Những bom xịt và bom tấn đã “nổ tưng bừng” trong năm nay

(Dân trí) - Nửa đầu năm 2016 đã chứng kiến không ít “cơn bão” đổ bộ tại các rạp chiếu phim trên thế giới. Tuy vậy, song hành cùng những thành công, vẫn có không ít thất bại đáng quên đối với các nhà sản xuất phim Hollywood trong năm nay.

“Captain America: Civil war” – bom tấn

Bộ phim mang đề tài nội chiến siêu anh hùng Captain America: Civil war chính là tác phẩm ăn khách nhất trong năm nay. Siêu dự án này đã dễ dàng cán mốc hơn 1 tỷ đô la doanh thu phòng vé toàn cầu và đem về thành công rực rỡ cho hãng phát hành Walt Disney Studios.
Bộ phim mang đề tài nội chiến siêu anh hùng "Captain America: Civil war" chính là tác phẩm ăn khách nhất trong năm nay. Siêu dự án này đã dễ dàng cán mốc hơn 1 tỷ đô la doanh thu phòng vé toàn cầu và đem về thành công rực rỡ cho hãng phát hành Walt Disney Studios.

Ngoài ra, Disney còn có thêm hai bom tấn khác đã “nổ tưng bừng” trong năm nay là "Zootopia" và "The jungle book". Cả hai tác phẩm này đều có doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng đồng thời nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình phim.

“Alice through the looking glass” – Bom xịt

Một thất bại đầy bất ngờ đến từ hãng phim đã gặt hái được rất nhiều thành công trong năm nay là Disney. Được khen ngợi về hiệu ứng kỹ xảo cùng lối dựng phim công phu với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Tim Burton, tuy nhiên, “Alice through the looking glass” vẫn không tránh khỏi vết xe đổ của các phần phim “ăn theo”.
Một thất bại đầy bất ngờ đến từ hãng phim đã gặt hái được rất nhiều thành công trong năm nay là Disney. Được khen ngợi về hiệu ứng kỹ xảo cùng lối dựng phim công phu với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Tim Burton, tuy nhiên, “Alice through the looking glass” vẫn không tránh khỏi vết xe đổ của các phần phim “ăn theo”.

Như một quy luật “bất thành văn” tại Hollywood, các phần phim sau thường không hay bằng các phần phim trước. Các bộ phim “Divergent 3: Allegiant”, “Zoolander 2”, “Independence day: Resurgence”, “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the shadows” cũng là những minh hoạ tiêu biểu cho quy luật này.

“10 Cloverfield lane” - Bom tấn

Là một trong những phần hậu hiếm hoi không bị cái bóng của phần phim trước “nuốt chửng”, “10 Cloverfield lane” là một thành công lớn của đạo diễn Dan Trachtenberg khi không được quảng bá rầm rộ với chi phí sản xuất vỏn vẹn 15 triệu đô la nhưng lại “cá kiếm” được hơn 100 triệu đô la doanh thu phòng vé.
Là một trong những phần hậu hiếm hoi không bị cái bóng của phần phim trước “nuốt chửng”, “10 Cloverfield lane” là một thành công lớn của đạo diễn Dan Trachtenberg khi không được quảng bá rầm rộ với chi phí sản xuất vỏn vẹn 15 triệu đô la nhưng lại “cá kiếm” được hơn 100 triệu đô la doanh thu phòng vé.

Không chỉ tiếp nối tinh thần của phần một "Cloverfield", “10 Cloverfield lane” còn được đánh giá là bước đi khôn ngoan, mở đường cho một loạt phim nhượng quyền thương mại mới mà các nhà sản xuất hoàn toàn có thể khai thác trong thời gian “dài dài”.

“Gods of Egypt” – bom xịt

“Ngốn” tới 140 triệu đô la kinh phí sản xuất nhưng câu chuyện xoay quanh các vị thần Ai Cập lại chỉ đem về được 31 triệu đô la doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Tính cả doanh thu phòng vé toàn cầu, lợi nhuận cũng chỉ tạm dừng ở điểm hoà vốn và bộ phim thực sự là một nước cờ sai lầm của hãng phát hành Summit Entertainment.
“Ngốn” tới 140 triệu đô la kinh phí sản xuất nhưng câu chuyện xoay quanh các vị thần Ai Cập lại chỉ đem về được 31 triệu đô la doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Tính cả doanh thu phòng vé toàn cầu, lợi nhuận cũng chỉ tạm dừng ở điểm hoà vốn và bộ phim thực sự là một nước cờ sai lầm của hãng phát hành Summit Entertainment.

