Nhan sắc ngọt ngào và cuốn hút của sao "Mamma Mia!"

(Dân trí) - Nữ diễn viên Amanda Seyfried từng nhiều lần lọt danh sách những người đẹp nhất thế giới do tạp chí People bình chọn. Năm 2011, cô được tạp chí này chọn là người phụ nữ cuốn hút nhất thế giới dưới 25 tuổi.

Thank you for the music - Amanda Seyfried


Amanda Seyfried, sinh năm 1985, hiện đang là người mẫu, diễn viên, ca sĩ tại Mỹ. Cô gái tóc vàng sở hữu vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng này luôn có tên trong danh sách những người phụ nữ đẹp nhất thế giới của tạp chí People dù không sở hữu thân hình bốc lửa hay đáng bóng bản thân bởi những bộ ảnh gợi cảm.

Amanda Seyfried, sinh năm 1985, hiện đang là người mẫu, diễn viên, ca sĩ tại Mỹ. Cô gái tóc vàng sở hữu vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng này luôn có tên trong danh sách những người phụ nữ đẹp nhất thế giới của tạp chí People dù không sở hữu thân hình bốc lửa hay "đáng bóng" bản thân bởi những bộ ảnh gợi cảm.


Cô gái xinh đẹp này bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới 11 tuổi và sau đó bước chân vào làng điện ảnh lúc 15 tuổi. Amanda đã góp mặt trong khá nhiều bộ phim truyền hình trước khi trở thành một diễn viên điện ảnh thực thụ. Bộ phim “Mean Girls” (năm 2004) là bộ phim đầu tiên mà nữ diễn viên tóc vàng góp mặt. Bốn năm sau đó, cô trở thàn hiện tượng và ngôi sao mới của Hollywood với “Mamma Mia!”.

Cô gái xinh đẹp này bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới 11 tuổi và sau đó bước chân vào làng điện ảnh lúc 15 tuổi. Amanda đã góp mặt trong khá nhiều bộ phim truyền hình trước khi trở thành một diễn viên điện ảnh thực thụ. Bộ phim “Mean Girls” (năm 2004) là bộ phim đầu tiên mà nữ diễn viên tóc vàng góp mặt. Bốn năm sau đó, cô trở thàn hiện tượng và ngôi sao mới của Hollywood với “Mamma Mia!”.


Những bộ phim mà người đẹp 31 tuổi từng tham gia gồm Jennifers Body (2009), Chloe (2009), Dear John (2010), Letters to Juliet (2010), Les Misérables (2012), Lovelace (2013), A Million Ways to Die in the West (2014) và Ted 2 (2015)… Diễn xuất của Amanda khá đa dạng và thông minh.

Những bộ phim mà người đẹp 31 tuổi từng tham gia gồm Jennifer's Body (2009), Chloe (2009), Dear John (2010), Letters to Juliet (2010), Les Misérables (2012), Lovelace (2013), A Million Ways to Die in the West (2014) và Ted 2 (2015)… Diễn xuất của Amanda khá đa dạng và thông minh.


Tạp chí Vanity Fair từng chọn cô là Nghệ sĩ trẻ sáng giá nhất Hollywood năm 2008 và có một bài viết ấn tượng về người đẹp tóc vàng. Năm 2012, Amanda được tạp chí People tôn vinh là nữ diễn viên đẹp nhất mọi lứa tuổi. Nữ diễn viên ăn chay này cho biết, vẻ đẹp tự nhiên là điều cô trân trọng nhất.

Tạp chí Vanity Fair từng chọn cô là Nghệ sĩ trẻ sáng giá nhất Hollywood năm 2008 và có một bài viết ấn tượng về người đẹp tóc vàng. Năm 2012, Amanda được tạp chí People tôn vinh là nữ diễn viên đẹp nhất mọi lứa tuổi. Nữ diễn viên ăn chay này cho biết, vẻ đẹp tự nhiên là điều cô trân trọng nhất.


Khá bất ngờ khi một diễn viên tài năng như Amanda Seyfried lại có thời mắc bệnh tâm lý, cô hay sợ hãi và hồi hộp. Suốt một thời gian dài, nữ diễn viên tóc vàng phải lui vào hậu trường và thực hiện các công việc hậu kỳ điện ảnh vì không đủ dũng cảm đứng trước ống kính. Mãi tới năm 2015, cô mới quay lại với điện ảnh.

Khá bất ngờ khi một diễn viên tài năng như Amanda Seyfried lại có thời mắc bệnh tâm lý, cô hay sợ hãi và hồi hộp. Suốt một thời gian dài, nữ diễn viên tóc vàng phải lui vào hậu trường và thực hiện các công việc hậu kỳ điện ảnh vì không đủ dũng cảm đứng trước ống kính. Mãi tới năm 2015, cô mới quay lại với điện ảnh.


Amanda từng hò hẹn với người đồng nghiệp trong “Mamma Mia!” - Dominic Cooper từ năm 2008 tới năm 2010. Nam diễn viên Justin Long là bạn trai của Amanda từ năm 2013 tới năm 2015.

Amanda từng hò hẹn với người đồng nghiệp trong “Mamma Mia!” - Dominic Cooper từ năm 2008 tới năm 2010. Nam diễn viên Justin Long là bạn trai của Amanda từ năm 2013 tới năm 2015.

Nhan sắc ngọt ngào và cuốn hút của sao "Mamma Mia!" - 7


Tại Hollywood, vẻ đẹp như Amanda được xem là hiếm hoi và đặc biệt.

Tại Hollywood, vẻ đẹp như Amanda được xem là hiếm hoi và đặc biệt.

Vy Vy