Ngoại tình với vú em - “bệnh dịch” đang lan tràn ở Hollywood

(Dân trí) - Mới đây, cả Hollywood đã ngỡ ngàng khi hay tin người chồng “mẫu mực” Gavin Rossdale đã ngoại tình với cô vú em Melinda Mann trong suốt 3 năm trời. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là scandal ngoại tình gây sốc nhất trong lịch sử của Hollywood.

Gavin Rossdale đã lừa dối bà xã Gwen Stefani…
Gavin Rossdale đã lừa dối bà xã Gwen Stefani…
… để qua lại với cô vú em Melinda Mann (ngoài cùng bên phải)
… để qua lại với cô vú em Melinda Mann (ngoài cùng bên phải)

Gavin Rossdale lăng nhăng với vú em?

 

Hồi mùa hè vừa qua, thông tin cặp đôi “vàng” của làng nhạc thế giới Gwen Stefani và Gavin Rossdale kí đơn ly dị sau13 năm chung sống từng khiến nhiều người hâm mộ hết sức ngỡ ngàng. Và tới hôm 11/11 vừa rồi, tờ Us Weekly đã tiết lộ một sự thật còn gây sốc hơn nhiều: Gavin Rossdale đã lừa dối cô vợ xinh đẹp trong suốt ba năm ròng và cặp kè với chính bảo mẫu của các con. 

Jennifer Garner và Ben Affleck cũng chia tay…
Jennifer Garner và Ben Affleck cũng chia tay…
… vì cô bảo mẫu xinh đẹp Christine Ouzounian
… vì cô bảo mẫu xinh đẹp Christine Ouzounian

Ba tháng trước, một cuộc hôn nhân “vàng” khác của Hollywood cũng tan vỡ vì lí do tương tự. Người đẹp của loạt phim “Bí danh” Jennifer Garner thậm chí đã không ngăn được nước mắt trên phim trường khi báo chí tiết lộ ảnh hẹn hò tình tứ của ông xã Ben Affleck với cô bảo mẫu xinh đẹp Christine Ouzounian. Cô vú em mới 28 tuổi này đã từng có thời gian dài chăm sóc cho ba người con của Jennifer Garner. Ben Affleck còn có lần mang cả theo các con để đi hẹn hò với cô nhân tình xinh đẹp.

Robin Williams cũng đã bỏ vợ để chạy theo cô bảo mẫu Marsha Garces
Robin Williams cũng đã bỏ vợ để chạy theo cô bảo mẫu Marsha Garces

Ngôi sao quá cố Robin Williams cũng đã ly dị người vợ đầu tiên của ông vào năm 1988 để kết hôn với chính cô vú em trong gia đình, Marsha Garces.

Ethan Hawke và Uma Thurman chia tay hồi năm 2005
Ethan Hawke và Uma Thurman chia tay hồi năm 2005
Nam tài tử còn khẳng định đã yêu cô bảo mẫu Ryan Shawhughes từ lâu
Nam tài tử còn khẳng định đã yêu cô bảo mẫu Ryan Shawhughes từ lâu

Nam tài tử Ethan Hawke thì “phũ phàng” ruồng bỏ người đẹp Uma Thurman vào năm 2005 và nhanh chóng kết hôn với cô bảo mẫu Ryan Shawhughes. Sau này, Ethan Hawke đã thẳng thắn thừa nhận mình phải lòng Ryan ngay trong thời gian cả hai còn “chung sống dưới một mái nhà” với danh nghĩa ông chủ - vú em.

Jude Law và Sienna Miller hồi còn gắn bó mặn nồng
Jude Law và Sienna Miller hồi còn gắn bó mặn nồng

Jude Law và Sienna Miller vốn là một cặp đôi đẹp của Hollywood nhưng khi nam tài tử dan díu với cô bảo mẫu Daisy Wright thì Sienna Miller đã quyết định nói lời chia tay vào năm 2006. Sau này, Jude Law đã rất ân hân vì việc làm của mình nhưng “gương vỡ” đã chẳng thể nào lành lại. Trong khi đó, cô bảo mẫu Daisy Wright còn tranh thủ “cá kiếm” ít tiền khi lên báo chia sẻ về kinh nghiệm mây mưa với nam diễn viên đào hoa.

Jude Law còn bị cô bồ cũ “bán đứng” trên mặt báo
Jude Law còn bị cô bồ cũ “bán đứng” trên mặt báo

Bà Herbert, một người viết kịch bản truyền hình và là một nhà sản xuất phim tại Hollywood đã thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm về chính gia đình mình. Bà Herbert đã có 4 năm hôn nhân hạnh phúc với hai người con kháu khỉnh và thuê một cô bảo mẫu chăm sóc các con. Bản thân bà Herbert cũng từng thoáng nghĩ tới chuyện chồng mình một ngày nào đó có thể sẽ bị cô bảo mẫu này hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu cứ mải lo lắng về độ “hot” của một cô vú em thì những vấn đề rắc rối hơn nữa sẽ còn phát sinh.

“Tôi xuất phát từ một điều khá thực tế rằng, nếu chồng tôi có bản tính trăng hoa thì tôi cũng không thể nào chống lại điều này”, bà Herbert thẳng thắn cho biết.

