Nicole Kidman bị FBI thẩm vấn

Cục điều tra liên bang Mỹ đã hỏi thăm ngôi sao xinh đẹp Hollywood, Nicole Kidman về những cuộc nói chuyện điện thoại bị thu âm lén giữa cô và chồng cũ Tom Cruise.

Các nhà điều tra cho biết, một cuốn băng lưu cuộc điện đàm về chuyện ly dị giữa cặp đôi ngôi sao một thời của Hollywood đã được tìm thấy trong máy vi tính của Anthony Pellicano - người được mệnh danh là “Thám tử tư của các ngôi sao”. Ông này từng làm việc cho Dennis Wasser, luật sư của Tom Cruise.

Tuần này, Pellicano bị buộc 110 tội danh liên quan tới ghi âm bất hợp pháp, đe dọa, tống tiền và mua chuộc. Ông phủ nhận tất cả tội danh. Pellicano từng bị ngồi tù vì tội tàng trữ vũ khí, sau khi FBI lục soát văn phòng năm 2002 và tìm thấy thuốc nổ, lựu đạn và nhiều bản ghi âm kỹ thuật số bất hợp pháp. Rất nhiều ngôi sao và nhân vật tai to mặt lớn tại Hollywood liên quan tới cuộc điều tra này.

Bản ghi âm này được thu từ năm 2001, khi Tom Cruise và Nicole Kidman tuyên bố ly dị. Dennis Wasser, luật sư của Tom, từng cộng tác với Pellicano trong vài vụ khác. Các luật sư của Nicole đã thuê thám tử tư Richie Di Sabatino. Sabatino cho biết, anh rất ngạc nhiên khi biết có chuyện nghe lén. Anh nói: “Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại của Nicole, lắp một thiết bị mã hóa nên cô ấy không thể bị nghe lén được. Chúng tôi cố gắng đi trước một bước”. Sabatino cho rằng, có thể điện thoại của Tom bị nghe trộm.

Hiện nay, chưa có luật sư nào bình luận về chuyện này. Đại diện của Tom và Nicole cũng từ chối lên tiếng.

Theo H.T
Vnexpress/The Sun