Nữ diễn viên của “Mối tình đầu” bơ phờ rời tòa

(Dân trí) - Sáng 25/3, ba mỹ nhân xinh đẹp của làng giải trí xứ kim chi là Park Shi Yeon, Lee Seung Yeon và Jang Mi In Ae đã phải ra hầu tòa vì sử dụng chất cấm propofol (một loại thuốc gây mê) trong khoảng thời gian hai năm từ 2011 đến giữa năm 2012.

Nữ diễn viên của “Mối tình đầu” bơ phờ rời tòa
Sáng 25/3, nữ diễn viên của Mối tình đầu - Lee Seung Yeon đã phải ra hầu tòa tại Viện kiểm sát Trung ương Seoul, Hàn Quốc.

Nữ diễn viên của “Mối tình đầu” bơ phờ rời tòa
Lee Seung Yeon bị tố sử dụng chất gây mê propofol tại các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Theo hồ sơ điều tra, nữ diễn viên họ Lee tiến hành tiêm thuốc gây mê 111 lần từ tháng 2/2011 tới tháng 12/2012 để tiêm Botox.

Nữ diễn viên của “Mối tình đầu” bơ phờ rời tòa
Đầu tháng 3 vừa rồi, Lee Seung Yeon đã bị cảnh sát "hỏi thăm" sau khi họ phát hiện ra tên của cô trong danh sách những bệnh nhân sử dụng thuốc propofol tại một số trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam.

Lee Seung Yeon bị báo giới bủa vây khi xuất hiện tại tòa.
Lee Seung Yeon bị báo giới bủa vây khi xuất hiện tại tòa.

Cùng ra hầu tòa vào ngày 25/3 với Lee Seung Yeon còn có hoa hậu dao kéo Park Shi Yeon.
Cùng ra hầu tòa vào ngày 25/3 với Lee Seung Yeon còn có "hoa hậu dao kéo" Park Shi Yeon.

Cùng ra hầu tòa vào ngày 25/3 với Lee Seung Yeon còn có hoa hậu dao kéo Park Shi Yeon.
Park Si Yeon đã tiến hành tiêm thuốc mê 185 lần từ tháng 2/2011 tới tháng 12/2012. Cô từng dính nghi án dao kéo thẩm mỹ, nhưng người đẹp hầu như chưa bao giờ thừa nhận chuyện chỉnh sửa nhan sắc.
 
Cùng ra hầu tòa vào ngày 25/3 với Lee Seung Yeon còn có hoa hậu dao kéo Park Shi Yeon.
Nữ diễn viên Jang Mi In Ae cũng phải ra hầu tòa, cô xuất hiện với gương mặt rất lo lắng. Jang Mi In Ae đã tiêm thuốc gây mê tới 95 lần từ tháng 12/2011 tới tháng 9/2012.
 
Cùng ra hầu tòa vào ngày 25/3 với Lee Seung Yeon còn có hoa hậu dao kéo Park Shi Yeon.
Cô thừa nhận có sử dụng chất gây mê nhưng theo chỉ định và liều lượng của bác sĩ. Hiện tại, vụ việc vẫn đang điều tra.
 
Vy Vy