Những chuyện tình lệch tuổi “khó nuốt” trên màn bạc

(Dân trí) - Tình yêu vốn không có khoảng cách. Tuy vậy, khi khám phá ra tuổi thật của diễn viên lúc đóng các cảnh quay thân mật trên phim, rất nhiều khán giả vẫn cảm thấy “sốc” nặng nề.

“Léon: The professional” (1994) chính là bộ phim mang tên tuổi Natalie Portman đến với Hollywood. Tuy vậy, trong tác phẩm này, tình cảm mà Mathilda, do Natalie Portman thể hiện dành cho Léon, do nam tài tử Jean Reno thể hiện, không nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả vì ngoài đời, “chàng” hơn “nàng” tới 33 tuổi.
“Léon: The professional” (1994) chính là bộ phim mang tên tuổi Natalie Portman đến với Hollywood. Tuy vậy, trong tác phẩm này, tình cảm mà Mathilda, do Natalie Portman thể hiện dành cho Léon, do nam tài tử Jean Reno thể hiện, không nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả vì ngoài đời, “chàng” hơn “nàng” tới 33 tuổi.
Trong bộ phim “American beauty” kinh điển hồi năm 1999, Kevin Spacey và Mena Suvari đã có một cảnh quay thân mật trong nhà tắm bất chấp chuyện nam tài tử Spacey hơn bạn diễn của mình tới 20 tuổi.
Trong bộ phim “American beauty” kinh điển hồi năm 1999, Kevin Spacey và Mena Suvari đã có một cảnh quay thân mật trong nhà tắm bất chấp chuyện nam tài tử Spacey hơn bạn diễn của mình tới 20 tuổi.
Bộ phim “Harold and Maude” (1971) từng gây sốc cho không ít người xem khi khai thác mối tình “phi công trẻ – máy bay bà già” do hai diễn viên Ruth Gordon và Bud Cort thể hiện. Và ở ngoài đời, cặp đôi này hơn kém nhau tới 52 tuổi.
Bộ phim “Harold and Maude” (1971) từng gây sốc cho không ít người xem khi khai thác mối tình “phi công trẻ – máy bay bà già” do hai diễn viên Ruth Gordon và Bud Cort thể hiện. Và ở ngoài đời, cặp đôi này hơn kém nhau tới 52 tuổi.
Trong tác phẩm sử thi hùng tráng “Troy” (2004), Brad Pitt đã có cơ hội yêu thương và gần gũi với Rose Byrne, người kém nam tài tử tới 16 tuổi.
Trong tác phẩm sử thi hùng tráng “Troy” (2004), Brad Pitt đã có cơ hội yêu thương và gần gũi với Rose Byrne, người kém nam tài tử tới 16 tuổi.
Chuyện tình giữa Liam Neeson và Olivia Wilde trong bộ phim “Third person” (2013) từng nhận được nhiều phản hồi trái chiều vì Olivia Wilde kém Liam Neeson 32 tuổi và trông cả hai lúc sánh đôi bên nhau quả thực chỉ giống như hai cha con.
Chuyện tình giữa Liam Neeson và Olivia Wilde trong bộ phim “Third person” (2013) từng nhận được nhiều phản hồi trái chiều vì Olivia Wilde kém Liam Neeson 32 tuổi và trông cả hai lúc sánh đôi bên nhau quả thực chỉ giống như hai cha con.
Hồi đóng “The rum diary” (2011), Johnny Depp đã 48 tuổi còn Amber Heard chỉ mới 25. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, cặp sao vẫn nên duyên cả trên phim lẫn ngoài đời thực. Tuy nhiên, cuộc tình “lệch pha” này đã kết thúc không mấy êm đẹp khi Johnny Depp bị Amber Heard tố bạo hành và nộp đơn ly hôn hồi năm ngoái.
Hồi đóng “The rum diary” (2011), Johnny Depp đã 48 tuổi còn Amber Heard chỉ mới 25. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, cặp sao vẫn nên duyên cả trên phim lẫn ngoài đời thực. Tuy nhiên, cuộc tình “lệch pha” này đã kết thúc không mấy êm đẹp khi Johnny Depp bị Amber Heard tố bạo hành và nộp đơn ly hôn hồi năm ngoái.
Chuyện tình giữa Peter OToole và Jodie Whittaker trong bộ phim “Venus” (2006) quả thực đã gây sốc cho người xem vì OToole lớn hơn “người yêu” của mình tới 50 tuổi.
