Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal

(Dân trí) - Năm 2008 không phải là một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp điện ảnh, âm nhạc hay thời trang của nghệ sĩ châu Á. Thay vào đó, “đám mây đen” scandal đã “phủ” lên bầu trời làng giải trí châu Á suốt một năm qua.

Scandal ảnh “nóng” Trần Quán Hy và những hệ luỵ

 

Năm 2008 mở đầu bằng scandal ảnh “nóng” Trần Quán Hy gây xôn xao toàn châu lục. Hàng trăm bức ảnh “riêng tư” giữa Trần Quán Hy cùng các nữ diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Bobo Chan, Maggie Q… được tung lên mạng với tốc độ chóng mặt.

 

Theo tổng kết, có khoảng 12 nữ nghệ sĩ có liên quan tới vụ scandal nảy, số ảnh bị tung lên mạng được xác định là “rò rỉ” từ chiếc máy tính xách tay của Trần Quán Hy. Sau khi lọt vào tay những kẻ xấu, những bức ảnh này được đưa lên mạng và gây ồn ào suốt gần một tháng đầu năm 2008.

 

Tháng 7/2008, phiên toà xét xử kẻ chủ mưu của vụ scandal ảnh “nóng” đã phải chịu mức án 2 năm ngồi tù. Tuy nhiên, hậu quả của vụ scandal ảnh “sex” gây chấn động dư luận này thật nặng nề đối với những người trong cuộc.

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 1

Trần Quán Hy đã trở thành "trung tâm" cơn bão sex

gây chấn động châu Á vào đầu năm 2008

 

Trần Quán Hy phải tuyên bố rút khỏi làng giải trí Hồng Kông, ra nước ngoài “ẩn cư” dù lúc nào cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội được trở lại làm việc tại Hồng Kông. 

 

Trong số các nghệ sĩ nữ liên quan tới scandal ảnh “nóng” Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi là hai người phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Hôn nhân của Trương Bá Chi suýt đứng trên “bờ vực thẳm”, còn Chung Hân Đồng vẫn chưa thể trở lại làm việc sau gần một năm kể từ ngày scandal bùng phát.

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 2
 Hạnh phúc gia đình của Trương Bá Chi suýt tan vỡ

vì ảnh hưởng của scandal ảnh "nóng"

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 3
Chung Hân Đồng vẫn chưa thể trở lại làm việc

vì liên quan tới scandal ảnh "sex" Trần Quán Hy

 

Những quyết định gây “xôn xao” dư luận

 

Tháng 3/2008, Hiệp hội điện ảnh và truyền hình Trung Quốc tuyên bố cấm phát sóng đoạn băng quảng cáo và hình ảnh quảng cáo của Thang Duy cho mỹ phẩm Ponds. Nữ diễn viên này cũng không được phép tham gia một số sự kiện điện ảnh lớn trong nước vì đã thực hiện những cảnh quay quá nóng, không hợp với thuần phong mỹ tục trong bộ phim thành công rực rỡ về doanh thu Sắc, Giới.

 

Trái với dự đoán lúc đầu của giới chuyên môn rằng, năm 2008 sẽ là năm của Thang Duy, ngôi sao của của Sắc, Giới đã có một năm thật trầm lắng. Ngoài một số hoạt động tuyên truyền lẻ tẻ tại nước ngoài, nhận lời chụp hình cho các tạp chí nước ngoài, hay tham dự các hoạt động từ thiện trong nước, Thang Duy không góp mặt trong bất kỳ sự kiện nào. Theo đông đảo cộng đồng mạng, hình phạt với Thang Duy là quá nặng và có phần bất công.

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 4

  Thang Duy phải tạm dừng mọi hoạt động vì lệnh cấm vận hình ảnh

 

Cũng giống như trường hợp của Thang Duy, nam diễn viên Hàn Quốc Park Shin Yang cũng phải hứng chịu một hình phạt bất ngờ vào tháng 12/2008. Park Shin Yang đã bị Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc ra lệnh cấm đóng phim truyền hình sau khi nam diễn viên này kiện nhà sản xuất phim War of Money chưa thanh toán khoản thù lao thêm của anh trong những tập cuối của bộ phim này.

 

Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc quyết định phạt Park Shin Yang vì cho rằng nam diễn viên này dám “đòi hỏi” mức cát-sê quá cao trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

 

Bất chấp những lời phản đối của cộng đồng mạng, Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc vẫn kiên quyết áp dụng hình phạt này với nam diễn viên kỳ cựu Park, Shin Yang. Đồng thời, hiệp hội này cũng yêu cầu các diễn viên khác của Hàn Quốc tự nguyện cắt giảm cát-sê để giảm thiểu chi phí của các bộ phim truyền hình.

