"Những người khốn khổ" giành 3 giải Quả cầu vàng

(Dân trí) - Bộ phim <i>Những người khốn khổ</i> đã giành được 3 trong tổng số 4 đề cử của Quả cầu vàng 2012 gồm Nam diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Bộ phim hài/ca nhạc hay nhất.

Sáng nay 14/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng, một trong những giải thưởng điện ảnh lớn nhât trong năm đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Gần 3 tiếng đồng hồ trước lễ trao giải, những gương mặt đình đám của làng giải trí đã bắt đầu khoe sắc trên thảm đỏ.
 

Quả cầu Vàng là một giải thưởng nhằm tôn vinh những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc nhất trong lĩnh vực phim điện ảnh và truyền hình. Đề cử cho giải thưởng điện ảnh uy tín này đã được công bố từ tháng 12 năm ngoái.

 

Lễ trao giải năm nay diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California. Tina Fey và Amy Poehler là người dẫn dắt lễ trao giải.

Jennifer Lawrence giành giải Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim ca nhạc và hài kịch.
Jennifer Lawrence giành giải Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim ca nhạc và hài kịch.
 
Giải Quả cầu vàng dành cho Bộ phim hay nhất thể loại chính kịch đã được trao cho bộ phim Argo của đạo diễn Ben Affleck. Những bộ phim được đề cử gồm Django Unchained, Life of Pi, Lincoln và Zero Dark Thirty. Bộ phim hành động này được xây dựng dựa trên một bài báo phát hành vào năm 2007 kể về Tony Mendez, một điệp viên CIA giải cứu 6 nhà ngoại giao người Mỹ khỏi Tehran, Iran vào năm 1979. Argo nhận 5 đề cử tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay đã giành được 2 giải thưởng là Đạo diễn xuất sắc nhất và Bộ phim hay nhất thể loại chính kịch.
 
Ben Affleck cũng đảm nhận vai nam chính trong phim và cũng là một trong những nhà sản xuất của bộ phim. Giải thưởng Quả cầu vàng lần này là một sự khẳng định trong con đường đạo diễn chuyên nghiệp của ngôi sao điển trai này. Tại lễ trao giải Oscar sắp tới, bộ phim này cũng nhận đến 7 đề cử, một con số không hề khiêm tốn. Để giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Ben Affleck đã vượt qua những cái tên đáng nể như Lý An, Steven Spielberg và Quentin Tarantino.
 
Những người khốn khổ giành 3 giải Quả cầu vàng
Ben Affleck giành hai giải Quả cầu vàng - Đạo diễn xuất sắc nhất và Bộ phim thể loại chính kịch hay nhất cho Argo.
 
Vai diễn cựu tổng thống Abraham Lincoln trong bộ phim Lincoln, Daniel Day-Lewis đã giành giải Quả cầu vàng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch sau khi “qua mặt” Richard Gere, John Hawkes, Joaquin Phoenix và Denzel Washington. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch đã thuộc về Jessica Chastain trong Zero Dark Thirty. Đây được xem là hạng mục cạnh tranh khốc liệt nhất với những cái tên vô cùng nổi tiếng và tài năng như ngôi sao người Pháp Marion Cotillard, Helen Mirren, Naomi Watts và Rachel Weisz.
 
Bộ phim ca nhạc Les Misérables (Những người khốn khổ) đã giành được 3 giải Quả cầu vàng đêm trao giải gồm Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài/ ca nhạc dành cho ngôi sao người Úc - Hugh Jackman, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc dành cho Anne Hathaway và Bộ phim hài/ca nhạc hay nhất. Tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70 năm nay Les Misérables nhận được 4 đề cử.
 
"Dị nhân" Hugh Jackman đã vượt qua những gương mặt nổi tiếng khác là Jack Black, Bradley Cooper, Ewan McGregor và Bill Murray để có được giải thưởng quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Anne Hathaway phải hi sinh rất nhiều, thậm chí là xuống tóc và giảm cân trong Les Misérables để có được vai diễn ưng ý. Giải thưởng Quả cầu vàng thực sự là phần thưởng xứng đáng cho cô diễn viên thế hệ 8X này. Anne thừa nhận, vai diễn trong Les Misérables là một vai diễn nhiều nội tâm và khó khăn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Anne từ trước đến nay. Những cái tên cũng nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất gồm Amy Adams trong The Master, Sally Field trong Lincoln, Helen Hunt trong The Sessions, Nicole Kidman trong The Paperboy.
 
Những người khốn khổ giành 3 giải Quả cầu vàng
Hugh Jackman rạng rỡ khoe tượng vàng Quả cầu vàng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc.
 
Anne Hathaway giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc.
Anne Hathaway giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc.
 
Vượt qua nhiều gương mặt khác như Emily Blunt, Maggie Smith, Judi Dench thậm chí là ngôi sao kỳ cựu Meryl Streep, nữ diễn viên tóc vàng Jennifer Lawrence đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc với vai diễn trong bộ phim Silver Linings Playbook. Trong phim, Jennifer Lawrence vào vai một góa phụ trẻ mắc chứng bệnh nghiện sex sau khi mất việc. Cô rơi vào mối quan hệ tình cảm khó hiểu với một người đàn ông lưỡng tính do Bradley Cooper thủ vai. Silver Linings Playbook đã được giới chuyên môn khen ngợi hết lời khi được trình cheíeu từ tháng 11 năm ngoái. Tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay, bộ phim này nhận đến 3 đề cử, và tại lễ trao giải Oscar sắp tới, Silver Linings Playbook cũng giành đến 8 đề cử. 
 

