Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi

(Dân trí) - "Bond girl" Monica Bellucci, 54 tuổi đang hạnh phúc bên bạn trai mới, nghệ sỹ người Pháp Nicolas Lefebre, 36 tuổi.

Monica Bellucci thanh lịch với váy đen
Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi - 1

Monica Bellucci, 54 tuổi và bạn trai Nicolas Lefebre, 36 tuổi dự sự kiện thời trang ở Paris, Pháp ngày 10/4 vừa qua

Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi - 2

Cựu Bond girl phim Spectre diện bộ vest trắng thanh lịch và tinh tế của Dolce & Gabbana giá gần 4000 USD. Trông cô trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật 

Monica Bellucci trẻ trung với tóc ngắn
Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi - 3

Nữ diễn viên người Ý và bạn trai người Pháp hò hẹn từ năm 2017, 4 năm sau khi Monica Bellucci chia tay chồng là Vincent Cassell

Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi - 4

Monica nói, cô và bạn trai hẹn hò đã một thời gian khá dài và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp: Anh ấy không làm cùng ngành nghề với tôi nhưng chia sẻ cuộc sống với tôi. Bạn trai tôi di chuyển rất nhiều. Nhịp sống của anh ấy bổ sung cho cuộc sống của tôi...."

Monica Bellucci dự công chiếu phim 007
Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi - 5

Khi được hỏi liệu cô có cân nhắc việc kết hôn lần nữa hay không, cựu người mẫu nói: "Khi bạn kết hôn đã hai lần, bạn cần dành thời gian để suy nghĩ về mọi thứ trước khi bắt đầu lại, để hiểu tại sao nó lại xảy ra và tại sao bạn lại ly hôn. Tôi vẫn đang học cách sống..."

Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi - 6

Monica đã kết hôn với nhiếp ảnh gia thời trang Claudio Carlos Basso từ năm 1990 đến năm 1994, và sau đó là ngôi sao Matrix Vincent Cassel từ năm 1999 đến 2015.

Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi - 7

Ở tuổi 54, Monica Bellucci vẫn trẻ đẹp hút mọi ánh nhìn. Cô là mẹ của 2 con gái trong đó con gái thứ 2 mới 8 tuổi. Người đẹp từng nhiều năm là gương mặt quảng cáo của D&G và Dior.

Monica Bellucci dự sự kiện cùng bạn trai kém 18 tuổi - 8

Monica Bellucci nói thêm, gia đình cô thường xuyên di chuyển, đi khắp thế giới nên các con của cô có thể nói thành thạo bốn thứ tiếng là Ý,Pháp, Anh và Bồ Đào Nha. "Tôi không phải người luôn luôn làm việc. Đó là lý do tại sao tôi chờ đợi để có con cho đến khi tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian của mình theo con cái. Tôi không muốn đặt công việc của mình lên hàng đầu vì nó không quan trọng bằng các con tôi."

Vĩnh Ngọc

Theo DM