Miss Globe Khánh Ngân gây choáng với hình ảnh “đẹp trai” không thua kém dàn mỹ nam

(Dân trí) - Vốn quyến rũ, sexy là thế, Hoa hậu Khánh Ngân khiến nhiều người "choáng" khi xuất hiện với vẻ "nam tính", diện đồ như quý ông. Cô cũng tâm sự thú vị về câu chuyện: "Hoa hậu nhiều hơn cả dân số Việt Nam".

Miss Globe Khánh Ngân gây choáng với hình ảnh “đẹp trai” không thua kém dàn mỹ nam - 1

Miss Globe Khánh Ngân vốn được biết đến với vẻ ngoài quyến rũ, phong cách nữ tính, cô thu hút người đối diện bởi ngoại hình cùng với gương mặt sáng của mình. Nụ cười tỏa nắng và đó là một trong những ưu thế nổi bật của cô.

Miss Globe Khánh Ngân gây choáng với hình ảnh “đẹp trai” không thua kém dàn mỹ nam - 2

Chính vì vậy, cô gây bất ngờ khi diện bộ vest đầy nam tính tại buổi công bố top 30 cuộc thi Mister Việt Nam 2019. Đỗ Trần Khánh Ngân chải tóc mướt sát đầu nhằm tạo hình cho mình có dáng dấp của một quý ông thực sự.

Miss Globe Khánh Ngân gây choáng với hình ảnh “đẹp trai” không thua kém dàn mỹ nam - 3

Bộ vest với họa tiết màu vàng - đen được Khánh Ngân kết hợp với sơ mi trắng, cà vạt màu vàng... giúp cô trở nên nổi bật, đầy thu hút.

Miss Globe Khánh Ngân gây choáng với hình ảnh “đẹp trai” không thua kém dàn mỹ nam - 4

Khánh Ngân là một trong những huấn luyện viên của cuộc thi Mister Việt Nam 2019, chính vì vậy, cô đã cố tình biến mình thành một quý ông xinh đẹp để "đọ dáng" với những mỹ nam của cuộc thi.

Miss Globe Khánh Ngân gây choáng với hình ảnh “đẹp trai” không thua kém dàn mỹ nam - 5

Khánh Ngân cho biết, cô tự hào khi được ở trong đội ngũ huấn luyện viên của cuộc thi, được đem những kiến thức, kỹ năng đã từng "chinh chiến" trên các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế để chia sẻ, huấn luyện cho các thí sinh.

Miss Globe Khánh Ngân gây choáng với hình ảnh “đẹp trai” không thua kém dàn mỹ nam - 6

Khi được hỏi cảm xúc của Khánh Ngân trước nhận xét của nhiều người, thời đại bây giờ cứ “ra ngõ là gặp hoa hậu”, dư thừa thi nhan sắc cho nữ giới, Khánh Ngân nói: “Bây giờ Hoa hậu quá nhiều, nhiều người nói rằng, Hoa hậu nhiều hơn cả dân số Việt Nam. Chính điều này dẫn đến chuyện ngôi vị Hoa hậu không còn được trân trọng nữa.

Tuy nhiên, có trân trọng hay không còn là do ý thức của từng vô gái nữa. Với tôi, sức nặng từ ngôi Hoa hậu không quan trọng. Bởi tôi ý thức được những việc mình cần phải làm khi đảm đương ngôi vị này. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian, công sức để đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện và làm nhiều việc có ích cho xã hội”.

Phương Nhung