Những năm tháng cuối đời của "nữ hoàng phim chưởng" Trịnh Bội Bội

Mi Vân

(Dân trí) - Ngôi sao gạo cội của màn ảnh Hong Kong Trịnh Bội Bội qua đời vì một căn bệnh hiếm gặp ở tuổi 78. Một năm trước khi mất, sức khỏe của bà xấu đi nhưng bà đã chiến đấu với bệnh tật một cách bản lĩnh.

Trịnh Bội Bội vừa qua đời tại San Francisco (Mỹ), ngày 17/7. Nữ diễn viên chưa bao giờ đề cập tới tình hình sức khỏe của mình trước khi mất.

Bà dừng đóng phim và không còn góp mặt trong các sự kiện nghệ thuật từ khoảng 3 năm trở lại đây. Những ngày cuối đời, bà nhận được tình yêu thương và chăm sóc của con cháu. Bạn bè của ngôi sao gạo cội cho biết, bà ra đi thanh thản. 

Năm 2019, nữ diễn viên được chẩn đoán mắc hội chứng thoái hóa thần kinh, thoái hóa vỏ não (CBD) - bệnh lý ít gặp nhất trong nhóm các hội chứng Parkinson.

Những năm tháng cuối đời của nữ hoàng phim chưởng Trịnh Bội Bội - 1

Trịnh Bội Bội mắc căn bệnh về não hiếm gặp từ năm 2019 (Ảnh: HK01).

Triệu chứng thường gặp ở bệnh này là suy giảm các chức năng vận động, xoắn vặn cơ, kèm giật cơ ở một tay hoặc chân, khó khăn trong việc phát âm và rối loạn ngôn ngữ. 

"Đây là căn bệnh hiếm gặp với các triệu chứng tương tự bệnh Parkinson, tuy nhiên các phương pháp điều trị hiện tại không thể làm chậm quá trình tiến triển. Bà ấy đã không công khai tin tức này để đối phó với tình trạng bệnh và dành thời gian còn lại cho con cháu", đại diện gia đình của ngôi sao nổi tiếng chia sẻ. 

Được biết, trong những năm tháng điều trị bệnh, Trịnh Bội Bội vào viện dưỡng lão vì không muốn làm phiền con cháu. Trước khi mất, khi còn tỉnh táo, nữ diễn viên tự nguyện đăng ký hiến não phục vụ nghiên cứu y học. Bà mong muốn bản thân vẫn luôn có ích ngay cả khi không còn tồn tại trên cuộc đời này.

Theo nữ diễn viên Lưu Đào, sức khỏe của ngôi sao gạo cội xấu đi từ tháng 5 vừa rồi. Con cháu đã quyết định đón bà về nhà để gần gũi, chăm sóc. Bà đã có những năm tháng cuối đời trọn vẹn bên những người mình thương yêu. Bội Bội có 4 người con, gồm 3 con gái và một con trai. 

Di nguyện của ngôi sao nổi tiếng là được hiến não cho công tác nghiên cứu khoa học, yêu cầu mọi người không gửi hoa tới đám tang mà quyên góp cho Mạng lưới hỗ trợ não (BSN), nơi não của bà được hiến tặng.

Những năm tháng cuối đời của nữ hoàng phim chưởng Trịnh Bội Bội - 2

Trịnh Bội Bội có những ngày tháng cuối đời thanh thản và hạnh phúc bên con cháu (Ảnh: HK01).

Sự ra đi của Bội Bội khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc nuối. Ngày 20/7, đài TVB (Hong Kong) đã thực hiện một chương trình đặc biệt để tưởng nhớ nữ diễn viên và bộ phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (tác phẩm gắn với tên tuổi của bà). 

Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ như Châu Tinh Trì, Thành Long, Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng cũng đăng tải chia buồn với gia đình Trịnh Bội Bội và dành sự kính trọng dành cho bà. 

