Nhan sắc nữ giảng viên gây chú ý tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam

Phương Nhung

(Dân trí) - Lê Phương Thảo là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM. Trước khi thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Phương Thảo từng vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Lê Phương Thảo tốt nghiệp Thạc sĩ Luxury Brand Management tại Đại học Regent's University London (Anh). Cô từng vào Top sinh viên ưu tú nhất Đại học Regent's University London 2017, là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016.

Cô từng giành giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng ở lĩnh vực môi trường. Hiện cô là giám đốc dự án của một công ty bất động sản và là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM.

Nhan sắc nữ giảng viên gây chú ý tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam - 1

Lê Phương Thảo từng vào Top sinh viên ưu tú nhất Đại học Regent's University London 2017 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phương Thảo từng làm nhiều công việc tại Anh như bồi bàn, tiếp thị, nhân viên cho một thương hiệu thời trang... kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Cô muốn hành trình rèn luyện, phấn đấu của mình sẽ truyền cảm hứng tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam).

"Vương miện hoa hậu và câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân là động lực lớn nhất để tôi ghi danh và nỗ lực tại Miss Fitness Vietnam. Ghi danh tại cuộc thi là cơ hội để tôi khám phá và phá bỏ giới hạn của chính mình. Mục tiêu của tôi là giành vương miện", cô nói.

Người đẹp quê Thái Bình cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm. Để đạt được con số này, ngoài việc tập gym, cô nạp protein từ ức gà, trứng, bổ sung nhiều loại rau trong bữa ăn như súp lơ, đậu bắp, cà rốt.

Nhan sắc nữ giảng viên gây chú ý tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam - 2

Lê Phương Thảo cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, cô cũng ăn nhiều loại trái cây, giúp cơ thể không mất nước, đủ sức tập luyện nhưng vẫn bảo đảm da đẹp, đủ dưỡng chất. Thảo nói kể cả khi đi làm hay đi chơi, cô vẫn giữ thói quen tự nấu đồ ăn để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Cô thường đi ngủ sớm và thức dậy vào khoảng 6-7h sáng.

Theo cô, việc ngủ đủ giấc rất quan trọng khi giảm cân. Trước khi bắt đầu ngày mới, cô thường khởi động bằng vài động tác yoga nhẹ nhàng.

Phương Thảo có làn da nâu khỏe khoắn. Hàng ngày, cô phơi nắng từ sáng sớm đến 8-9h và buổi chiều từ 16-17h để da nâu, bóng khỏe. Cô muốn bản thân trở nên khác biệt.

Nhan sắc nữ giảng viên gây chú ý tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam - 3

Phương Thảo có làn da nâu khỏe khoắn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Phương Thảo từng vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, cô tập catwalk, rèn luyện hình thể, học ngoại ngữ nhiều tháng qua. Người đẹp được khán giả nhận xét "lột xác" về ngoại hình, thần thái so với thời mới dự thi nhan sắc cách đây ba năm. 

Ba năm kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, nhưng Phương Thảo nói nếu cô trượt top tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam cũng là chuyện bình thường.

"Mọi chuyện đều có tính thời điểm. Tôi chỉ có thể nói, thời điểm này, tôi chắc chắn vào khả năng của mình. Còn việc vào top, giành vương miện phụ thuộc vào việc Ban Tổ chức có tìm kiếm bạn hay không? Bạn có xứng đáng không? Đó là những yếu tố mình chẳng thể nào kiểm soát được", cô nói.

Nhan sắc nữ giảng viên gây chú ý tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam - 4

Phương Thảo có ba năm kinh nghiệm làm người mẫu ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhan sắc nữ giảng viên gây chú ý tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam - 5

Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, cô tập catwalk, rèn luyện hình thể, học ngoại ngữ nhiều tháng qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).