Nam diễn viên Leonardo DiCaprio lại một lần nữa thất bại tại Quả cầu vàng khi giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được trao cho Christoph Waltz trong bộ phim Django Unchained. Những người nhận được đề cử trong hạng mục này gồm Alan Arkin, Leonardo DiCaprio, Phillip Seymour Hoffman, Tommy Lee Jones và Christoph Waltz.

 

Bộ phim gây ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông cũng như giới chuyên môn Cuộc đời của Pi (Life of Pi) đã nhận giải thường đầu tiên tại Quả cầu vàng lần thứ 70. Giải thưởng Kịch bản gốc xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc hoàn toàn xứng đáng dành cho tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lý An. Và trái với sự mong đợi và dự đoán của báo giới, giải thưởng Ca khúc trong phim hay nhất đã thuộc về Skyfall do Adele thể hiện trong bộ phim Skyfall (Bầu trời sụp đổ) thay vì Suddenly trong Les Misérables (Những người khốn khổ). Safe & Sound của “công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift trong bộ phim The Hunger Games cũng nhận được đề cử này.
 
Đạo diễn Mark Andrews tự hào với giải thưởng Quả cầu vàng dành cho Bộ phim hoạt hình hay nhất
Đạo diễn Mark Andrews tự hào với giải thưởng Quả cầu vàng dành cho Bộ phim hoạt hình hay nhất 
 
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Christoph Waltz
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Christoph Waltz
 
Giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Quentin Tarantino với Django Unchained Brave đã nhận giải Bộ phim hoạt hình hay nhất.
 
Giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất đã được trao cho Amour (tạm dịch là Tình yêu) của điện ảnh Pháp, Úc, Đức phối hợp thực hiện, do đạo diễn Michael Haneke “nhào nặn” với sự góp mặt của Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva và Isabelle Huppert. Bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm động và ngọt ngào giữa một cặp đôi đã ngoài 50 tuổi là Anne và Georges. Cả hai đều là những giáo viên dạy nhạc đã vè hưu và có một đứa con gái duy nhất đang sống ở nước ngòai. Sau một cơn đột quỵ, Anne đã bị liệt nửa người. Vào thời điểm khó khăn nhất, cặp tình nhân già đã sống trong những tháng ngày hạnh phúc và lãng mạn nhất. Trước đó, vào năm 2012, bộ phim Amour từng được trình chiếu tại LHP quốc tế Cannes và giành giải Cành cọ vàng.
 
Adele hôn tượng vàng Quả cầu vàng đầu tiên mà cô giành được, ca khúc
Adele hôn tượng vàng Quả cầu vàng đầu tiên mà cô giành được, ca khúc Skyfall do trình bày trong Bầu trời sụp đổ đã giành giải Ca khúc trong phim hay nhất
 
Trong lĩnh vực Phim truyền hình, giải thưởng Quả cầu Vàng dành cho Phim truyền hình thể loại chính kịch đã được trao cho bộ phim Homeland. Bộ phim này cũng mang về giải thưởng Nam diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất cho Damian Lewis, và Nữ diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất cho Claire Danes. Homeland kể về cuộc sống của hai điệp viên do Claire Danes và Damian Lewis thủ vai. Bộ phim này đã được thực hiện ba phần và bắt đầu lên sóng từ năm 2011. Homeland nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và đã giành được một số giải thưởng trước lễ trao giải Quả cầu vàng. Bộ phim này nhận được 4 đề cử Quả cầu vàng và đã giành được 3 giải.
 
Claire Danes giành giải Nữ diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất 
Claire Danes giành giải Nữ diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất 
 
Damian Lewis giành giải Nam diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất
Damian Lewis giành giải Nam diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất
 
Giải thưởng Nam diễn viên phim truyền hình thể loại hài/ca nhạc xuất sắc nhất thuộc về Don Cheadle trong House of Lies và Quả cầu vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình hài/ca nhạc đã thuộc về Lena Dunham trong bộ phim Girls.
 
Ngôi sao kỳ cựu Kevin Costner đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình dài tập trong Hatfields & McCoys. Trong hạng mục dành cho Nữ diễn viên của thể loại phim truyền hình dài tập, một cái tên nổi tiếng của Hollywood khác là Julianne Moore cũng được tôn vinh với diễn xuất trong bộ phim Game Change.

 

Các giải thưởng Nam/Nữ diễn viên phụ thể loại phim truyền hình xuất sắc nhất đã lần lượt được trao cho Ed Harris trong Game Change, và Maggie Smith trong Downton Abbey. Game Change cũng giành luôn giải Quả cầu vàng dành cho Bộ phim truyền hình dài tập hay nhất. Như vậy, Game Change đã có được 3 trong tổng số 5 đề cử Quả cầu vàng. Bộ phim The Big Bang Theory giành giải Bộ phim truyền hình thể loại hài/ ca nhạc hay nhất.
 
Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70 đã tôn vinh nữ diễn viên Jodie Foster vì những cống hiến không mệt mỏi của bà trong nghệ thuật bằng giải thưởng thành tựu.
 
Kevin Costner giành giải
Kevin Costner giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình dài tập
 
Julianne Moore giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình dài tập
Julianne Moore giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình dài tập. 
 
Jodie Foster nhận giải thưởng Thành tựu tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70. 
Jodie Foster nhận giải thưởng Thành tựu tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70. 
 
Mi Vân