Người đẹp Nam Phi tố bị Hoa hậu Hòa bình Thế giới ép làm việc kiệt sức

Mi Vân

(Dân trí) - 4 ngày trước khi đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 diễn ra, người đẹp Lu Juan Mzyk của Nam Phi đã phải nhập viện vì kiệt sức. Những ồn ào liên quan tới cuộc thi này vẫn diễn ra.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International) đã diễn ra vào ngày 25/10. Tuy nhiên, những ồn ào hậu cuộc thi đã và đang thu hút truyền thông quốc tế những ngày qua.

Các phát ngôn của Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới liên quan tới người đẹp Việt Nam - Đoàn Thiên Ân, các vị trí trong Top 10 đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. 

4 ngày sau đêm chung kết, số lượng người theo dõi trang cá nhân của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới tụt gần 2,3 triệu lượt, xuống còn 4,2 triệu fan. Điều này khiến đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới - ông Nawat Itsaragrisil không vui.

Người đẹp Nam Phi tố bị Hoa hậu Hòa bình Thế giới ép làm việc kiệt sức - 1

Người đẹp Lu Juan Mzyk là đại diện của Nam Phi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MG).

Hôm nay 29/10, ồn ào liên quan tới cuộc thi này tiếp tục thu hút các fan yêu thích các cuộc thi hoa hậu khi đại diện của Nam Phi - Lu Juan Mzyk tố cáo ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới bào mòn sức khỏe và vi phạm quyền riêng tư trong quá trình cô dự thi. 

Trên một chuyên trang sắc đẹp, cô gái 22 tuổi để lại bình luận: "Tôi đã cố gắng hết mình cho Hoa hậu Hòa bình Thế giới đến mức ngã bệnh vì thiếu ngủ và thiếu chất. Tôi còn bị xâm phạm quyền riêng tư khi hình ảnh tôi nhập viện bị đưa lên mạng. Họ không giúp tôi ngăn chặn bức ảnh bị phán tán hoặc tìm ra thủ phạm phía sau, Họ cũng không nói lời xin lỗi với tôi". 

Lu Juan Mzyk cho biết, cô không muốn kiện tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới vì tôn trọng cuộc thi dù cô không được ban tổ chức tôn trọng. Lu Juan Mzyk, năm nay 22 tuổi, cao 1m79, là đại diện của Nam Phi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. Cô được đánh giá là ứng viên mạnh từ khu vực châu Phi tại cuộc thi năm nay. 

Người đẹp Nam Phi tố bị Hoa hậu Hòa bình Thế giới ép làm việc kiệt sức - 2

Hình ảnh người đẹp Lu Juan Mzyk của Nam Phi phải nhập viện vì kiệt sức trước chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Pageantry News International).

Người đẹp cho biết thêm: "Trong cuộc thi, tôi đã chịu đựng khi nghe họ nói rất nhiều lần rằng Nam Phi chỉ là quốc gia nghèo. Họ đã sai lầm khi nhận thức như vậy. Tôi chỉ hy vọng các đại diện tiếp theo của chúng tôi gặp may mắn và thành công".

Theo trang Pageantry News International, 4 ngày trước chung kết, Lu Juan Mzyk phải nhập viện vì kiệt sức. Cô vẫn tham gia tổng duyệt cùng các thí sinh để chuẩn bị cho đêm cuối nhưng vì sức khỏe không đảm bảo, cô đã phải nhập viện cấp cứu. 

Ngoài Lu Juan Mzyk, Roberta Tamondong, đại diện Philippines, và một số cô gái khác cũng gặp vấn đề sức khỏe. Họ cảm thấy mệt mỏi sau tất cả buổi tập và hoạt động chung của cuộc thi. Hiện, Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Thế giới - ông Nawat Itsaragrisil chưa lên tiếng về chuyện này.

