Minh tinh giành giải Oscar Jennifer tái xuất thon thả sau khi sinh con

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ngày 3/3, cánh săn ảnh lần đầu tiên thấy ngôi sao điện ảnh Jennifer Lawrence ra phố sau khi cô sinh con đầu lòng hồi cuối tháng 2.

Nữ diễn viên 32 tuổi Jennifer Lawrence vừa tái xuất thon thả trước ống kính cánh săn ảnh hôm 3/3. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên phim Dị nhân ra phố kể từ khi cô sinh con đầu lòng vào cuối tháng 2.

Jennifer Lawrence diện bộ đồ đơn giản và năng động khi đi tập thể dục cùng với một người bạn ở Los Angeles, California, Mỹ. Ngôi sao điện ảnh đình đám trông rất nhanh nhẹn, thon thả và khi nhìn Jennifer, ít người nghĩ rằng cô chỉ vừa sinh con đầu lòng cách đây chừng 10 ngày.

Jennifer Lawrence bế bụng bầu dự công chiếu phim (Video: ET).

Nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Jennifer Lawrence là người có đời tư vô cùng kín đáo. Cô không hề chia sẻ với phóng viên về thông tin kết hôn, bầu bí và sinh nở. Nữ diễn viên tổ chức đám cưới trong bí mật. Sau đó, khi mang thai, cô chỉ lộ bụng bầu trong một vài buổi quảng bá phim mới và tiếp tục giữ kín thông tin sinh con, không chia sẻ về giới tính của em bé.

Theo trang tin TMZ, Jennifer Lawrence và chồng Cooke Maroney đón đứa con đầu lòng vào thời điểm cuối tháng 2 nhưng cặp đôi từ chối chia sẻ bất cứ thông tin nào về em bé.

Minh tinh giành giải Oscar Jennifer tái xuất thon thả sau khi sinh con - 1

Jennifer Lawrence tái xuất thon thả sau khi sinh con (Ảnh: Shutterstock, Getty Images).

Hồi cuối tháng 10/2019, Jennifer Lawrence bí mật kết hôn với bạn trai Cooke Maroney tại New York, Mỹ. Hôn lễ của Jennifer Lawrence được đảm bảo an ninh chặt chẽ và cánh săn ảnh không thể có được bất cứ bức ảnh nào về cô dâu, chú rể. Bạn bè cặp đôi tiết lộ, trong ngày cưới, nữ diễn viên xinh đẹp diện váy Dior sang trọng còn người chồng hơn cô 5 tuổi diện vest lịch lãm. 

Dàn sao đình đám Hollywood bao gồm Cameron Diaz, Adele, Nicole Ritchie, Emma Stone, Sienna Miller và Kris Jenner đã được mời tham dự đám cưới này. Ước chừng có 150 vị khách xuất hiện trong buổi tiệc cưới.

Trước đó, hồi tháng 2/2019, Jennifer Lawrence bất ngờ báo tin cô đã đính hôn với bạn trai Cooke Maroney sau 8 tháng hẹn hò. Cặp đôi được người bạn thân nhất của Jennifer là Laura giới thiệu và hẹn hò được 8 tháng trước khi đính hôn. 

Cooke Maroney - Chồng của ngôi sao Hollywood là giám đốc nghệ thuật làm việc tại phòng trưng bày Gladstone ở New York, Mỹ, đại diện cho các nghệ sĩ bao gồm Lena Dunham, Carroll Dunham, cũng như Richard Prince, Anish Kapoor, và người yêu cũ của Bjork, Matthew Barney.

Cooke có bố là một người kinh doanh nghệ thuật ở Manhattan và trước đây từng là trưởng phòng hội họa Mỹ tại nhà đấu giá Christie.

Minh tinh giành giải Oscar Jennifer tái xuất thon thả sau khi sinh con - 2

Jennifer Lawrence và chồng có cuộc sống kín tiếng (Ảnh: Shutterstock).

Jennifer hẹn hò với Cooke chỉ vài tháng sau khi cô chia tay đạo diễn Darren Aronofsky, 49 tuổi. Khi đó nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, khoảng cách tuổi tác của Jennifer và đạo diễn Darren Aronofsky gây ra một vấn đề lớn trong chuyện tình lãng mạn của hai người, cũng như Jennifer thừa nhận họ không bao giờ có thể dừng nói về công việc.

Trước khi hẹn hò với vị đạo diễn đáng tuổi cha, Jennifer đã từng có một mối tình lãng mạn với thủ lĩnh nhóm Coldplay - Chris Martin vào tháng 8 năm 2014, chỉ năm tháng sau khi vợ cũ của Chris Martin là Gwyneth Paltrow đệ đơn ly hôn. Cặp đôi hẹn hò trong bốn tháng trước khi họ chia tay lần đầu tiên vào tháng 10 năm đó rồi tái hợp vào tháng 12 và lại chia tay vào tháng 8/2015.

Mối quan hệ lâu dài nhất của Jennifer Lawrence là với bạn diễn Nicholas Hoult. Họ có mối quan hệ kéo dài 5 năm sau khi họ gặp nhau trên trường quay bộ phim X-Men First Class năm 2010.

Jennifer Lawrence dự lễ trao giải Oscars 2018 (Video: Screen Slam).

Jennifer Lawrence nổi tiếng với hàng loạt bộ phim "hot" như Dị nhân, Đấu trường sinh tử, Săn tiền kiểu Mỹ, Người du hành, Điệp vụ chim sẻ đỏ.... Cô là một trong những nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

Các bộ phim của Jennifer Lawrence từng thu về hơn 6 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Nữ diễn viên xinh đẹp có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn năm 2013 và có mặt trong danh sách 100 người nổi tiếng của tạp chí Forbes từ năm 2013 đến năm 2016.

Lawrence đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh khác nhau trong sự nghiệp của mình. Diễn xuất của cô trong vai một góa phụ trẻ mắc chứng rối loạn tâm thần trong bộ phim lãng mạn Silver Linings Playbook (2012) đã mang về cho cô giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở tuổi 22, Jennifer Lawrence là nữ diễn viên trẻ thứ hai trong lịch sử từng giành giải thưởng này.

Theo www.dailymail.co.uk