Nhà sản xuất lên tiếng về thông tin phim “Hai Phượng” bị cấm chiếu

(Dân trí) - Trong những ngày qua, cư dân mạng dấy lên tin đồn bộ phim “Hai Phượng” do Ngô Thanh Vân sản xuất sẽ bị cấm chiếu do có nhiều cảnh bạo lực. Mới đây, nhà sản xuất  đã có thông chính thức lên tiếng về sự việc.

Nhà sản xuất đã nhanh chóng lên tiếng ngay khi cộng đồng mạng xuất hiện tin đồn phim điện ảnh “Hai Phượng” của đạo diễn Lê Văn Kiệt do Studio68 sản xuất với nữ chính Ngô Thanh Vân có thể bị cấm chiếu. Theo đó, lý do bộ phim không được chiếu do không qua được khâu kiểm duyệt của Cục Điện ảnh vì có quá nhiều cảnh hành động.

Thông tin này gây hoang mang rất lớn đến đơn vị sản xuất, các nhà đầu tư, các bên phát hành cũng như cộng đồng người yêu điện ảnh Việt Nam.

Hai Phuong 15.jpg

Được biết, "Hai Phượng" là bộ phim điện ảnh hành động cuối cùng của Ngô Thanh Vân.

Studio 68 – Đơn vị sản xuất phim “Hai Phượng” gửi thông cáo báo chí chính thức để làm rõ các thông tin trên. “Không có việc phim Hai Phượng bị cấm chiếu ở Việt Nam vì các cảnh hành động”, đơn vị sản xuất phim khẳng định.

Hai Phuong 11.jpg

Được cho rằng bộ phim có nhiều cảnh bạo lực nên không được duyệt để ra rạp

Phía nhà sản xuất cho biết, hiện tại Bộ phim đã được Cục Điện ảnh cấp giấy phép phát hành với nhãn NC18 và sẽ ra mắt khán giả tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 22/02/2019, theo đúng lịch chiếu nhà sản xuất đã công bố.

Phía Studio 68 cho biết, đơn vị sản xuất cam kết luôn luôn tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật hiện hành do nhà nước Việt Nam ban hành về việc sản xuất và phát hành phim ảnh, cũng như luôn cố gắng hết sức để mang lại những tác phẩm điện ảnh tốt nhất để phục vụ cho khán giả yêu điện ảnh.

Việc lên tiếng lần này nhằm cung cấp  thông tin chính thức, không làm nhiễu loạn thông tin gây hoang mang cho dư luận.

Băng Châu