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 5

 Nam diễn viên Park Shin Yang của Hàn Quốc

bị cấm đóng phim vì đòi cát-sê quá cao

 

Năm “đen đủi” của làng giải trí Hàn Quốc

 

Tháng 10/2008 là một thời điểm “u tối” đối với làng giải trí Hàn Quốc khi các nghệ sĩ nổi tiếng như Ahn Jae Hwan và Choi Ji Shil lần lượt ra đi. Sau Choi Ji Shil, thêm ba nghệ sĩ Hàn khác cũng treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

 

Nam diễn viên Ahn Jae Hwan tìm tới cái chết để giải thoát bản thân khỏi món nợ bạc triệu, còn Choi Ji Shil tự vẫn vì muốn chứng minh mình trong sạch. Trong khi đó, các nghệ sĩ trẻ như nữ diễn viên chuyển đổi giới tính Jang Chae Won, nam diễn viên Kim Ji Hoo, nam ca sĩ 27 tuổi Lee Seo Hyun…tìm tới cái chết vì buồn chán trong công việc, cảm thấy bế tắc và không chịu nổi áp lực từ dư luận.

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 6

Những cái chết bất ngờ của nghệ sĩ đã "phủ"

một đám mây đen lên làng giải trí xứ Hàn trong năm 2008

 

Không chỉ mất đi những nghệ sĩ tài năng vì tự vẫn, làng giải trí Hàn còn “thiếu hụt” nhiều ngôi sao nổi tiếng trong năm 2008 vì bệnh tật, tai nạn giao thông… như trường hợp của nam ca sĩ Lim Sung Hoon, nam diễn viên Lee Eon, nam diễn viên kỳ cựu Park Kwan Jung. Năm 2008 này có thể được xem là một “đen đủi” đối với làng giải trí xứ kim chi.

 

Làng giải trí Nhật Bản cũng chứng kiến sự ra đi bất ngờ của nữ MC nổi tiếng 29 tuổi Ako Kawada vào tháng 5/2008 vì bất mãn trong công việc, hay làng giải trí Đài Loan thì sững sờ trước thông tin ngôi sao trẻ Lê Sở Ninh tự sát vì tình.

 

Năm đại hỷ của làng giải trí châu Á

 

Năm 2007 là năm "bùng nổ" đám cưới của Hollywood, thì năm 2008 lại là năm đại hỷ của làng giải trí châu Á khi một loạt các ngôi sao lớn, từ già tới trẻ của Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản tuyên bố lên xe hoa.

 

Mở đầu năm 2008 là sự kiện nữ diễn viên xinh đẹp của Hồng Kông Thái Thiếu Phân kết hôn với nam diễn viên Trung Quốc Trương Chấn. Giữa năm 2006, cặp đôi “vàng” của làng giải trí Hồng Kông với mối tình maraton 19 năm Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh cũng tuyên bố làm lễ cưới.

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 7
 Thái Thiếu Phân "mở hàng" cho năm đại hỷ của làng giải trí châu Á

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 8

  Tháng 9/2008, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh tổ chức

đám cưới sau gần 20 năm hẹn hò.

 

Đám cưới của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh được tổ chức vào tháng 7/1008 ở Bhutan. Hai tháng sau đó, nữ diễn viên trẻ Đổng Khiết, Hồ Tịnh và diva Hồng Kông Trần Tuệ Lâm cũng tuyên bố làm đám cưới với người tình lâu năm.

 

Như không muốn “thua kém” các đồng nghiệp, cựu hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân cũng gấp rút chuẩn bị đám cưới với thương gia giàu có Hứa Tấn Hanh sau 2 năm quen biết. Họ đã có một đám cưới ưng ý vào tháng 11 vừa rồi.

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 9

  Từ trên xuống dưới, từ trái sang: Hồ Tịnh, Đổng Khiết,

Trần Tuệ Lâm, và Lý Gia Hân lần lượt lên xe hoa.

 

Làng giải trí Hàn Quốc thì chứng kiến đám cưới bất ngờ giữa nam diễn viên Kwon Sang Woo và cựu hoa hậu Hàn Quốc Son Tae Young. Cặp đôi này làm đám cưới vào tháng 9/2008 và sẽ đón con đầu lòng vào mùa xuân năm tới. Trong khi đó, làng giải trí Nhật Bản “góp vui” với tuyên bố kết hôn và sắp làm mẹ của ngôi sao trẻ Leah Dizon.

 

Nhưng bất ngờ lớn nhất trong năm nay phải kể tới đám cưới của người đẹp Hồng Kông Châu Huệ Mẫn và bạn trai lâu năm Nghê Chấn. Cặp đôi này quyết định đi đăng ký kết hôn vào ngày 18/12, 10 ngày sau scandal tình ái giữa Nghê Chấn và một cô sinh viên trẻ 21 tuổi tên Trương Mão bùng phát. Sau sóng gió, cặp đôi này quyết định gắn bó dài lâu.

 

Năm 2008: Châu Á “bội thu” scandal - 10
 Kwon Sang Woo bất ngờ tổ chức đám cưới vào tháng 9/2008

và chia sẻ sẽ đón con đầu lòng vào mùa xuân năm sau.

 

Mi Vân