Nữ hoàng Elizabeth II khai mạc thế vận hội Olympic 2012

(Dân trí) - Mùa hè của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ lại càng bận rộn hơn với lễ khai mạc thế vận hội Olympic 2012.

Cung điện Buckingham cho biết hoàng gia Anh sẽ khai mạc cả Thế vận hội Olympic 2012 và thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa hè này. Đây là một dấu hiệu cho thấy 2 sự kiện này sẽ được tổ chức như một dịp lễ quan trọng của quốc gia, trở thành một trong những sự kiện mang lại sự tự hào cho vương quốc Anh.

 

Đây là lần đầu tiên nữ hoàng khai mạc thế vận hội dành cho người khuyết tật, mặc dù trước đây bà đã từng vinh danh những vận động viên tham dự Paralympic vì những thành tựu của họ.

 

Nữ hoàng Elizabeth và chồng, Hoàng thân Philip, sẽ thực hiện nghi lễ tại Sân vận động 80.000 chỗ ngồi Olympic trong lễ khai mạc ngày 27/7, và thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic vào ngày 29/8.
 
Nữ hoàng Elizabeth II khai mạc thế vận hội Olympic 2012

Nữ hoàng Elizabeth II

 

"Tôi nghĩ rằng đây là tin tức tuyệt vời cho Thế vận hội!", Tanni Grey Thompson, một trong những vận động viên Paralympic thành công nhất của Anh chia sẻ. "Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ mang lại ý nghĩa đặc biệt cho các vận động viên và cũng thực sự làm sự kiện được nâng lên một đẳng cấp cao hơn."

 

Nhà vua George VI, cha của nữ hoàng Elizabeth, đã khai mạc Thế vận hội London năm 1948, và ông nội của bà, vua Edward VII, đã khai mạc Thế vận hội London năm 1908. Nữ hoàng Elizabeth cũng đã khai mạc Thế vận hội năm 1976 tại Canada, trong khi Hoàng thân Philip cũng thay mặt bà khai mạc Thế vận hội năm 1956 tại Melbourne, Australia.

 

Việc khai mạc cả hai sự kiện này trong cùng một năm khiến lịch làm việc của Nữ hoàng sẽ trở nên vô cùng bận rộn khi năm nay cũng là năm đánh dấu 60 năm trên ngai vàng của bà.

 

Các nghi lễ ở Vương quốc Anh sẽ bao gồm một đội tàu nhỏ trên sông Thames, một buổi hòa nhạc phía trước Cung điện Buckingham (trong đó có sự tham gia của các nghệ sĩ lớn như Paul McCartney, Elton John) và lễ diễu hành qua các đường phố của London.

 

Nữ hoàng cũng sẽ rất bận rộn tại cung điện. Bà sẽ mở cửa cung điện Buckingham để du khách tham quan từ 30/6 đến 8/7 để phục vụ các hoạt động bên lề Olympic. Cung điện sau đó sẽ đóng cửa một vài tuần đến ngày 31/7 trước khi mở cửa lại cho công chúng.

  

Khoảng 4.200 vận động viên sẽ tham gia Thế vận hội Paralympic từ 29/8 đến 9/9. Thế vận hội Paralympic bắt nguồn từ London vào năm1948 khi các cựu chiến binh bị thương tổ chức thi đấu thể thao khuyết tật với bộ môn bắn cung.

 

Thùy Vy
Theo News