang làm đám cưới tại Phuket, Thái Lan vào năm 2010. Hôn lễ diễn ra rất lãng mạn và hoành tráng.


Trong năm 2010, cặp đôi nhận một cậu con nuôi và xem bé như con ruột.

Trong năm 2010, cặp đôi nhận một cậu con nuôi và xem bé như con ruột.


Hà Tổ Quang nổi tiếng cưng chiều vợ. Trong 17 năm chung sống, anh luôn dành tặng vợ những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch sang trọng vào những dịp đặc biệt. Trước năm 2015, Ôn Bích Hà không tham gia các hoạt động của làng giải trí mà dành thời gian hoàn toàn cho gia đình.

Hà Tổ Quang nổi tiếng cưng chiều vợ. Trong 17 năm chung sống, anh luôn dành tặng vợ những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch sang trọng vào những dịp đặc biệt. Trước năm 2015, Ôn Bích Hà không tham gia các hoạt động của làng giải trí mà dành thời gian hoàn toàn cho gia đình.


Gia đình của Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang luôn được báo giới ca ngợi và người hâm mộ trầm trồ ngưỡng mộ. Cậu con nuôi của Ôn Bích Hà là sợi dây gắn kết cô và người chồng tỉ phú. Trả lời phỏng vấn, người đẹp họ Ôn luôn khẳng định, kết hôn với Hà Tổ Quang là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời cô.

Gia đình của Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang luôn được báo giới ca ngợi và người hâm mộ trầm trồ ngưỡng mộ. Cậu con nuôi của Ôn Bích Hà là sợi dây gắn kết cô và người chồng tỉ phú. Trả lời phỏng vấn, người đẹp họ Ôn luôn khẳng định, kết hôn với Hà Tổ Quang là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời cô.


Ôn Bích Hà từng là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kong trong những năm 90 của thế kỷ trước với vẻ đẹp ngọt ngào, hiện đại. Cô còn tham gia làm người mẫu ảnh và vẫn thực hiện những bộ ảnh hot ở tuổi 40. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn trong Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Loan đao phục hận.

Ôn Bích Hà từng là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kong trong những năm 90 của thế kỷ trước với vẻ đẹp ngọt ngào, hiện đại. Cô còn tham gia làm người mẫu ảnh và vẫn thực hiện những bộ ảnh "hot" ở tuổi 40. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn trong Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Loan đao phục hận.


Ngoài 50 tuổi, Ôn Bích Hà vẫn trẻ đẹp và quyến rũ nhờ việc ý thức chăm sóc nhan sắc và tập luyện chăm chỉ.

Ngoài 50 tuổi, Ôn Bích Hà vẫn trẻ đẹp và quyến rũ nhờ việc ý thức chăm sóc nhan sắc và tập luyện chăm chỉ.

Ôn Bích Hà ly thân với chồng tỉ phú sau 17 năm bên nhau - 13


Vẻ đẹp rực rỡ của bông hồng lửa Ôn Bích Hà ở tuổi 51.

Vẻ đẹp rực rỡ của "bông hồng lửa" Ôn Bích Hà ở tuổi 51.

Mi Vân
Theo iFeng