“Những nghệ sĩ nhí” ở Chinh Phục

(Dân trí) - Không chỉ mang lại những cuộc đấu trí gay cấn, chương trình Chinh Phục gây ấn tượng với khán giả về năng khiếu của các thí sinh. Cùng điểm lại những “nghệ sĩ nhí” từng tham gia chương trình Chinh Phục.

Ở cuộc thi tuần thứ 2, cô bạn đến từ Hà Nội Phan Lê Mỹ Duyên đã chia sẻ một sở thích rất thú vị của bản thân. Mỹ Duyên rất thích nghe và hát Opera. Dòng nhạc cổ điển cùng với lối hát kỹ thuật có lẽ là điều hiếm thấy ở sở thích nghe nhạc của những cô bạn cùng độ tuổi khác. Nhưng đối với cô bạn có phần già dặn trước tuổi này thì Opera chính là sở thích cũng như đam mê.
“Những nghệ sĩ nhí” ở Chinh Phục


Trái ngược với dòng nhạc “bác học” ưa thích của Mỹ Duyên, Trần Vũ Khôi Nguyên ở cuộc thi tuần thứ 15 có sở thích với dòng nhạc thời thượng, trẻ trung hơn. Hiphop chính là sở thích của Khôi Nguyên. Ở chuyên mục Đồng hành cùng Chinh Phục, Khôi Nguyên đã trình diễn một đoạn nhảy hiphop ngắn của mình. Có sở thích khá tương đồng với Khôi Nguyên là một gương mặt đến từ cuộc thi tuần thứ 7. Nguyễn Chí Trung Kiên rất thích Beatbox, thậm chí anh bạn này còn chọn Beatbox làm chủ đề sở trường của mình. Trung Kiên rất tự hào cho biết mình đã làm được một số đoạn âm cơ bản của beatbox.
 
“Những nghệ sĩ nhí” ở Chinh Phục


Hay như Nguyễn Cao Tú Uyên (THCS Trưng Vương, Đà Nẵng) đã từng lọt vào Top 15 cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” 2013. Tuy chưa giành được giải cao trong chương trình Chinh Phục nhưng Tú Uyên đã chứng minh bản lĩnh và tài năng của học sinh THCS không chỉ đơn thuần là trên sách vở.

Không hề thua kém với các thí sinh ở các cuộc thi tuần trước đấy, Hồ Thi Quỳnh Trang, một bạn gái đến từ Quảng Bình đã đem đến chương trình tuần này với chủ đề “Nghệ thuật “ khả năng vẽ ký họa của mình. Trong những ngày ở Hà Nội dự thi chương trình, Quỳnh Trang đã làm các thí sinh phải trầm trồ với khả năng đặc biệt này của mình. Cô bạn này còn từng đạt “Giải nhất Vẽ thành phố Quảng Bình”.
“Những nghệ sĩ nhí” ở Chinh Phục


Các thí sinh đến với Chinh Phục đã được phát triển một cách toàn diên, ngoài việc học trên lớp còn được tìm đến những đam mê, sở thích riêng. Đây là một điều cần thiết khi xã hội không chỉ đòi hỏi những kiến thức sách vở. Vì vậy việc nuôi dưỡng sở thích, đam mê nghệ thuật cũng chính là một phần tất yếu trong giáo dục và cần có những sân chơi cho các em thể hiện bản thân. Từ định hướng này, cuộc thi tuần thứ 16 của chương trình Chinh Phục với chủ đề “Nghệ thuật” mong muốn đem đến một sân chơi để các thí sinh tìm hiểu về nhiều môn nghệ thuật khác nhau.
“Những nghệ sĩ nhí” ở Chinh Phục

Cùng đón xem Cuộc thi tuần thứ 16 của chương trình “Chinh Phục” - Vietnam’s Brainiest Kid vào lúc 21h05 thứ tư 02/04 trên kênh VTV6 và 16h00 chủ nhật 06/04 trên kênh VTV3 để tìm ra những gương mặt xuất sắc tiếp theo sẽ xuất hiện trong vòng chung kết Chinh Phục diễn ra vào tháng 6/2014.
KM