Những "bóng hồng" xuất hiện trong các bản tình ca nổi tiếng

(Dân trí) - Phụ nữ là nguồn cảm hứng bất tận để các nhạc sĩ viết lên các bản tình ca. Đó có thể là ca khúc về sự chia tay, về sự choáng ngợp trước nhan sắc hay tài năng. Dù là bất kỳ nguyên nhân nào, chúng cũng dạt dào cảm xúc và trở thành những tình khúc bất hủ.

1. Britney Spears

Ca
khúc Cry Me a River (2002) của
Ca khúc "Cry Me a River" (2002) của Justin Timberlake

Năm 2002, Justin Timberlake bắt đầu sự nghiệp solo của mình sau khi nhóm N-SYNC tan rã. Album đầu tay của anh mang tên Justified đã đạt được thành công lớn với nhiều đĩa bạch kim, nhưng ca khúc “Cry Me A River” mới là quả ngọt mà bất cứ ca sĩ nào cũng mong muốn sở hữu. “Cry Me A River” đem lại cho anh một giải Grammy cho Màn trình diễn xuất sắc nhất của nam nghệ sĩ. Vào thời điểm chuyện tình của anh và Britney đang gặp sóng gió, nhiều tin đồn rằng ca khúc đó được Justin dành cho cô.

"You told me you loved me
Why did you leave me, all alone
Now you tell me you need me
When you call me, on the phone
Girl I refuse, you must have me confused
With some other guy
Your bridges were burned, and now it's your turn
To cry, cry me a river"

Lời ca da diết của đoạn điệp khúc khiến nhiều người tin rằng Spears chính là cô gái đã rời xa Timberlake trong bài hát. Trong một phỏng vấn tại thời điểm đó, nam ca sĩ đã tuyên bố rằng ca khúc không thuộc về người tình cũ, và nữ diễn viên tóc vàng trong MV cũng không ám chỉ bất kỳ ai. Anh luôn khẳng định điều đó trong nhiều năm, nhưng hầu như chẳng có ai tin.

Năm 2011, nhà sản xuất Timbaland đã chính thức xác nhận rằng ca khúc ra đời sau một cuộc cãi vã qua điện thoại giữa cặp cựu tình nhân nổi tiếng.


2. Công nương Diana

Ca khúc Candle in the Wind (1997) của
Ca khúc "Candle in the Wind" (1997) của Elton John

Phiên bản đầu tiên của ca khúc “Candle in the Wind” được phát hành trong album “Goodbye Yellow Brickroad” năm 1973 của Elton John như lời tri ân của anh gửi tới nữ diễn viên bạc mệnh Marilyn Monroe. Năm 1997, sau cái chết của công nương Diana, nhạc sĩ Bernie Taupin đã viết lại lời một số từ của ca khúc cho phù hợp với cuộc đời của công nương Diana, và Elton John đã biểu diễn ca khúc này tại tang lễ của công nương diễn ra vào ngày 6/9/1997.

Trong phiên bản năm 1973, John hát “Goodbye Norma Jeane, though I never knew you at all” (Norma Jeans là tên gốc của Monroe) đã được chuyển thành “Goodbye England’ Rose, may you ever grow in our hearts”. Một số thay đổi khác bao gồm “Even when you died, the press still hounded you” chuyển thành “Even though we try, the truth brings us to tears”.

Cái chết của công nương Diana gây chấn động thế giới lúc bấy giờ. Nhiều người đã khóc thương cho cô và phiên bản năm 1997 của Candle in the Wind cũng nhanh chóng trở nên phổ biến. Phiên bản này cũng nhanh chóng trở thành một trong hai đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại (ca khúc còn lại là “White Christmas” của Bing Crosby).


3. Marilyn Monroe

Ca khúc Photograph (1983) của
Ca khúc "Photograph" (1983) của Def Leppard

Joe Elliott của nhóm Def Leppard chỉ mới 3 tuổi khi Marilyn Monroe qua đời vào năm 1962, nhưng biểu tượng gợi cảm của Hollywood thì sống mãi trong lòng người hâm mộ. Dù diễn viên trong MV gợi nhớ đến Monroe, và bìa album cũng có hình của cô đào bạc mệnh này, Elliot vẫn khẳng định ca khúc này không thực sự nói về biểu tượng sex của Hollywood.


4. Christie Brinkley

Ca khúc  Uptown Girl (1983) của
Ca khúc  "Uptown Girl" (1983) của Billy Joel

Một trong những ca khúc quen thuộc nhất với khán giả Việt Nam trong danh sách. Có điều, chúng ta đã quá gần gũi với phiên bản của nhóm West Life mà quên mất Billy Joel mới là cha đẻ của ca khúc vui nhộn này. Nếu bạn xem MV, bạn sẽ có ấn tượng rằng Billy Joel, tất nhiên không được đẹp trai cho lắm, đã viết “Uptown Girl” cho người bạn gái siêu mẫu của mình (và sau này đã trở thành vợ) Christie Brinkley. Đó mới chỉ là một nửa sự thật. Câu chuyện của ca khúc này còn chứa nhiều điều thú vị hơn.