Tuy nhiên, hiện nay có một số cô vợ nổi tiếng tại Hollywood đã cố gắng tuyển một cô bảo mẫu trông kém hấp dẫn. Cuối cùng, các người đẹp tại kinh đô điện ảnh cũng hiểu ra rằng, giàu có, xinh đẹp không phải là tiêu chí an toàn giúp họ không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như Jennifer Garner. Nữ diễn viên phim “Bí danh” đã phải “muối mặt” nhìn cô bảo mẫu Christine Ouzounian khoe ảnh lên chuyên cơ riêng để bay đến Las Vegas hò hẹn với ông xã Ben Affleck.

Katie Provinziano, sáng lập viên của westside môi giới vú em nổi tiếng ở Beverly Hills, California cho biết, đang có một “làn sóng” thuê vú em với những tiêu chuẩn hết sức đặc biệt.

“Lúc nào chúng tôi cũng nhận được những lời yêu cầu như: “Tôi không muốn một cô nào xinh đẹp đâu”. Người ta khá kén chọn và sẽ nói cho bạn biết những gì họ muốn”, Katie Provinziano cho biết, “Nhưng chúng tôi không thể phân biệt đối xử dựa trên các tiêu chí này. Công việc của chúng tôi là nói điều đó cho các bà mẹ để họ biết rằng, họ sẽ không thể đối thoại kiểu đó được”.

Kenya Hathaway, một nhạc sĩ và là huấn luyện viên thanh nhạc cho các show truyền hình cũng cho biết, cô sẽ không bao giờ nói chuyện với ông xã của mình về những vụ bê bối “vú em” của các người nổi tiếng, ngay cả khi đó đang là các đề tài rất “hot” như vụ việc của Ben Affleck và Gavin Rossdale.

“Tôi không phải là một siêu mẫu và chồng tôi biết điều đó, mà anh ấy cũng đâu có phải đâu. Tôi đã thuê nhiều vú em và tôi đều đã tìm hiểu họ kỹ lưỡng để mọi chuyện có thể dịu đi. Thật là kinh khủng khi một người vợ cảm thấy bị đe dọa ít nhiều”, Kenya Hathaway chia sẻ.

Devon Bookman, một cựu bảo mẫu 27 tuổi ở Los Angeles còn cho biết, cô đã làm cho bản thân mình “xuống sắc” để đi tới một cuộc phỏng vấn. Devon diện một chiếc áo kaki cũ của Old Navy, trang điểm nhẹ, cột tóc lên để bản thân “nhìn không giống một quả bom tóc vàng”. Và sau khi tới làm việc trong một gia đình được sáu tháng, Devon mới “dám” ăn mặc bình thường với các loại quần jean bó sát.

Lindsay Heller, một nhà tâm lý học chuyên tư vấn cho các gia đình và bảo mẫu trong gia đình, thừa nhận đã gặp phải rất nhiều cặp vợ chồng mà ông chồng lại ngoại tình với một cô bảo mẫu hấp dẫn, trẻ đẹp.

“Nếu một vị phụ huynh đang xao lãng trong mối quan hệ với đối tác của họ, rồi đột nhiên họ có một người làm bữa sáng cho mình rồi nói chuyện về các vấn đề của bọn trẻ”, Lindsay Heller thẳng thắn cho biết, “Tôi đã gặp những người vợ sẽ không bao giờ thuê một cô vú em nóng bỏng vì họ lo lắng tới những chuyện các ông chồng của mình có thể làm”.

Những người nổi tiếng hoặc các bà vợ giàu có thường chọn các cô bảo mẫu lớn tuổi để tránh chuyện ghen tuông, nhất là trong trường hợp các cô bảo mẫu đã làm quen với cuộc sống trong gia đình.

“Nhiều cô bảo mẫu có thể bị mất bản sắc và bị “cuốn hút” vào chính công việc của họ. Họ sẽ nghĩ rằng họ nên được sống theo cái cách mà bấy lâu nay họ đã cảm thấy quen thuộc”, Lindsay Heller bổ sung thêm.

Một người phụ nữ đang làm việc tại một công ty truyền thông ở Los Angeles, đã từ chối nêu tên để bảo vệ sự riêng tư của gia đình, người này cho biết cô đã thuê một cô bảo mẫu trẻ tuổi trong hai ngày thử việc nhưng lại quyết định không kí hợp đồng chính thức chỉ vì cô bảo mẫu này từng có thời gian làm bảo mẫu cho một ca sĩ nổi tiếng đi lưu diễn và cũng muốn sống cuộc sống nhịp độ nhanh của một ngôi sao nhạc rock. Còn gia đình người phụ nữ này lại sống cuộc sống yên ả ở vùng ngoại ô.

Cuối cùng, người phụ nữ này đã thuê một bảo mẫu 50 tuổi cho các con của mình, và giờ đây hai bên đã gắn bó với nhau trong suốt 16 năm.

“Cô ấy không muốn làm một bà mẹ và cô ấy cũng không muốn ngủ với chồng tôi. Cô ấy đã có một gia đình ở Long Beach. Chúng tôi muốn thuê một người đã có cuộc sống riêng của họ”, người phụ nữ giấu tên kết luận.

Nhà tâm lý học Lindsay Heller cũng thẳng thắn cho biết, dù không nghĩ rằng một cô bảo mẫu sẽ là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ nhưng Heller vẫn khuyến khích các người con trong gia đình chuẩn bị sẵn câu nói “tạm biệt” với các cô bảo mẫu cũng như diễn tập các câu trả lời được hỏi, phòng trường hợp bố mẹ chúng li hôn.

Dung Nhi

Theo NY Times