Chuyện tình giữa Peter O'Toole và Jodie Whittaker trong bộ phim “Venus” (2006) quả thực đã gây sốc cho người xem vì O'Toole lớn hơn “người yêu” của mình tới 50 tuổi.
Hồi đóng kiệt tác “The Graduate” (1967), Dustin Hoffman đã gần 30 tuổi nhưng vẫn rất tự nhiên khi hóa thân thành một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp và có một mối quan hệ vụng trộm sai trái với nhân vật do Anne Bancroft đóng. Ở ngoài đời, Hoffman kém bạn diễn nữ của mình 6 tuổi.
Hồi đóng kiệt tác “The Graduate” (1967), Dustin Hoffman đã gần 30 tuổi nhưng vẫn rất tự nhiên khi hóa thân thành một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp và có một mối quan hệ vụng trộm sai trái với nhân vật do Anne Bancroft đóng. Ở ngoài đời, Hoffman kém bạn diễn nữ của mình 6 tuổi.
Shailene Woodley kém Thomas Jane 21 tuổi nên khi cả hai đóng cảnh yêu đương trong “White bird in a Blizzard” (2014), người xem có thể cảm nhận rõ khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa hai ngôi sao này.
Shailene Woodley kém Thomas Jane 21 tuổi nên khi cả hai đóng cảnh yêu đương trong “White bird in a Blizzard” (2014), người xem có thể cảm nhận rõ khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa hai ngôi sao này.
Trong phim “Beautiful girls” (1996), Timothy Hutton đã phải lòng một cô bé 13 tuổi do Natalie Portman đóng. Trên thực tế, nam diễn viên này cũng lớn hơn bạn diễn tới 21 tuổi.
Trong phim “Beautiful girls” (1996), Timothy Hutton đã phải lòng một cô bé 13 tuổi do Natalie Portman đóng. Trên thực tế, nam diễn viên này cũng lớn hơn bạn diễn tới 21 tuổi.
Hồi tham gia bộ phim “Amelia” (2009), Richard Gere đã đóng cặp với Hilary Swank, người kém mình tới 25 tuổi. Và Richard Gere cũng từng có cơ hội đóng cặp với hàng loạt người đẹp trẻ trung khác như Julia Roberts, (kém 18 tuổi), Winona Ryder (kém 22 tuổi) hay Julie Delpy (kém 21 tuổi).
Hồi tham gia bộ phim “Amelia” (2009), Richard Gere đã đóng cặp với Hilary Swank, người kém mình tới 25 tuổi. Và Richard Gere cũng từng có cơ hội đóng cặp với hàng loạt người đẹp trẻ trung khác như Julia Roberts, (kém 18 tuổi), Winona Ryder (kém 22 tuổi) hay Julie Delpy (kém 21 tuổi).
Nicole Kidman từng gây sốc khi góp mặt trong tác phẩm “Birth” (2004). Trong phim, Nicole Kidman đã phải đối mặt với “kiếp sau” của chồng mình, trong hình hài một cậu bé chỉ mới 10 tuổi đầu. Và Cameron Bright, “chồng” của Kidman thực ra còn nhỏ hơn nữ diễn viên này tới 26 tuổi.
Nicole Kidman từng gây sốc khi góp mặt trong tác phẩm “Birth” (2004). Trong phim, Nicole Kidman đã phải đối mặt với “kiếp sau” của chồng mình, trong hình hài một cậu bé chỉ mới 10 tuổi đầu. Và Cameron Bright, “chồng” của Kidman thực ra còn nhỏ hơn nữ diễn viên này tới 26 tuổi.
Trong “The diary of a teenage girl” (2015), Bel Powley đã hóa thân xuất sắc thành một cô nữ sinh bị ám ảnh bởi sự trong trắng của mình và bắt đầu hẹn hò với bạn trai của mẹ do Alexander Skarsgård thủ vai. Khoảng cách tuổi tác của đôi tình nhân màn ảnh này là khá chênh lệch vì Skarsgård lớn hơn Powley tới 16 tuổi.
Trong “The diary of a teenage girl” (2015), Bel Powley đã hóa thân xuất sắc thành một cô nữ sinh bị ám ảnh bởi sự trong trắng của mình và bắt đầu hẹn hò với bạn trai của mẹ do Alexander Skarsgård thủ vai. Khoảng cách tuổi tác của đôi tình nhân màn ảnh này là khá chênh lệch vì Skarsgård lớn hơn Powley tới 16 tuổi.

Dung Nhi

Theo ZB