NSND Trần Lực ngạc nhiên vì ở Đức không chiếu phim điện ảnh

Lạc Thành

(Dân trí) - Trong lễ khởi quay bộ phim truyền hình "Vì tình yêu Hà Nội", NSND Trần Lực đã kể những câu chuyện thú vị về việc làm phim điện ảnh và truyền hình tại Đức - nơi anh từng công tác một thời gian.

Ngày 12/8, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (PT-TH) tổ chức lễ khởi quay phim Vì tình yêu Hà Nội, dự án gồm 2 phần mang tên Hà Nội trong mắt emMật lệnh hoa sữa. Đây là bộ phim đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Lan Hương, NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực, NSND Việt Thắng, NSƯT Đức Khuê, Minh Phương, Nguyệt Hằng... cùng dàn diễn viên trẻ của hai phim.

NSND Trần Lực ngạc nhiên vì ở Đức không chiếu phim điện ảnh - 1

Từ trái sang: Bà Trần Thái Thủy - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Hà Nội, NSND Trần Lực, ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội và NSND Lan Hương tại lễ khởi quay dự án "Vì tình yêu Hà Nội" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội - chia sẻ, Hà Nội là nguồn cảm xúc của rất nhiều loại hình nghệ thuật: âm nhạc, điện ảnh, thi ca...

Dự án phim truyền hình Vì tình yêu Hà Nội được triển khai với mong muốn sáng tạo những tác phẩm truyền hình thật đặc sắc, thể hiện sự gắn bó và tình yêu với Hà Nội, phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả ở Thủ đô và khán giả quan tâm đến đời sống văn hóa Thủ đô.

Vì tình yêu Hà Nội gồm 80 tập phim với câu chuyện về những con người gắn bó với đời sống Thủ đô. Cả 2 phim đều chất chứa một tình yêu sâu thẳm, mãnh liệt với mảnh đất Thăng Long - Hà Nội hào hoa, mến khách.

Ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - đánh giá, dự án phim Vì tình yêu Hà Nội được triển khai nhằm mang đến cho khán giả những thước phim chân thực và cảm động về Thủ đô. Những câu chuyện về gia đình, tình yêu và cuộc sống đời thường sẽ tạo nên một bức tranh sinh động, chân thực về Hà Nội đáng sống và đáng cống hiến.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn và tin tưởng rằng, Đài PT-TH Hà Nội cùng các nghệ sĩ, diễn viên và những người yêu Hà Nội tiếp tục sẽ có những tác phẩm quý giá về Hà Nội, góp phần lan tỏa hình ảnh của Thủ đô thanh bình, thịnh vượng, kết nối toàn cầu, thân thiện mến khách đến với bạn bè năm châu.

NSND Trần Lực chia sẻ, anh sinh ra ở Hà Nội nên rất mong muốn có những bộ phim về Hà Nội. Nhận lời mời tham gia dự án Vì tình yêu Hà Nội, anh rất vui bởi các nghệ sĩ đều mong muốn có một sân chơi về Hà Nội, được thỏa lòng làm phim về Hà Nội.

"Năm 1990, tôi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử sang Đức học tập, công tác. Tôi từng vào rạp chiếu phim bên đó để xem phim điện ảnh, nhưng khá ngạc nhiên vì họ chỉ chiếu phim của Mỹ. Tôi hỏi các thầy cô thì được biết, hai năm nay, người Đức không làm phim điện ảnh mà tập trung làm phim truyền hình.

Các phim truyền hình ở Đức thời đó nở rộ và được làm rất hay. Phim kể về đời sống, con người rất gần gũi với khán giả. Tôi thấy rằng, phim truyền hình có sự hấp dẫn khi truyền tải được những thông điệp mang tính giáo dục đến với người xem...", NSND Trần Lực cho biết.

Diễn viên Tuấn Việt - người vừa đóng vai Nam của Trạm cứu hộ trái tim -  cho biết, trong phim Mật lệnh hoa sữa, anh vào vai chính của phim. Anh rất vui khi lần đầu tiên được làm việc với nhiều nghệ sĩ gạo cội, nổi tiếng.

NSND Trần Lực ngạc nhiên vì ở Đức không chiếu phim điện ảnh - 2

Tuấn Việt (trái) và bạn diễn trong buổi thử vai phim "Mật lệnh hoa sữa" (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Phim đã bấm máy được 1 tuần và ai cũng làm việc nghiêm túc, chăm chỉ. Các nghệ sĩ đã diễn xuất với 100% công lực của mình. Có những ngày chúng tôi làm việc tới 20 tiếng, còn bình thường mỗi ngày làm việc không dưới 12 tiếng, trong thời tiết nắng nóng gay gắt, rất vất vả nhưng không ai kêu ca.

Tôi thấy thương cả ê-kíp, cũng chính vì vậy mà tôi cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai diễn của mình", Tuấn Việt kể lại.