Joel bắt đầu sáng tác Uptown Girl khi anh hẹn hò với cô người mẫu Úc 19 tuổi tên Elle MacPherson. Sau khi mối quan hệ này kết thúc, Joel có ngay một cuộc tình khác với Brinkley. Và rốt cục, cô nàng Brinkley tốt số đã trở thành nhân vật chính cho một trong những tình khúc vui nhộn nhất mọi thời đại này. Có lẽ Uptown Girl phải đổi thành Uptown Girls mới đúng. Chàng rocker của chúng ta thực sự rất đào hoa!


5. Yoko Ono

Ca khúc Woman (1981)
Ca khúc "Woman" (1981) của John Lennon

Với những nhạc sĩ tài năng như John Lennon, những bài hát về tình yêu của đời mình không bao giờ là đủ. Khi còn là thành viên của nhóm The Beatles, ông đã sáng tác The Ballad of John and Yoko để nói về người vợ gốc Nhật của mình. Sau khi nhóm nhạc huyền thoại tan rã, nhiều cáo buộc rằng chính Yoko Ono là nguyên nhân đặt dấu chấm hết cho nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. 

Dù vậy, tình yêu của Lennon với Ono là không bao giờ thay đổi. Thời gian trôi qua, những ca khúc của ông dành cho bà ngày càng sâu sắc hơn. Woman được phát hành trong album Double Fantasy là sản phẩm cuối cùng của nhạc sĩ huyền thoại trước khi ông bị ám sát vào năm 1980. Album Double Fantasy sau đó đã giành giải Grammy trong hạng mục Album xuất sắc nhất năm. Ca khúc Woman, kể từ ngày ra đời, đã trở thành bản thánh ca cho các cặp tình nhân, và trở thành bằng chứng không gì lay chuyển được về tình yêu của cặp ca sĩ danh tiếng này.


6. Pattie Boyd

Ca khúc Layla (1970) của
Ca khúc "Layla" (1970) của Derek and the Dominos

Những ngày qua, báo chí rộn ràng về cuộc hôn nhân thứ 3 của Pattie Boyd. Bà là một người phụ nữ lạ lùng, và những người đàn ông yêu bà cũng lạ lùng không kém. George Harrison và Eric Clapton là hai người bạn thân. Clapton  đã chơi guitar chính trong ca khúc While My Guitar Gently Weeps, một trong những bài hát hay nhất của Harrison thời kỳ còn là thành viên của nhóm The Beatles. Và chính ông cũng đã viết một số bài hát cho Clapton, tiêu biểu có thể kể đến Badge khi Clapton vẫn còn nằm trong ban nhạc Cream. 

Eric Clapton bị ám ảnh bởi Pattie Boyd, nhưng ông cũng biết mình không thể làm gì khác ngoài việc trút hết vào các nốt nhạc. Clapton sau đó đã chuyển về sinh sống với Paula, chị gái của Pattie. Khi Paula nghe Layla, cô đã nhận ra rằng Clapton đến với cô chỉ bởi vì ông không thể quên được em gái, và mối quan hệ giữa hai người cũng chấm dứt.

Sau khi hôn nhân giữa Boyd và Harrison đổ vỡ, trái tim nàng Boyd đã bị chiếm giữ bởi Clapton và họ đã kết hôn vào năm 1979.

Layla không chỉ là ca khúc duy nhất viết về Pattie Boyd. Chúng ta còn có Something của Beatles, Wonderful Tonight, một ca khúc khác mà Clapton dành cho nàng thơ của cuộc đời mình. Dù không phải một ca sĩ, người hâm mộ khắp thế giới vẫn phải biết ơn Pattie Boyd vì không có cô, chúng ta đã mất đi một vài tác phẩm kinh điển.

7. Caroline Kennedy

Ca khúc Sweet Caroline (1969)
Ca khúc "Sweet Caroline" (1969) của Neil Diamond

Neil Diamond không hề tiết lộ về nguồn cảm hứng giúp ông sáng tác ca khúc Sweet Caroline mãi cho đến 42 năm sau khi nó được công bố. Ông chia sẻ đã bắt gặp tấm hình Caroline cưỡi ngựa trên trang bìa tạp chí Life trước đó vài năm và chợt nhớ ra cô khi sáng tác ca khúc. Ấn phẩm mà Neil Diamond nhắc tới chính là số báo phát hành ngày 7/9/1962.

Ngôn từ của ca khúc khá gợi cảm “Hands, touching hands. Reaching out, touching me, touching you”. Thật khó tin khi nghĩ những từ đó lại được truyền cảm hứng từ một bé gái mới 4 tuổi.

 Hải Anh