Nam diễn viên Trương Vệ Kiện viết: "Người có võ công cao, nhưng không có tính khí xấu. Trước ống kính, chị kinh nghiệm lão làng, nhưng sau ống kính luôn hiền hậu, hòa nhã. Cầu nguyện cho chị ở nơi thiên đường hưởng phúc vĩnh viễn".

Lưu Diệc Phi, người từng cộng tác với Trịnh Bội Bội trong dự án Hoa Mộc Lan (dự án cuối cùng bà tham gia), chia sẻ: "Bà cho tôi thấy tất cả những gì diễn viên cần có, sự tận tâm, tình yêu nghề và hỗ trợ vô điều kiện cho thế hệ sau".

"Đả nữ" Dương Tử Quỳnh viết: "Lòng tốt và tài năng của chị sẽ được nhớ đến". Dương Tử Quỳnh và Trịnh Bội Bộ từng tham gia dự án Ngọa hổ tàng long.

Các con cũng tự hào về Trịnh Bội Bội: "Mẹ của chúng tôi muốn được mọi người nhớ đến như một nữ hoàng võ thuật huyền thoại được qua các vai diễn. Bà là một nữ diễn viên đa năng, từng đoạt giải thưởng với sự nghiệp điện ảnh và truyền hình kéo dài sáu thập kỷ, không chỉ ở châu Á mà còn trên trường quốc tế.

Mẹ chúng tôi yêu thích việc trở thành một diễn viên. Bà biết rằng, ngay cả khi làm việc chăm chỉ, bà đã may mắn có được sự nghiệp hiện tại. Mẹ của chúng tôi vẫn khiêm tốn và dễ gần, kiên nhẫn, tốt bụng, đồng thời luôn mong muốn giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể".

Trịnh Bội Bội (SN 1946) lớn lên trong một gia đình tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sau này, bà chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống để bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn xuất. Bà lựa chọn làm việc tại hãng phim Shaw Brothers nổi tiếng, nơi phổ biến các dòng phim võ thuật.

Năm 1963, Trịnh Bội Bội chính thức bước vào giới giải trí với bộ phim điện ảnh Bảo liên đăng. Nhờ nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên nhận được sự chú ý không nhỏ từ phía công chúng, được ưu ái gọi là "đả nữ" họ Trịnh.

Với khả năng võ thuật điêu luyện cùng diễn xuất chân thực, Trịnh Bội Bội đã chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim võ hiệp kinh điển như Đại túy hiệp, Kim Yến Tử, Dương môn nữ tướng, Phi đao thủ...

Những năm tháng cuối đời của nữ hoàng phim chưởng Trịnh Bội Bội - 3

Trịnh Bội Bội thời trẻ sở hữu nhan sắc và tài năng thực thụ (Ảnh: HK01).

Không chỉ dừng lại ở dòng phim võ thuật, Trịnh Bội Bội còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai diễn đa dạng trong các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng khác như Ngọa hổ tàng long (vai Bích Nhãn hồ ly) hay Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (vai Hoa phu nhân). 

Từ năm 1970, sau khi lập gia đình, bà chuyển tới Mỹ sinh sống và tập trung sinh nở. Bà và chồng cũ có 4 người con. Sau này, khi ly hôn, bà trở về Trung Quốc tiếp tục làm diễn viên. 

Sự nghiệp của Trịnh Bội Bội đã hồi sinh đáng kể sau vai diễn cùng bà trong phim Ngọa hổ tàng long năm 2000. Bộ phim đã giành được 4 giải Oscar, kiếm được 128 triệu USD tại phòng vé khu vực Bắc Mỹ, trở thành bộ phim nước ngoài đầu tiên đạt doanh thu hơn 100 triệu USD trên thị trường.

Sau năm 2010, dù không còn trẻ, Trịnh Bội Bội vẫn say mê đóng phim và tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thiên kim trở về, Vi sư sắc sảo. Tác phẩm cuối cùng bà tham gia là Mulan (Hoa Mộc Lan) của Disney, hợp tác cùng Lưu Diệc Phi và Lý Liên Kiệt.

Theo HK01