Ngôi sao cưới 5 vợ tự nhận là người lãng mạn, yêu hết mình

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Nicolas Cage, nam diễn viên U60 vừa cưới người vợ thứ 5 kém 30 tuổi tiết lộ rằng anh là mẫu đàn ông lãng mạn và khi yêu sẽ hết mình.

Ngôi sao từng đoạt giải Oscar Nicolas Cage vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí GQ của Anh số tháng 4/2022. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Nicolas Cage đã chia sẻ, anh thực chất là người rất lãng mạn.

Nicolas Cage, 58 tuổi, nói: "Tôi là một người lãng mạn. Khi tôi yêu, tôi muốn dành cho người ấy tất cả những gì tôi có thể. Tôi sẽ nói với người ấy: "Anh yêu em. Anh muốn dành phần còn lại của cuộc đời để ở bên em". Đó thực sự chính là tôi".

Nicolas Cage đưa vợ thứ năm dự sự kiện (Video: Access).

Nicolas kết hôn với người vợ thứ năm kém anh 30 tuổi là Riko Shibata vào tháng hai năm ngoái và Riko Shibata đang mang thai đứa con chung đầu tiên của hai người. Nam diễn viên còn có một con trai tên là Weston Coppola Cage năm nay 33 tuổi, kết quả mối tình với bạn gái cũ Christina Fulton và có con trai Kal-El với người vợ thứ ba Alice Kim.

Ngôi sao cưới 5 vợ tự nhận là người lãng mạn, yêu hết mình - 1

Nicolas Cage và người vợ thứ 5 kém 30 tuổi chuẩn bị đón đứa con chung đầu tiên (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao phim Ma tốc độ cho biết, vợ chồng anh đang chuẩn bị chào đón đứa con nhỏ và họ đã chọn tên cho con của mình. "Chúng tôi chọn tên Akira Francesco cho một bé trai và Lennon Augie dành cho con gái," Nicolas Cage nói.

Cuộc hôn nhân lần thứ năm của tài tử Nicolas Cage thực sự khiến báo giới quan tâm trong thời gian gần đây bởi Nicolas Cage hơn vợ quá nhiều tuổi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Flaunt, Cage chia sẻ rằng anh gặp Shibata thông qua những người bạn chung khi anh đang quay phim Prisoners of the Ghostland tại Nhật Bản. Cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau vào đầu năm 2020.

Shibata và Cage từng duy trì mối quan hệ "yêu xa" sau khi nam diễn viên trở về Mỹ và đại dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành. Nam diễn viên giành giải Oscar cho biết, anh và bạn gái từng không gặp nhau trong 6 tháng vì dịch bệnh.

Ngôi sao phim Ma tốc độ chia sẻ: "Chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau và chúng tôi vui mừng khi dành thời gian cho nhau mỗi ngày. Rồi tôi nói với cô ấy rằng: "Anh muốn cưới em" và chúng tôi đã đính hôn qua FaceTime".

Riko Shibata, người vợ Nhật Bản của Nicolas Cage không phải người làm việc trong làng giải trí và cô có đời tư kín đáo. Riko mang họ chồng sau khi kết hôn. Đại diện của vợ chồng Nicolas Cage cho biết, cặp đôi rất phấn khởi khi sắp lên chức bố mẹ.

Ngôi sao cưới 5 vợ tự nhận là người lãng mạn, yêu hết mình - 2

Nicolas Cage từng kết hôn 4 lần trong quá khứ (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nước Mỹ Nicolas Cage từng trải qua bốn cuộc hôn nhân trong quá khứ. Anh kết hôn lần đầu với nữ diễn viên Patricia Arquette vào năm 1995. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2001.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Cage là với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lisa Marie Presley, con gái của danh ca Elvis Presley. Presley và Cage kết hôn vào ngày 10/8/2002 và cặp đôi đệ đơn ly hôn 107 ngày sau đó, vào ngày 25/11/2002. 

Người vợ thứ ba của Cage là Alice Kim. Họ kết hôn tại một trang trại tư nhân ở bắc California, Mỹ vào ngày 30/7/2004. Alice Kim sinh con trai vào ngày 3/10/2005, sau đó cô và chồng ly thân vào tháng 1/2016 .

Vào tháng 3 năm 2019, ngôi sao điện ảnh kỳ cựu kết hôn với Erika Koike ở Las Vegas, Mỹ và chia tay người vợ thứ tư chỉ 4 ngày sau đám cưới.

Nicolas Cage dự Liên hoan phim Venice (Video: BadTaste.it).

Nicolas Cage nổi tiếng với hàng loạt phim ăn khách như The Rock (1996), Con Air (1997), City of Angels (1998), 8mm (1999), Windtalkers (2002), Lord of War (2005), The Wicker Man (2006), Bangkok Dangerous (2008) và Knowing (2009). Anh đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như giải Oscar, giải thưởng của hội diễn viên màn ảnh và giải Quả cầu vàng.

Vào tháng 10 năm 1997, Nicolas Cage được xếp hạng 40 trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh hàng đầu mọi thời đại do tạp chí Empire bình chọn. Trong khi năm tiếp theo, anh được xếp hạng 37 trong 100 người quyền lực nhất Hollywood do trang Premiere bình chọn.

Là một trong những ngôi sao được trả cát-sê cao nhất ở Hollywood trong nhiều năm, Nicolas Cage từng sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD nhưng do không biết quản lý tài chính và tiêu xài vô độ, Nicolas Cage đã nhanh chóng trở thành người "hết tiền" khi bước qua tuổi tứ tuần.

Nam diễn viên từng lâm vào cảnh nợ nần, nợ sở thuế vụ số tiền lên tới 6,3 triệu USD tiền thuế bất động sản vào năm 2009. Nicolas Cage đổ lỗi cho người quản lý tài chính khiến anh bị lâm vào cảnh nợ nần, túng quẫn.

Theo www.dailymail.co.uk