Nguyễn Thanh Hà rạng rỡ lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International

Hân Bảo

(Dân trí) - Tối 21/2, Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 Nguyễn Thanh Hà đã lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International 2023 (Hoa hậu Sinh thái Quốc tế).

Người đẹp Nguyễn Thanh Hà đoạt vương miện Hoa hậu Môi trường Việt Nam vào tháng 6/2022. Sau khi đăng quang, cô dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho người nghèo, vận động đạp xe vì môi trường, tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn, các hoạt động trồng cây, bảo vệ nguồn nước, thúc đẩy lối sống xanh...

Cô cũng có những hoạt động thiện nguyện, giúp các em nhỏ khó khăn được đến trường, đồng thời giúp sức và kêu gọi sự đồng hành của xã hội để hỗ trợ những trẻ em mất người thân sau đại dịch Covid-19.

Tại chương trình Trí thức Khoa học trẻ Tình nguyện TPHCM lần thứ 13 do Thành Đoàn TPHCM tổ chức, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vinh dự cùng những gương mặt trẻ khác của thành phố nhận giải Trái tim Nhân ái.

Nguyễn Thanh Hà rạng rỡ lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International - 1

Vẻ đẹp trong trẻo của Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cấp phép dự thi Miss Eco International 2023, Nguyễn Thanh Hà đã chính thức lên đường sang Ai Cập vào tối 21/2.

Chia sẻ về lần "mang chuông đi đánh xứ người" này, người đẹp quê Bến Tre cho biết: "Bản thân Hà rất hồi hộp nhưng cũng rất háo hức để được đặt chân đến Ai Cập. Đây là sàn diễn lớn đầy tính cạnh tranh nhưng Hà sẽ nỗ lực hết sức mình để làm rạng danh Việt Nam".

Nguyễn Thanh Hà rạng rỡ lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International - 2

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà xuất hiện rạng rỡ tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thanh Hà cho biết cô đã có nhiều tháng chuẩn bị cho cuộc thi. Song song với các hoạt động ở cương vị Hoa hậu Môi trường Việt Nam, người đẹp sinh năm 2004 cũng dành thời gian rèn luyện kỹ năng catwalk, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tiếng Anh để có thể tự tin tỏa sáng.

Ngoài ra, cô và ê-kíp cũng chuẩn bị 2 bộ trang phục dự thi quan trọng là Trang phục Môi trường mang tên "Hồn nước" và Trang phục Dân tộc mang tên "Áo dài sống xanh". Đây là 2 bộ trang phục được nhà thiết kế Nguyễn Hữu Bình dành riêng cho Thanh Hà khi tham gia cuộc thi, nhằm quảng bá vẻ đẹp, phong cách sống chan hòa với môi trường của người Việt và văn hóa dân gian Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hà rạng rỡ lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International - 3

Thanh Hà và Trang phục Dân tộc mang tên "Áo dài sống xanh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, Thanh Hà cũng chuẩn bị trang phục dạ hội, áo tắm, trang phục đời thường và cả quần áo lạnh để có thể thích nghi với thời tiết tại Ai Cập. Theo hỗ trợ người đẹp lần này có ê-kíp trang điểm và người thân của cô.

Miss Eco International 2023 diễn ra từ ngày 22/2 đến 4/3 tại Ai Cập. Đây là năm thứ 9 cuộc thi được tổ chức, hướng đến việc quảng bá du lịch và vẻ đẹp thiên nhiên thế giới.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà sẽ tranh tài cùng với 65 đại diện đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đêm chung kết, đương kim hoa hậu Kathleen Patton (người Philippines) sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.