Người đẹp Nam Phi tố bị Hoa hậu Hòa bình Thế giới ép làm việc kiệt sức - 3

Lu Juan Mzyk là một trong những đại diện mạnh đến từ khu vực châu Phi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Người đẹp Nam Phi tố bị Hoa hậu Hòa bình Thế giới ép làm việc kiệt sức - 4

Người đẹp Lu Juan Mzyk tham gia đêm thi bán kết của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Người đẹp Nam Phi tố bị Hoa hậu Hòa bình Thế giới ép làm việc kiệt sức - 5

Người đẹp Lu Juan Mzyk và Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại cuộc thi (Ảnh: MGI).

Còn nhớ, một tuần sau khi cuộc thi bắt đầu diễn ra, đại diện của Kosovo - Edona Liu cũng xác nhận không muốn tiếp tục tham dự cuộc thi. Cô không góp mặt trong các phần thi phụ hay các sự kiện của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 từ ngày 12/10. 

Trang cá nhân của người đẹp Edona Liu đã giới hạn bình luận, không cập nhật những thông tin liên quan tới cuộc thi năm nay. Cô không lên tiếng trước những thông tin liên quan tới cuộc thi. 

Phía Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới cho hay, người đẹp Kosovo bị ốm, bác sĩ khuyên cô nên dừng thi. Người đẹp đã bày tỏ mong muốn rút lui khỏi cuộc thi với Ban Tổ chức và được chấp nhận. 

Người đẹp Nam Phi tố bị Hoa hậu Hòa bình Thế giới ép làm việc kiệt sức - 6

Người đẹp Edona Liu của Kosovo từ chối tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 sau một tuần có mặt tại Indonesia (Ảnh: News).

Một nguồn tin cho hay, Edona Liu không muốn tham dự cuộc thi vì đã biết trước kết quả nên muốn tận hưởng một kỳ nghỉ tại Indonesia hơn là tham gia cạnh tranh khốc liệt để có được chiếc vương miện. 

Ngày 28/10, BTC cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới bất ngờ đưa ra thông báo về việc người đẹp Mauritius - Yuvna Rinishta từ chức Á hậu 5 và sẽ không sử dụng danh hiệu này trong tương lai. Tuy nhiên, đại diện của Mauritius đã khẳng định, cô chưa ký vào văn bản thỏa thuận từ bỏ danh hiệu. 

Ngoài ra, người đẹp Mauritius cũng tiết lộ, cô không muốn tiếp tục cộng tác với tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới vì không đồng tình với cách phát biểu của tổ chức này đối với tổ chức Hoa hậu Hòa bình Mauritius và các tổ chức khác. 

Người đẹp Nam Phi tố bị Hoa hậu Hòa bình Thế giới ép làm việc kiệt sức - 7

Đoàn Thiên Ân của Việt Nam là một trong 10 ứng viên cho danh hiệu Á hậu 5 của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGV).

Được biết, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil đang cân nhắc lựa chọn người thay thế cho đại diện Mauritius. 10 người còn lại trong Top 20 sẽ là những ứng viên sáng giá cho vị trí này.

Ngày 28/10, trên trang cá nhân, Chủ tịch Nawat có đăng tải về việc chúc mừng đại diện của Philippines được chọn làm Á hậu 5 nhưng sau đó, ông đã gỡ bỏ thông tin này. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã nhanh tay chụp lại hình ảnh này và chia sẻ lại. 

Hiện, Đoàn Thiên Ân của Việt Nam cũng nằm trong nhóm thí sinh được cân nhắc được chọn là Á hậu 5 mới. Trong livestream mới phát, ông Nawat tiết lộ đang cân nhắc cho đại diện Việt Nam, Đoàn Thiên Ân. Ông khẳng định vẫn yêu và ủng hộ Việt Nam nhưng cảm thấy buồn và thất vọng trước những điều tiêu cực vừa xảy ra.

Mùa giải kỷ niệm 10 năm của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã khép lại từ tối 25/10 nhưng tranh cãi quanh cuộc thi chưa có dấu hiệu chấm dứt và vẫn là tâm điểm theo dõi của các fan yêu mến các cuộc thi sắc đẹp. Hoa hậu Hòa bình Thế giới là một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới do chuyên trang Global Beauties bình chọn dù tuổi đời của cuộc thi còn khá trẻ. 

Đoàn Thiên Ân trình diễn tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Video: MGI).

Theo Pageantry News International