Mỹ Dung: “Nuôi nghề” bằng scandal rất dễ tổn thọ!

(Dân trí) - “Nghệ sỹ chúng tôi ai cũng sẽ tạo scandal nếu nó vừa dễ dựng lại vừa dễ thành công. Nhưng liệu sau khi tạo scandal để lấy tiếng xong, lương tâm nghề nghiệp người ta có được thanh thản không?”, ca sĩ trẻ Mỹ Dung thẳng thắn nói.

Giới showbiz dường như đang có phong trào tạo scandal để nổi tiếng, Mỹ Dung nghĩ như thế nào về vấn đề này?

 

Theo tôi, chỉ có 1% nghệ sỹ muốn tạo scandal, 99% là không muốn. Nếu muốn “nuôi nghề” bằng scadal thì rất dễ tổn thọ. Tuổi nghề của chúng tôi thì ngắn, chỉ tạo scandal một lần là khiến khán giả chán, thậm chí họ sẽ coi thường. Chính vì những scandal lố bịch, những “con sâu bỏ rầu nồi canh” mà hình ảnh người nghệ sỹ chúng tôi trong lòng khán giả bây giờ không còn quá đẹp như ngày xưa nữa...

 

Nếu một ngày khán giả bỗng nghe được thông tin về một scandal của Mỹ Dung thì sao?

 

Tôi cũng mong khán giả khi nhìn nhận vào một vụ scandal nào đó, trước tiên hãy đặt mình vào hoàn cảnh như người nghệ sỹ, trong trường hợp ấy, mình sẽ làm gì, sẽ cư xử ra sao? Có những scandal do ca sỹ tự dựng lên, nhưng cũng có những scandal từ… trên trời rơi xuống trúng vào ai người đó chịu. Nếu dính vào một scandal như thế, tôi nghĩ… tôi sẽ cư xử để không phải day dứt với chính mình là được. Nói gì thì nói, ca sỹ trẻ chúng tôi còn rất nhiều điều cần phải học hỏi để hoàn thiện mình.

 

Có ý kiến cho rằng, ca sỹ trẻ bây giờ hát quá… dễ dãi, chạy theo thị trường, phong cách không định hình. Là một ca sỹ trẻ, Mỹ Dung nghĩ sao về ý kiến này?

 

Mỗi thời mỗi khác, ngày xưa âm nhạc có những thế mạnh và khó khăn riêng, bây giờ sân khấu của chúng tôi cũng có những khó khăn và thế mạnh nhất định. Chúng tôi phải cạnh tranh nhiều hơn. Ai đó từng nói, âm nhạc cũng như một thứ thời trang là vì thế, thời trang thì không thể lỗi mốt! Mọi thứ đã thay đổi, ngay cả tư duy và thị hiếu của khán giả bây giờ cũng khác. Số lượng ca sỹ ngày một nhiều, đa phong cách, và không ngừng làm mới mình… Trên cái sân khấu đa dạng và phức tạp ấy, tất yếu sẽ tồn tại những ưu điểm và nhược điểm. 

 

Vậy Mỹ Dung thấy mình đứng ở đâu trên cái sân khấu đa dạng và phức tạp ấy?

 

Tôi vẫn chung thuỷ với dòng nhạc của mình, tôi hợp với những ca khúc balad, nhẹ nhàng, tha thiết và lãng mạn. Tôi chưa có ý định thay đổi phong cách. Theo tôi, duy trì thế mạnh vẫn là một phương cách tối ưu. Tôi không muốn mình giống như con quay, cứ quay suốt trong những tác động của thị trường âm nhạc.

 

Xin cám ơn ca sĩ Mỹ Dung!

 

Hiền Hương