NSND Thu Hiền, Vân Khánh và Hương Lan cùng hòa ca liên khúc “Quê hương”

(Dân trí) - NSND Thu Hiền, ca sĩ Hương Lan và ca sĩ Vân Khánh - ba giọng hát đẹp của dòng nhạc trữ tình dân ca sẽ góp mặt trong đêm chung kết thứ 2 của Tiếng hát mãi xanh, sự góp mặt của họ sẽ khiến chương trình càng trở nên hấp dẫn hơn.

Chia tay đêm Chung kết đầu tiên với những ca khúc trữ tình lãng mạn, khán giả sẽ cùng theo bước chân của Tiếng hát mãi xanh 2012 đến với đêm Chung kết thứ hai – Đêm của những ca khúc truyền thống cách mạng và dân ca. Đây là một đêm nhạc đòi hỏi cái ‘hồn’ quê hương đất nước, hồn dân tộc của các thí sinh và cả các ca sĩ khách mời.

NSND Thu Hiền, Vân Khánh và Hương Lan cùng hòa ca liên khúc “Quê hương”
NSND Thu Hiền

Nhạc truyền thống cách mạng và dân ca đã trở nên quá đỗi gần gũi với hầu hết các cuộc thi âm nhạc cũng như các đêm trình diễn giao lưu ca nhạc. Vốn dĩ những gì đã quá quen thuộc thì thường rất khó để “làm mới”, vì thế, các thí sinh sẽ phải luyện tập ráo riết và tìm được cho mình nét riêng để tạo được bứt phá trong đoạn đua nước rút này.

Đêm Chung kết thứ hai này sẽ càng cuốn hút bởi ngoài các thí sinh và hai người dẫn chương trình “vừa quen vừa lạ” là NSƯT Tạ Minh Tâm và ca sĩ Thanh Thúy. Đây không phải lần đầu tiên Tạ Minh Tâm và Thanh Thuý có sự kết hợp cùng nhau bởi họ đã có một lần kết hợp rất thành công cũng ở đêm chung kết thứ hai của mùa giải 2011. Năm nay, họ sẽ tiếp tục cùng song hành với nhau trong vai trò MC đồng thời cũng là ca sĩ khách mời của chương trình.

NSND Thu Hiền, Vân Khánh và Hương Lan cùng hòa ca liên khúc “Quê hương”
Tạ Minh Tâm và Thanh Thuý đảm nhận vai trò Mc

 

Ngoài ra, sự góp mặt của các ca sĩ khách mời như: NSND Thu Hiền, ca sĩ Hương Lan và ca sĩ Vân Khánh - ba giọng hát đẹp của dòng nhạc trữ tình dân ca sẽ khiến chương trình càng trở nên hấp dẫn hơn. Cả ba ca sĩ khách mời này sẽ cùng xuất hiện trong một liên khúc để chuyển tải nét đẹp từ những làn điệu trữ tình hay mang âm hưởng dân ca của cả ba miền đất nước: Khúc hát sông quê (Thơ : Lê Huy Mậu – nhạc : Nguyễn Trọng Tạo), Rất Huế (lời : Huỳnh Văn Dung – nhạc : Võ Tá Hân), Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu) và kết lại ở ca khúc Quê hương (Thơ : Đỗ Trung Quân, nhạc : Giáp Văn Thạch).

Chia sẻ về đêm chung kết lần 1 khá thành công, thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi là cụ Nguyễn Thị Ngọc Thanh (75 tuổi) cho biết: “Trước khi bước ra sân khấu, tôi cũng hơi lo, không biết hát có đạt được như ý muốn. Nhưng khi có kết quả rồi cũng chưa thực sự hài lòng, vì đoạn cuối nhảy hơi mệt nên bị mất hơi. Nói thật là dù ba Vá (Thí sinh Dương Văn Vá) được điểm cao hơn thì tôi thấy rất vui, không gì buồn hết vì thấy anh Vá hát rất hay. Tôi đang cố gắng để chữa cho hết bệnh viêm mũi, bị viêm mũi sẽ khiến tôi khó lấy hơi và hát không hay.”

NSND Thu Hiền, Vân Khánh và Hương Lan cùng hòa ca liên khúc “Quê hương”
Hương Lan

 

Còn với thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, thí sinh thể hiện dòng nhạc trữ tình – lãng mạn xuất sắc nhất đêm chung kết 1 thì chia sẻ: “Lúc Mc xướng tên mình, mãi một lúc tôi mới lấy lại được tinh thần, thay đồ xong xuôi ra thấy cả chục cái tin nhắn chúc mừng trong điện thoại. Rồi tôi gọi về cho cha mình đầu tiên. Tại cái bữa tôi về hát thử cho cha nghe, thì cha vô lục lại bài hát này rồi ngồi đàn, bắt tôi tập lại, sửa cho tôi cách hát, cách nhấn. Tôi lên thi mà cảm giác như cha mình đang ngồi ở dưới chấm thi vậy đó, phải ráng hát thật tốt, nhấn nhá cho đúng, cho thật xúc cảm. Tôi sẽ cố gắng để đêm chung kết thứ 2 cũng tốt như đêm thứ nhất.”

Đêm chung kết thứ hai với dòng nhạc truyền thống, cách mạng và các ca khúc mang âm hưởng dân ca sẽ diễn ra vào lúc 20g30 ngày 30/3/2012 tại Nhà hát truyền hình HTV, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7.

Cùng xem lại phần biểu diễn của thí sinh 75 tuổi Ngọc Thanh trong đêm thi chung kết 1:

 

Phan Lê