Nữ diễn viên gạo cội của Hàn Quốc trở lại

(Dân trí) - “Điện ảnh đã mang lại năng lượng, niềm vui cuộc sống và những phiền muộn trong cuộc đời tôi. Một khi còn đam mê với nghiệp diễn, tôi sẽ không nói lời chia tay với môn nghệ thuật thứ bảy”, nữ diễn viên Lee Mi Yoen tâm sự. Cô vừa trở lại màn ảnh nhỏ trong một bộ phim mới của hãng SBS "Crazy Over Love".

Bộ phim này sẽ ra mắt khán giả vào đầu tháng 2 và đánh dấu sự trở lại của Lee Min Yeon sau 6 năm vắng bóng. Trong phim, nhân vật của cô yêu một người đàn ông đã giết vị hôn thê bằng một vụ tai nạn xe chỉ vài ngày trước khi diễn ra lễ cưới.

 

Trong Crazy Over Love, bạn diễn của Lee Min Yeon là Yun Gye Sang. Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Do vắng bóng trên màn ảnh hai năm nên Yun Gye Sang có phần gượng gạo khi đóng những cảnh thân mật.

 

Phát biểu về người bạn diễn của mình, Lee Min Yeon cho biết: “Thật vất vả khi làm việc chung với Yun. Anh ấy chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất và vừa rời xa sân khấu một thời gian dài. Do vậy, có nhiều cảnh quay, chúng tôi đã phải diễn đi diễn lại nhiều lần mới hài lòng”.

Nữ diễn viên gạo cội của Hàn Quốc trở lại - 1
  

Dù không xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, nhưng khán giả vẫn không quên được cô diễn viên xinh đẹp này bởi tần suất xuất hiện trong các chương trình quảng cáo của Lee không thua kém bất kỳ ngôi sao nữ đang nổi nào.

 

Tuy nhiên, Lee Min Yeon lại không hài lòng lắm khi khán giả nhớ tới cô với tư cách người mẫu quảng cáo. Cô tâm sự: “Điều tệ hại đối với một diễn viên là xuất hiện quá nhiều trong các chương trình quảng cáo trên truyền hình. Dường như, suốt thời gian tôi rời xa sân khấu vừa rồi, mọi người chỉ chú ý đến tôi trong qua các chương trình quảng cáo”.

 

Lee Min Yeon bắt đầu nổi lên từ thành công trong bộ phim Happiness Does Not Come In Grades vào năm 1989. Và trong suốt giai đoạn khủng hoảng kinh tế Châu Á vào hồi đầu những năm 1990, cô đã đoạt khá nhiều giải thưởng điện ảnh của Hàn Quốc. Đặc biệt, diễn xuất của Lee trong hai bộ phim Number 3 (năm 1997) và Whispering Corridors (năm 1998) đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

 

Nữ diễn viên gạo cội của Hàn Quốc trở lại - 2

 

Mặc dù đã rất thành công nhưng Lee Min Yeon vẫn rất điềm đạm khi phát biểu trước báo giới: “Tôi tiếc nuối vì đã không trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn nữa khi bắt đầu sự nghiệp”.

 

Sang năm 2000, Lee tiếp tục ghi danh mình tại các lễ trao giải điện ảnh lớn của Hàn Quốc qua những vai diễn trong phim nhựa PiscesAddicted. Lúc bấy giờ, Lee Min Yeon mới cảm nhận được “mình đã nổi tiếng”. Song, nữ diễn viên gạo cội này vẫn rất khiêm tốn: “Tôi xuất hiện trong phim không phải nhằm mục đích thu hút được 5 hay 10 triệu khán giả mà đơn giản là bởi vì tôi yêu điện ảnh”.

 

Châu Sa

Theo Chosun