Mở phiên tòa vụ tai nạn giao thông của Hứa Vỹ Luân

(Dân trí) - Ngày 23/4 vừa qua, Sở kiểm sát Đài Loan đã mở phiên tòa sơ thẩm "Vụ tai nạn giao thông của Hứa Vỹ Luân" xảy ra ngày 26/1, dù nữ trợ lý Lâm Di Văn - người cầm lái gây ra cái chết của Hứa Vỹ Luân đã nhiều lần phủ nhận phần lỗi của mình trong vụ tai nạn này.

Khoảng 23 giờ ngày 26/1, Hứa Vỹ Luân và người trợ lý (nữ) lái xe đi trên đường cao tốc, khi qua đoạn đường Hậu Lý, xe của họ đã va vào dải phân cách khá mạnh. Chiếc xe bị văng ra và xoay vòng, ngay lúc đó, một chiếc xe tải chạy từ phía sau không thắng kịp đã lao thẳng vào chiếc xe của Hứa Vỹ Luân và làm vỡ nát đuôi xe.

 

Ngay sau tai nạn, Hứa Vỹ Luân và người trợ lý lập tức được đưa vào bệnh viện Trừng Thanh, Đài Trung cấp cứu. Lâm Di Văn bị thương nhẹ, trong khi đó tình trạng của Hứa Vỹ Luân rất nguy kịch. Cô hôn mê suốt hai ngày và ra đi vào tối ngày 28/1. Các bác sĩ cho biết thêm, với tình trạng sức khỏe lúc đó, Hứa Vỹ Luân dù được cứu cũng sẽ rơi vào tình trạng sống thực vật.

 

Lâm Di Văn cho biết, cô không nhớ rõ quá trình xảy ra tai nạn, nhằm lẩn trốn trách nhiệm. Tuy nhiên, dựa theo những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Sở kiểm sát Đài Loan đã quyết định truy tố bị cáo Lâm Di Văn. Cùng đứng ở hàng ghế bị cáo còn có tài xế xe tải Huỳnh Bích Tường - người đã đâm vào đuôi xe của Hứa Vỹ Luân.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lâm Di Văn đã đứng ra bào chữa cho bản thân: “Hình như có một chiếc xe khác từ phía sau đâm vào đuôi xe khiến chiếc Mini Cooper bị lạc tay lái”. Tuy nhiên, dựa vào kết quả giám định và lời khai của nhân chứng, kiểm sát viên đã kết luận sơ bộ, nữ trợ lý Lâm Di Văn chính là người phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn giao thông đáng tiếc ngày 26/1 này.

 

Mi Vân

Theo Sina