“Deadpool” – bom tấn

Một bộ phim siêu anh hùng bị dán nhãn hạng R lại bất ngờ ăn khách “rần rần”, tất cả là nhờ khả năng chọc cười siêu hạng mà hãng 20th Century Fox đã đặc biệt đầu tư cho gã quái nhân “Deadpool” trong bộ phim cùng tên.
Một bộ phim siêu anh hùng bị dán nhãn hạng R lại bất ngờ ăn khách “rần rần”, tất cả là nhờ khả năng chọc cười siêu hạng mà hãng 20th Century Fox đã đặc biệt đầu tư cho gã quái nhân “Deadpool” trong bộ phim cùng tên.

Tác phẩm có sự tham gia của nam tài tử Ryan Reynolds đã thu về tới hơn 783 triệu đô la doanh thu phòng vé toàn cầu và tạo ra một cú chạy đà hoàn hảo cho các phần phim sau này về gã quái nhân siêu “bựa” “Deadpool”.

“Money monster” – bom xịt

Dù sở hữu một dàn diễn viên trong mơ với George Clooney và Julia Roberts, cùng với việc ngôi sao Jodie Foster trực tiếp “nhào nặn”, “Money monster” vẫn gặp khó khăn trong việc hút khách ra rạp. Chỉ đem về khoảng 40 triệu đô la doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, “Money Monster” là một thất bại đáng quên dành cho hãng Sony.
Dù sở hữu một dàn diễn viên trong mơ với George Clooney và Julia Roberts, cùng với việc ngôi sao Jodie Foster trực tiếp “nhào nặn”, “Money monster” vẫn gặp khó khăn trong việc hút khách ra rạp. Chỉ đem về khoảng 40 triệu đô la doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, “Money Monster” là một thất bại đáng quên dành cho hãng Sony.

“Finding Dory” – bom tấn

Người hâm mộ đã phải chờ đợi mòn mỏi sự trở lại của nàng cá Dory, sau thành công rực rỡ của phần phim “Finding Nemo”. Và ngay sau khi được ra mắt, “Finding Dory” đã lập tức làm nổ tung các phòng vé toàn cầu. Không chỉ sắp vượt qua kỷ lục doanh thu phim hoạt hình tại phòng vé Bắc Mỹ cao nhất, thuộc về “Toy Story 3” với 415 triệu đô la, “Finding Dory” còn được dự đoán sẽ trở thành một trong những bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại.
Người hâm mộ đã phải chờ đợi mòn mỏi sự trở lại của nàng cá Dory, sau thành công rực rỡ của phần phim “Finding Nemo”. Và ngay sau khi được ra mắt, “Finding Dory” đã lập tức làm nổ tung các phòng vé toàn cầu. Không chỉ sắp vượt qua kỷ lục doanh thu phim hoạt hình tại phòng vé Bắc Mỹ cao nhất, thuộc về “Toy Story 3” với 415 triệu đô la, “Finding Dory” còn được dự đoán sẽ trở thành một trong những bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại.

Trong năm nay, thể loại phim hoạt hình cũng chứng minh được sức hút của mình với khá nhiều thành công lớn như "Zootopia", "Kung Fu Panda 3" và "The Angry Birds movie".

“Warcraft” – bom xịt

Nhận được kỳ vọng rất lớn từ hãng Universal nhưng cuối cùng, “Warcraft” lại chỉ thu về 45.8 triệu đô la doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Với chi phí sản xuất lên tới hơn 160 triệu đô la, “Warcraft” thậm chí còn bị tác phẩm có kinh phí khiêm tốn là “The Conjuring 2” “hạ đo ván” ngay trong tuần đầu tiên công chiếu.
Nhận được kỳ vọng rất lớn từ hãng Universal nhưng cuối cùng, “Warcraft” lại chỉ thu về 45.8 triệu đô la doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Với chi phí sản xuất lên tới hơn 160 triệu đô la, “Warcraft” thậm chí còn bị tác phẩm có kinh phí khiêm tốn là “The Conjuring 2” “hạ đo ván” ngay trong tuần đầu tiên công chiếu.

Dung Nhi

Theo BI